Clip phản ứng của người dân khi thấy nữ sinh bị bắt nạt

(Dân trí) - Một chiến dịch mang tên “Hãy đứng lên chống lại nạn bắt nạt” do kênh UPTV của Mỹ vừa thực hiện nhằm chứng tỏ rằng bất kỳ ai cũng có thể ngăn chặn tình trạng bắt nạt người khác, một vấn nạn đang có dấu hiệu gia tăng trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Phản ứng của người dân khi thấy một nữ sinh bị bắt nạt

Tình huống được đưa ra là 2 nữ sinh hơn tuổi không ngừng có những lời nói tỏ ý khinh thường, bắt nạt một em nhỏ hơn ngay tại nơi công cộng (trạm xe buýt) và những người làm chương trình bí mật ghi lại phản ứng của khách qua đường khi bắt gặp cảnh đó.

(Ảnh chụp từ video)
(Ảnh chụp từ video)

Hai nữ sinh liên tục đưa ra những câu nói, nhận xét có ý khinh thường, cợt nhả như "Mày không có người bạn nào à?", "Họ là những người bạn tưởng tượng à?", và "Tao biết một đống người [...] và họ nói rằng đã giả vờ ốm để không đến dự sinh nhật mày"... Trong khi nạn nhân là một cô gái nhỏ tuổi chỉ còn cách cúi đầu im lặng trước sự bắt nạt này.

Điều đáng nói, video quay lại cho thấy rất nhiều khách tại trạm xe bus thấy cảnh đó đã tỏ thái độ, ngăn vụ bắt nạt.

Một phụ nữ nói: "Đây là cách cáu cháu dìm lòng tự trọng của người khác xuống".

"Cháu không được làm tổn thương cảm xúc của người khác. Không được cố tình làm vậy", một người khác nói.

Một số người khác thậm chí còn can thiệp bằng cách kéo cô gái nhỏ ra khỏi tình huống này, ra hiệu gật đầu để cô gái nhỏ đến ngồi cạnh họ. Một phụ nữ còn rủ cô bé ra ngồi cạnh bà trên xe buýt, trong khi đó một người đàn ông lấy ra cây kèn harmonica để dạy cô bé cách chơi.

Một chàng trai quay sang hai cô gái lớn hỏi: "Hai em không còn gì hay ho để nói à?"

Một nhân viên bảo vệ nói với hai cô gái đó: "Hãy thôi trêu chọc cô bé".

Và video này kết thúc bằng câu nói: "Ai sẽ ngăn chặn nạn bắt nạt? Tất cả chúng ta".

Theo Independent, tính riêng ở Anh, theo một khảo sát năm 2015, có 50% thanh thiếu niên từng bắt nạt người khác và 43% từng bị bắt nạt, trong đó một nửa trong số những người từng bị bắt nạt cho biết vẻ ngoài là nguyên nhân khiến họ bị “tấn công”.

Những người có khả năng bị bắt nạt nhiều nhất là những người khuyết tật, những bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT (người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới) và những người xuất thân từ gia đình có thu nhập thấp.

Xuân Vũ

Theo Independent