Chuyện “cá tính” và “bình đẳng” của những cô gái xinh đẹp

(Dân trí) - Hot Vteen Hà Nội Lê Thanh Tú và Hoa khôi Tài sắc nữ sinh Báo chí Đoàn Thị Linh đã tỏ bày những quan điểm, góc nhìn của mình về các vấn đề đang “nóng” của phụ nữ trong xã hội hiện đại.

“Cá tính có đồng nghĩa với nổi loạn?”

 
Hot Vteen Hà Nội 2014 - Thanh Tú
Hot Vteen Hà Nội 2014 - Thanh Tú.
 

Theo Thanh Tú - Hot Vteen Hà Nội 2014, cá tính và nổi loạn có một số điểm tương đồng nhưng không có nghĩa là một. Hai thứ này đều là sự thể hiện bên trong (tâm hồn) và bên ngoài (diện mạo) của mỗi con người.

 

“Tuy vậy, cá tính không đồng nghĩa với nổi loạn. Cá tính thiên về tính chất còn nổi loạn lại thiên về hành động. Cá tính là tính cách đặc trưng của mỗi người. Tính cách thì ai cũng có nhưng cá tính không phải ai cũng có”, Thanh Tú bày tỏ.

 

Thanh Tú cho rằng cá tính là sự thể hiện cái tôi một cách mạnh mẽ, khác biệt và độc lập. Nổi loạn là mức độ cao hơn của cá tính (theo chiều hướng tiêu cực) và là sự thể hiện thái độ, hành vi mang tính chất đi ngược lại những quy chuẩn thông thường để thể hiện quan điểm hay ý thích của cá nhân mà không gắn liền với tổ chức, tập thể.

 

Thanh Tú chia sẻ: “Đã có một số các bạn trẻ rạch tay để thể hiện và khẳng định “cá tính”, nhưng cách đó làm tổn hại đến bản thân họ, đồng thời khiến người thân của mình phải lo lắng, thì đó không phải là cá tính! Em nghĩ người có cá tính không hẳn là người nổi loạn, mà người nổi loạn thì chưa chắc đã là người có cá tính”.

 

Và với Tú, ở xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, mỗi cô gái càng phải học hỏi, phải có nhận thức và hiểu biết về văn hóa – xã hội để có hành động thật chín chắn, vừa giữ được cá tính của mình, càng không bị cho là nổi loạn.

 
Hot Vteen Hà Nội 2014 - Thanh Tú
 

Từng tham gia một số cuộc thi, Thanh Tú đã phải biến hóa đa dạng để có thể mang tới sự mới vẻ và hấp dẫn cho mọi người, nhưng bên cạnh đó, cô bạn luôn giữ được phong cách riêng của mình.

 

“Để được thỏa sức trải nghiệm, làm mới bản thân mà vẫn giữ được “chất” riêng, em luôn có những xác định cụ thể và rõ ràng về hướng đi của mình, ngoài ra còn là sự phân tích và xem xét về hình ảnh của mình với cộng đồng một cách phù hợp nhất.

 

Em nghĩ rằng mỗi một cuộc thi hay một hoạt động nào đó sẽ là nơi mình có thể gặp gỡ, làm quen và học hỏi đồng thời giúp bản thân mở mang tầm hiểu biết để có thêm kiến thức, phát triển "chất" riêng của mình”, Thanh Tú bày tỏ.

 

Khi so sánh về hình ảnh dịu dàng của người phụ nữ truyền thống với vẻ đẹp cá tính ở những cô gái hiện đại, Thanh Tú đều ghi nhận và có cách nhìn rộng mở.

 

“Theo em, cá tính là một yếu tố rất quan trọng đối với các bạn gái trong xã hội hiện đại để luôn tỏa sáng và tạo dấu ấn cho người khác. Tuy nhiên cá tính không nhất thiết phải là một cô gái quá mạnh mẽ, đôi khi sự dịu dàng cũng là một cá tính riêng”.

 

“Việc bình đẳng giới thực sự cần thiết?”

 
Hoa khôi Tài sắc Nữ sinh Báo chí 2014 - Đoàn Linh
Hoa khôi Tài sắc Nữ sinh Báo chí 2014 - Đoàn Linh.
 

Đoàn Linh – Hoa khôi Tài sắc Nữ sinh Báo chí 2014, chia sẻ: “Bình đẳng giới có nghĩa là phụ nữ và nam giới có vị trí và có cơ hội như nhau để làm việc và phát triển. Nhắc đến bình đẳng giới không có nghĩa là chỉ đấu tranh quyền lợi cho phụ nữ mà là đấu tranh cho sự bất bình đẳng của cả hai giới. Nhưng trong thời đại ngày nay, nhìn chung sự bất bình đẳng xảy ra đối với phụ nữ là đa số nên người ta nói nhiều đến việc đòi quyền lợi cho “phái yếu”.

 

Theo em, không thể kết luận rằng phụ nữ chưa thực sự độc lập thì không cần bình đẳng giới, họ cũng là một cá nhân sống, tồn tại và đóng góp cho xã hội. Họ cũng có nhu cầu được phát triển, sinh hoạt, lao động...  như bao người đàn ông khác”.

 

Với suy nghĩ của Linh, phụ nữ là phái yếu, họ thua kém về thể lực, đôi khi có thể không có sức mạnh, sức chịu đựng như những người đàn ông, nhưng dần dần trong xã hội hiện đại, họ đang ngày càng chứng minh rằng mình làm được nhiều hơn thế, làm được cả những điều mà những người đàn ông không thể làm.

 
Hoa khôi Tài sắc Nữ sinh Báo chí 2014 - Đoàn Linh
 

“Không ai hoàn hảo cả, thế giới tồn tại hai giới: đàn ông và phụ nữ là bởi họ không tách rời, bổ trợ cho nhau, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Và em cho rằng, việc đòi quyền bình đẳng cho nữ giới là điều vô cùng cần thiết. Phụ nữ cần có cơ hội bình đẳng để làm việc, phát triển, cống hiến và sự tôn trọng như bao người đàn ông khác.

 

Người phụ nữ đang không chỉ thiệt thòi khi tham gia tuyển dụng (thường bị yêu cầu nam giới), mà còn khó khăn trong việc nắm giữ vị trí cấp cao (cơ hội thăng tiến).

 

Và khi đã được trao cơ hội làm việc, thì họ muốn sự tôn trọng, bởi cơ hội đó không phải sẵn có hay được cho không, mà là sự canh tranh công bằng bằng năng lực. Chỉ khi được tôn trọng thì phụ nữ họ mới thấy những giá trị của bản thân mình, thấy những điều mình làm có ý nghĩa, từ đó có động lực để thực hiện nhiều điều tốt đẹp khác”, Linh nói.

 

Hoài Thư
Ảnh: Gia Ning - Hòa Hiệp