Chàng MC trẻ trường Báo dành 2 năm "tập đọc" để theo đuổi ước mơ

(Dân trí) - Từng bị nhận xét là chất giọng không chuẩn, không hợp để làm MC, Đào Ngọc Tiến, SV năm 4 lớp Truyền hình K38, HV Báo chí và Tuyên truyền đã chiến thắng được bản thân và đã được thỏa mãn ước mơ.

Chàng MC trẻ trường Báo dành 2 năm tập đọc để theo đuổi ước mơ - 1

 Sinh viên  Đào Ngọc Tiến.

Là một chàng trai "đa zi năng", hiện Ngọc Tiến đang đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau trong các Câu lạc bộ cũng như sự kiện lớn nhỏ ở trường. Tuy vậy, cậu bạn này vẫn dành phần lớn thời gian cho việc học tập và trau dồi kinh nghiệm để hiện thực hóa ước mơ trở thành MC, Biên tập viên của mình.

Chàng trai trẻ với đam mê "cầm mic"

Ngay từ những ngày còn học THPT, Ngọc Tiến đã là gương mặt sáng được thầy cô tin tưởng và giao trọng trách dẫn dắt các chương trình ở trường. Đó chính là bước đệm giúp cho Tiến nhận ra khả năng của bản thân cũng như làm tiền đề để Tiến quyết tâm theo đuổi ngành học Báo Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chàng MC trẻ trường Báo dành 2 năm tập đọc để theo đuổi ước mơ - 2

Đam mê "cầm mic" của Ngọc Tiến trỗi dậy từ những năm tháng còn học phổ thông.

Tuy nhiên, khi lên Đại học, Ngọc Tiến bị bạn bè nhận xét là giọng không chuẩn bởi người Nam Định phát âm các nguyên âm theo chiều ngang, bẹt trong khi giọng nói chuẩn lại phải phát âm theo chiều dọc. Tiến cũng suýt bị loại khỏi một Câu lạc bộ MC của trường Báo vì lý do này.

"Mình là đứa "cứng đầu" nên mình đâu chịu bỏ cuộc. Mình đã quyết tâm đi học MC để nâng cao khả năng nói và tư duy ngôn ngữ, mình còn nhờ các bạn người Hà Nội giúp mình sửa phát âm sao cho chuẩn, rồi mình cố gắng tập đọc mỗi ngày để nắn lại các âm tiết.

Thật khó tưởng tượng cảnh một người 20 tuổi phải tập đọc như đứa trẻ 7 tuổi. Thời gian đó, mình ám ảnh tới mức kể cả khi đi ngủ mình cũng mơ thấy mình đang luyện giọng. May mắn thay, sau khi chững lại hai năm, mình đã có thể chính thức bước chân lên nhiều sân khấu lớn và gặt hái được những thành công nhất định." - Tiến chia sẻ

Chàng MC trẻ trường Báo dành 2 năm tập đọc để theo đuổi ước mơ - 3

Tiến cùng bạn dẫn của mình tại chương trình "Storm From Hus" của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

"Công thức chung để vượt qua khó khăn của mình là: lạc quan, nỗ lực và kiên cường. Lạc quan để có sức mạnh vượt qua khó khăn, nỗ lực học hỏi để trau dồi thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho bản thân và kiên cường để không bị khuất phục trước bất kỳ trở ngại nào" - cậu bạn nói thêm.

Nỗ lực không biết mệt mỏi!

Hiện tại, Đào Ngọc Tiến đang đảm nhận rất nhiều chức vụ khác nhau tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như: Phó Bí thư Liên chi Khoa Phát thanh - Truyền hình, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ AMC, Phó trưởng Ban tổ chức chương trình "Sóng Trẻ Festival 2020 - A Whole New World", Trưởng Ban Đối ngoại "Liveshow Kịch 2021 - Cuộc gọi đêm giao thừa",...

Với mỗi vai trò, Tiến luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, dù công việc có bận bịu đến đâu thì cậu bạn này vẫn ưu tiên việc học vì nó là nghĩa vụ cao nhất của sinh viên.

Chia sẻ về vấn đề làm sao để có thể dung hòa giữa việc học trên lớp và việc ở trường, Tiến nói: "Theo mình, chúng ta nên có thời gian biểu cụ thể cho từng công việc để tránh tình trạng quá tải. Cần chia rõ thời gian nào dành cho việc học, thời gian nào dành cho công việc, thời gian nào dành để phát triển bản thân.

Một mẹo nhỏ để tiết kiệm thời gian là hãy cố gắng tập trung hết sức có thể để tiếp thu kiến thức trên lớp và hạn chế thời gian ôn bài tại nhà. Từ đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian cho các công việc khác hơn. Bên cạnh đó, dù bận đến đâu mình cũng cố gắng sắp xếp cho bản thân 1 ngày nghỉ trong tuần để không bị quá căng thẳng, mệt mỏi. Mình nghĩ rằng, phải vui vẻ và tích cực thì chúng ta mới có thể làm việc hiệu quả."

Chàng MC trẻ trường Báo dành 2 năm tập đọc để theo đuổi ước mơ - 4

Chàng trai đa zi năng luôn cố gắng thử sức mình với nhiều vai trò khác nhau.

Chàng MC trẻ trường Báo dành 2 năm tập đọc để theo đuổi ước mơ - 5

Nụ cười tươi cùng giọng nói ấm áp là thứ người ta nghĩ đến đầu tiên khi nói về chàng trai này.

"Có một điều mà mình dám khẳng định đó là con đường đến với ước mơ của bất kì ai cũng chứa đựng vô vàn khó khăn. Bạn sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực hay sẽ nản lòng và dừng lại thì đó sẽ là lựa chọn của bạn. Vấp ngã không phải là thất bại, chỉ những người không chịu đứng lên sau vấp ngã mới là những người thất bại. Chỉ cần các bạn dám nỗ lực và phấn đấu học hỏi thì mình tin các bạn sẽ đạt được ước mơ của mình" - Ngọc Tiến nói.

Dự định gần nhất của chàng trai sinh năm 2000 là sẽ ra trường với tấm bằng giỏi và có cơ hội xuất hiện với vị trí MC, Biên tập viên trên sóng truyền hình Quốc gia để bù đắp lại những tháng ngày cố gắng của bản thân. Đặc biệt là để thực hiện đúng với nguyện vọng của bố mẹ đó là mong nhìn thấy con xuất hiện trên tivi.