Choáng với cơ bắp cuồn cuộn của cậu bé mới 14 tuổi

(Dân trí) - Mặc dù mới 14 tuổi nhưng với chế độ tập luyện gắt gao, Cosmo Taylor đã có một cơ thể cuồn cuộn cơ bắp để chính thức trở thành VĐV thể hình trẻ nhất xứ sở Sương mù.

Bắt đầu tập luyện từ năm 11 tuổi và với chế độ tập luyện gắt gao do đích thân bố hướng dẫn, chỉ sau 3 năm, Cosmo Taylor đã có một cơ thể săn chắc và chính thức trở thành VĐV thể hình trẻ nhất Vương quốc Anh khi tham gia giải chuyên nghiệp mang tên Silver City Classic Bodybuilding hôm 9/11 vừa qua.

 

Cậu bé 14 tuổi đang sống tại Inverness (Scotland) cho biết: “Cha tôi là VĐV thể hình và ông luôn là hình mẫu để tôi noi theo. Ngay khi tôi còn nhỏ, tôi đã muốn được tiếp bước ông. Cha tôi luôn động viên tôi, ông là HLV và cũng là người tập cùng với tôi”.

 
“Bụng 6 múi” 14 tuổi trở thành VĐV thể hình trẻ nhất nước Anh
Ở tuổi 14, với cơ bắp cuồn cuộn, Cosmo Taylor đã sẵn sàng theo nghiệp VĐV thể hình chuyên nghiệp.
 

Điều đáng nói, ngoài hai cha con, cả chị gái Bronwyn (16 tuổi) của Cosmo Taylor cũng hứng thú với bộ môn thể hình này.

 

“Chị tôi cũng tập thể hình cùng chúng tôi. Chị ấy là VĐV cử tạ và từng giành nhiều HCV. Năm tới, cả 3 chúng tôi sẽ cùng tham gia giải đấu thể hình và nhiệm vụ của mẹ là chuẩn bị dinh dưỡng và cổ động cho 3 bố con.

 

Với tôi, thể hình chính là cuộc sống, Tôi yêu thích việc tập luyện. Tôi thích thú khi vượt qua các giới hạn chính mình hay chứng kiến các múi cơ phát triển. Hiện tại tôi cân nặng 73 kg và tôi đang phấn đấu để nặng khoảng 90- 95kg”, Cosmo Taylor nói tiếp.

 
Chị gái Browyn (16 tuổi) của Cosmo Taylor cũng có cơ bắp không vừa.

Chị gái Browyn (16 tuổi) của Cosmo Taylor cũng có cơ bắp không vừa.
 

Cũng giống như nhiều chàng trai mới lớn khác, Cosmo cũng chơi khá nhiều môn thể thao khác nhau như bơi lội, xe đạp mạo hiểm hay trượt ván nhưng dường như cậu vẫn giành niềm đam mê lớn nhất cho bộ môn thể hình.

 

“Thể hình không chỉ là kích cỡ hay sức mạnh. Đó là môn thể thao thẩm mỹ mà bạn phải tập với các múi cơ để chúng phát triển toàn diện. Để có được cơ thể cân đối, chắc chắn bạn cần nhiều năm khổ luyện.

 

Các bạn tôi ở trường hết sức ấn tượng với cơ thể của tôi bởi phần lớn trong số họ chưa hề thử tập thể hình. Một số giáo viên nam trong trường còn cười và nói đùa rằng họ muốn có được một cơ thể giống tôi biết bao”, Cosmo Taylor tâm sự.
 
Cosmo Taylor đã tập luyện thể hình từ năm 11 tuổi và mỗi ngày cậu dành ít nhất một giờ để cử tạ.
Cosmo Taylor đã tập luyện thể hình từ năm 11 tuổi và mỗi ngày cậu dành ít nhất một giờ để cử tạ.

 

Còn bà mẹ Florence của Cosmo nhận xét: “Chúng tôi rất hài lòng vì những gì Cosmo đã có ở độ tuổi của nó. Cơ thể nó có được là thành quả của việc tập luyện chăm chỉ.

 

Một vài phụ huynh cho rằng, thể chất như Cosmo là quá thể đối với một cậu bé nhưng Cosmo thích thế, nó thấy hạnh phúc vì những gì nó có được. Chúng tôi luôn ủng hộ lựa chọn của các con dù Cosmo chọn lựa môn thể thao hay sự nghiệp nó nó muốn theo đuổi”.

 
Và một Cosmo Taylor trên sàn đấu.
Và một Cosmo Taylor trên sàn đấu.
 

Còn theo ông Graham Park, nhà tổ chức giải đấu Silver City Classic Bodybuilding mà Cosmo Taylor vừa tham dự đánh giá: “Chắc chắn Cosmo là VĐV trẻ nhất mà chúng tôi từng gặp và theo như tôi biết là VĐV trẻ nhất của bộ môn thể hình này.

 

Cậu ấy thi đấu ngang ngửa với những VĐV chuyên nghiệp từng có 7 năm kinh nghiệm. Điều đó có nghĩa để có một cơ thể ấn tượng, cậu cũng phải có nhiều năm tập luyện.

 

Tôi luôn động viên những bạn trẻ tập luyện thể thao bởi điều đó tuyệt vời hơn việc những đứa trẻ ngồi yên một chỗ và ăn chocolate suốt cả ngày”.

 

Hiện tại Cosmo Taylor và bố đang chăm chỉ tập luyện để tham dự giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội thể hình Vương quốc Anh vào đầu năm 2015. Dù vậy, ở tuổi 14, cậu vẫn được mẹ chuẩn bị bữa trưa và lời chúc tốt đẹp trước khi tới trường như bao học sinh nhỏ tuổi khác.
 
Vũ Phong

 

Vũ Phong

Theo Dailymail