Quảng Ngãi

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hướng về vùng cao

(Dân trí) - Sáng ngày 24/5, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014, với sự tham gia hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Theo đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp góp sức từ các đơn vị gồm Thành đoàn Quảng Ngãi (800 đoàn viên), Huyện đoàn Minh Long (350 ĐV), Huyện đoàn Sơn Tịnh (50 ĐV), Khối các cơ quan tỉnh (10 ĐV), BCH Quân sự tỉnh (30 ĐV), trường ĐH Tài chính Kế toán (50 sinh viên), trường ĐH Phạm Văn Đồng (50 SV), trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm (100 SV) và trường CĐ nghề cơ giới (50 SV).

Lễ ra quân năm 2014, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi triển khai thực hiện xây dựng 5 nhà bán trú dân nuôi (do Nhà máy lọc dầu Dung Quất tài trợ 4 nhà với giá trị 500 triệu đồng/nhà) và Quận ủy quận 2 – TPHCM tài trợ 1 nhà trị giá 350 triệu đồng) cho 4 huyện Sơn Hà, Minh Long, Sơn Tây và Tây Trà.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hướng về vùng cao

Đại diện Nhà máy lọc dầu Dung Quất (bìa trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 4 nhà bán trú dân nuôi.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng bể chứa nước sạch (trị giá 30 triệu đồng), 2 bộ máy vi tính (8 triệu đồng/bộ), thủy điện dynamo (trị giá 16 triệu đồng), tặng 5 con heo và 9 con bò giống (trị giá 108 triệu đồng).

Ngoài ra, theo kế hoạch hoạt động, thanh niên tình nguyện trực tiếp thực hiện trồng 4 vườn rau xanh (diện tích 100m2), 4 vườn chuối (diện tích 200m2), đào giếng nước, sửa chữa 3km đường, tuyên truyền pháp luật, xây dựng công trình thanh niên Điện thắp sáng đường quê, khắc phục môi trường, khám chữa bệnh và cấp thuốc cho 1.000 người dân (huyện Minh Long 600 người và 400 người dân ở huyện Sơn Tịnh).

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phất cờ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2014.

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phất cờ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2014.

Anh Đặng Minh Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết: “Với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, thế hệ trẻ Quảng Ngãi mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ người dân nghèo ở các xã miền núi xa xôi, bởi họ chịu nhiều thiệt thòi và thiếu thốn. Trước lúc lên đường, khí thế của các bạn đoàn viên, thanh niên rất hăng hái và đầy nhiệt huyết trẻ. Tôi tin mùa chiến dịch này thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân”.

Hồng Long