Cô gái 24 tuổi lái mô tô đi phượt khắp nơi, thích ở "khách sạn ngàn sao"

Mai Hương

(Dân trí) - 4 năm nay, Trần Mỹ Linh theo đuổi đam mê xê dịch, tự đi phượt bằng mô tô và yêu thích hình thức cắm trại tự do.

Cô gái 24 tuổi lái mô tô đi phượt khắp nơi, thích ở khách sạn ngàn sao - 1

Trần Mỹ Linh (Linh Trần), 24 tuổi, quê ở Bến Tre, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bóng hồng 9x và thú chơi bản lĩnh

Từ khi còn nhỏ, Linh đã nhen nhóm ngọn lửa đam mê xê dịch khi vô tình bắt gặp đoạn quảng cáo cô gái chạy mô tô trên ti vi. Cô gái GenZ khát khao sự tự do trên những cung đường, khám phá rừng vàng biển bạc của non sông kỳ thú. Hơn hết là sống đúng với cá tính của bản thân.

Bắt đầu theo đuổi đam mê này từ năm 2017, Mỹ Linh xuất phát với chiếc xe máy đã đổ đầy bình xăng cùng sự háo hức, khám phá những mảnh đất ít người lui tới hay tìm tới những địa danh lâu nay chỉ biết đến cái tên trên bản đồ đất nước.

Cô nói: "Với mình, kiểu du lịch bụi bặm này có rất nhiều sự ưu việt. Mình có thể cảm nhận được sự chuyển mình của cảnh vật, cảm nhận từng làn gió khi chạy xe. Theo đuổi hình thức xê dịch bằng xe máy, mình có thể dừng chân ở bất cứ nơi nào trên đường đi, những địa điểm rất đẹp nhưng có diện tích nhỏ mà đi du lịch bằng ô tô khó có thể khám phá được và mình được chủ động về thời gian, kế hoạch.

Ngoài ra, việc hòa mình vào thiên nhiên trên những cung đường cũng giúp mình giải tỏa những căng thẳng, áp lực trong cuộc sống".

Mặt khác, đi phượt giúp Linh hiểu bản thân nhiều hơn. Sương gió, nắng mưa cùng khó khăn, thử thách trên những cung đường trau dồi cho bản thân cô sự kiên cường, rắn rỏi, tự lập.

Cô gái 24 tuổi lái mô tô đi phượt khắp nơi, thích ở khách sạn ngàn sao - 2
Với Linh Trần, đi phượt là một "thú chơi" dành cho những con người bản lĩnh, dám thử thách bản thân.

Chia sẻ về việc đi phượt, đặc biệt là đi phượt bằng mô tô, Linh bày tỏ: "Do tính chất của bộ môn xê dịch này rất khắc nghiệt nên đa số người theo đuổi nó là những bạn nam, nhưng cũng không có quy định nào cấm các bạn nữ tham gia.

Để những cô gái có thể kiên trì theo đuổi những cung đường với tốc độ thì yếu tố tiên quyết là họ phải rèn luyện sức khỏe thật tốt. Đồng thời, chuẩn bị cho bản thân những kiến thức cần thiết để có một chuyến đi tự túc mỹ mãn.

Không chỉ gặp khó khăn về thể chất, những bóng hồng còn gặp bất lợi về thời tiết, có những cung đường nắng gắt cháy da, có những cung đường mưa gió trắng xóa hay đôi khi phải vượt địa hình và khuân vác những chiếc balo nặng nề trong suốt một thời gian dài.

Vậy nên những rủi ro là điều không thể lường trước được, theo mình, các bạn nữ đi phượt luôn phải mang theo những vật dụng hỗ trợ thật đầy đủ".

Thích ở "khách sạn ngàn sao"

Song hành với đam mê xê dịch đặc biệt, Linh yêu thích những cuộc cắm trại tự do.

Sau những cung đường dài mệt mỏi, thay vì lựa chọn ngả lưng ở những khách sạn 4-5 sao, Linh Trần ưu ái lựa chọn "khách sạn ngàn sao". Khát khao khám phá của tuổi trẻ cùng tình yêu thiên nhiên, cô không ngại khó, ngại khổ.

"Mình chọn việc hạ trại sau mỗi cung đường để có thể cảm nhận sâu sắc nhất thiên nhiên nơi đó. Ngắm nhìn bầu trời từ trong xanh đến ngàn ngôi sao sáng với sự yên bình là một trải nghiệm tuyệt vời mà trong cuộc sống thành thị mình không thể trải nghiệm được.

Ở những nơi địa hình cao như núi, đồi, mình có thể vừa thưởng thức bữa ăn yêu thích tự chuẩn bị vừa ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Thành phố sôi động và nhịp sống hối hả thu nhỏ trước tầm mắt mình", Linh tâm sự.

Cô gái 24 tuổi lái mô tô đi phượt khắp nơi, thích ở khách sạn ngàn sao - 3
Đi phượt và cắm trại tự do giúp Linh Trần xua tan những căng thẳng mệt mỏi trong công việc, cuộc sống.

Sau mỗi chuyến đi, cô gái được tiếp thêm nguồn năng lượng mới để tiếp tục công việc. Không chỉ vậy, cắm trại tự do còn giúp bạn trẻ gắn kết chặt chẽ hơn với bạn bè.

"Dịp sinh nhật mình, mình và nhóm bạn thân chọn cắm trại tại một bãi biển ở khu vực Hồ Tràm - Bà Rịa. Khi nhóm mình ra đến bãi cắm vào khoảng 4h chiều, trời hoàng hôn rất đẹp, không có dấu hiệu nào cho sự thay đổi thời tiết.

Mải chơi, nhóm mình chưa dựng xong lều trại thì bất ngờ cơn mưa ập tới. Mình nhớ mãi, cả đám dầm mưa trận đó để giữ lều, vừa cực vừa buồn cười", Linh chia sẻ.

Linh gợi ý mọi người khi tình hình dịch ổn định có thể cắm trại tại Mũi Dinh, Ninh Thuận hoặc hồ Trị An, Đồng Nai. Đây đều là những địa điểm có cung đường dễ đi và thoáng đãng, phù hợp để tổ chức các hoạt động tập thể như đốt lửa trại hay các trò chơi đội nhóm. Đặc biệt, cô nhấn mạnh mọi người đi cắm trại phải luôn giữ gìn cảnh quan, vứt rác đúng nơi quy định.

Cô muốn gửi đến những người đang ấp ủ đam mê xê dịch và khám phá thiên nhiên lời nhắn nhủ rằng: "Công việc có thể bất tận nhưng đam mê thì vẫn luôn ở đó. Đã là đam mê thì không phân biệt giới tính và lứa tuổi. Tuổi trẻ hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê của bản thân".

Cô gái 24 tuổi lái mô tô đi phượt khắp nơi, thích ở khách sạn ngàn sao - 4
Sau khi tình hình dịch bệnh được cải thiện, Linh muốn chinh phục và khám phá tỉnh Kon Tum.
Cô gái 24 tuổi lái mô tô đi phượt khắp nơi, thích ở khách sạn ngàn sao - 5

Chiếc xe mô tô gắn bó với Linh trên các cung đường du lịch bụi.

Cô gái 24 tuổi lái mô tô đi phượt khắp nơi, thích ở khách sạn ngàn sao - 6
Tính đến thời điểm hiện tại, Linh đã đến thăm hơn 35 địa điểm từ khu vực Phú Yên trở vào Cà Mau.
Cô gái 24 tuổi lái mô tô đi phượt khắp nơi, thích ở khách sạn ngàn sao - 7
Bữa ăn yêu thích và những vật dụng của Linh trong các buổi cắm trại tự do.
Cô gái 24 tuổi lái mô tô đi phượt khắp nơi, thích ở khách sạn ngàn sao - 8
Một số hình ảnh đẹp trong những chuyến đi du lịch đặc biệt của Linh Trần.