Chướng mắt cảnh người trẻ mạnh bạo “yêu thoáng” nơi công cộng

(Dân trí) - Tuần qua, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện hình ảnh các cặp đôi vô tư ôm hôn, sờ soạng và còn hơn thế nữa ở những nơi như quán cà phê, ban công…

Quán xá thành... phòng ngủ?

Chướng mắt cảnh người trẻ “yêu thoáng” nơi công cộng

Đôi nam nữ thoải mái thể hiện tình cảm bằng hành động tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Huân

Tối 6/4, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, một cặp đôi mặc áo trắng vô tư ngồi lên đùi nhau, ôm ấp, sờ soạng trước cặp mắt ngỡ ngàng của khoảng 20 khách hàng khác có mặt trong quán.

Màn yêu đương của cặp đôi trẻ trong quán cà phê được một bạn trẻ chụp ảnh rồi chia sẻ trên mạng. Người đăng bức ảnh tỏ ý không đồng tình, tuy nhiên không có phản ứng trực tiếp mà chỉ ngồi nhìn sự việc xảy ra.

Không lâu sau vụ việc trên đường Nguyễn Hữu Huân, trên mạng xã hội lại xuất hiện một clip quay cảnh cặp đôi trẻ thực hiện "cảnh nóng" ngay trên ban công của một quán net trên phố Đặng Văn Ngữ (Hà Nội).

Cặp đôi đóng phim tình cảm ở ban công bị quay phim, đưa lên mạng

Cặp đôi "đóng phim tình cảm" ở ban công bị quay phim, đưa lên mạng

Đoạn phim tình cảm của cặp đôi trẻ đã bị một nhóm thanh niên quay lại và tung lên mạng. Clip này đã thu hút hàng ngàn bình luận, chủ yếu là phê phán đôi trẻ này.

Tại một quán trà sữa trên đường Trần Quốc Hoàn (Hà Nội), một cặp đôi thậm chí còn nằm ra sàn, quấn lấy nhau trong khi các khách hàng khác trở thành khán giả bất đắc dĩ. Hình ảnh của cặp đôi này trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội tuần qua.

Cặp đôi trong quán trà sữa ở đường Trần Quốc Hoàn

Cặp đôi trong quán trà sữa ở đường Trần Quốc Hoàn

Cặp này coi quán nước như phòng ngủ

Cặp này coi quán nước như phòng ngủ

Trò vui cho các “khán giả”?

Trong clip cặp đôi diễn cảnh nóng ngoài ban công, nhóm thanh niên chứng kiến vụ việc đã có những bình luận rất rôm rả ngay khi cầm máy quay lại clip. Họ thậm chí còn cổ vũ, vỗ tay... khen ngợi khi nhân vật chính hoàn thành “màn trình diễn”.

Còn clip ở quán trà sữa trên đường Trần Quốc Hoàn lại do một cô gái có nick name M.A trực tiếp quay phim. Chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, cô gái không lên tiếng phản đối trực tiếp mà chọn cách quay clip, tung lên mạng làm món giải trí cho bạn bè.

Những hình ảnh yêu thoáng của giới trẻ lan tràn trên mạng xã hội tuần qua

Những hình ảnh yêu thoáng của giới trẻ lan tràn trên mạng xã hội tuần qua

Với hành động này, những người quay clip tung lên mạng cũng không nhận được sự đồng tình của cộng đồng. Bạn Vũ Nhật Anh, sinh năm 1991 chia sẻ trên Facebook như sau: “Đóng phim “con heo” ở nơi công cộng đã chẳng ra sao, người quay phim, chụp ảnh lại cũng có khác gì tham gia ê kíp sản xuất phim. Tốt hơn hết là đứng thẳng lên, tiến lại gần và nói “Anh chị ơi đây không phải là phòng ngủ” để cho họ biết thế nào là sai, là đáng xấu hổ”.

Yêu thoáng do thiếu kĩ năng sống

Trả lời báo Dân trí về hiện tượng này, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng: “Biểu lộ tình cảm là như cầu thiết yếu của con người, nhất là ở tuổi trẻ thì nhu cầu này càng cao. Kết hợp cùng với tâm lý tò mò và thích thể hiện mình, các bạn trẻ mới bộc phát như vậy.

Tuy nhiên, con người khác với các loài động vật khác là có tư duy, sống có lý trí chứ không chỉ sống vì bản năng”.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất

Chuyên gia An Chất đã từng khảo sát hiện tượng này với đối tượng thanh niên thành phố Hà Nội. Ông nhận được câu trả lời từ chính những bạn trẻ yêu thoáng nơi công cộng là “Ở nước ngoài người ta còn hơn thế, chúng cháu đã là bao. Tuy nhiên, cũng chính những người đáp trả ông như vậy lại chưa từng đi ra nước ngoài, chưa tận mắt chứng kiến điều mà họ đem ra biện hộ.

“Tôi cho rằng, đây là lối giải thích theo kiểu “thích thế nào thì giải thế”, không xác thực. Sở dĩ có hiện tượng yêu thoáng quá đà như vậy là do giới trẻ đang thiếu hụt rất lớn về ứng xử có văn hóa. Họ chỉ a dua, chạy theo những điều chưa nhìn thấy trong trong thực tế mà tin vào các sản phẩm giải trí như phim ảnh, mạng ảo. Lối sống này xa rời thuần phong mỹ tục của chúng ta”.

Đối với những bạn trẻ đưa hình ảnh “yêu thoáng” lên mạng để giải trí, giễu cợt, chuyên gia An Chất cho rằng họ cũng đang thiếu kĩ năng sống, thiếu cách ứng xử có văn hóa. “Chúng ta cần phải giúp đỡ các bạn trẻ bằng cách tác động vào lối sống, nâng cao dân trí để các em không phát triển lệch lạc”, chuyên gia chia sẻ.

Mai Châm