Cô gái Trung Quốc lừa bạn thân suốt 4 năm để chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Miên Miên

(Dân trí) - Do quá tin tưởng vào bạn thân, cô Tu, một công dân Thượng Hải đã liên tiếp rơi vào bẫy lừa đảo và bị lừa mất 5,4 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 19 tỷ đồng) trong vòng 4 năm.

Cô Tu và cô Lưu đã quen biết nhau nhiều năm, vào năm 2018, cô Lưu nói mình có một người chú đang điều hành một doanh nghiệp khai thác mỏ ở châu Phi, tiền hoa hồng hợp tác đầu tư hàng năm lên đến 20%. Cô Tu tin đó là thật nên đã chuyển cho cô Lưu tổng cộng 3,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,1 tỷ đồng) tính đến tháng 10/2020.

Tháng 6/2021, cô Lưu lại nói với cô Tu bản thân đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình - một người đàn ông rất giàu có, còn bản thân thì đang làm thủ tục ly hôn với chồng, việc phân chia tài sản cần phải xoay vốn nên đã vay cô Tu tổng cộng 1,6 triệu tệ (khoảng hơn 5,5 tỷ đồng) trong vài tháng sau đó.

Bởi vì hai người quen biết đã lâu và tiền hoa hồng đều được chuyển vào tài khoản đúng hạn mỗi tháng nên cô Tu không hề cảm thấy nghi ngờ. Cho đến dạo gần đây, cô Lưu bỗng lặn mất hút, cô Tu nhận ra mình đã bị lừa nên đã đến Sở Công an thành phố Thượng Hải để tố cáo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, phía cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra và phát hiện nhà cô Lưu không hề có "người chú điều hành doanh nghiệp khai thác mỏ ở châu Phi" nào cả, cũng không hề có chuyện "bỏ trốn cùng người tình giàu có", phía cảnh sát sau đó đã kết luận những sự kiện này đều là cái bẫy lừa đảo do cô Lưu bày ra nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cô Lưu còn liên tục khoe mẽ những món đồ xa xỉ như túi xách hàng hiệu trên mạng xã hội để giả vờ bản thân thuộc giới thượng lưu nhằm lừa đảo dễ dàng hơn.

10 giờ 20 phút ngày 19/1, dựa theo những bằng chứng mà cô Tu cung cấp cùng sự phối hợp với công an ở tỉnh khác công an thành phố Thượng Hải đã bắt giữ cô Lưu thành công.

Cô gái Trung Quốc lừa bạn thân suốt 4 năm để chiếm đoạt 19 tỷ đồng - 1

Lợi dụng lòng tin của bạn bè nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh minh họa: Freepik).

Khi ra trước tòa, nghi phạm họ Lưu đã thú nhận hành vi lừa đảo của mình. "Đầu tư vào khoáng sản ở châu Phi" hay "thiếu tiền để bỏ trốn cùng người tình" đều là các chiêu trò lừa đảo của cô Lưu. Cô đã dùng số tiền lừa đảo được để nạp game, mua các món đồ xa xỉ và trả các khoản vay trực tuyến, tiền hoa hồng mỗi tháng cũng chính là tiền vốn của người bị hại.

Sau khi tiêu xài hoang phí, để trả tiền hoa hồng hàng tháng, cô Lưu đã bịa ra chuyện ly hôn để vay tiền cô Tu nhằm "lấy chỗ này bù vào chỗ kia".

Ngoài ra, cô Lưu còn dùng cách tương tự để lừa tiền bạn bè và đồng nghiệp. Theo ước tính sơ bộ của phía cảnh sát, số tiền thiệt hại lên đến 7,47 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 26 tỷ đồng), tổng số người bị hại là 14 người.

Trước mắt, nghi phạm họ Lưu đã bị phía cảnh sát áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật do bị tình nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Theo Toutiao