Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo

(Dân trí) - Bằng cách dùng những nút áo phế phẩm, chàng trai 9X ở TPHCM làm ra những bức tranh độc đáo, nhiều tranh có nội dung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

“Nhảy múa” với nút áo, chàng kỹ sư làm tranh cổ động chống dịch Covid-19

Chàng trai Nguyễn Phước Quý Thành (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) bắt đầu làm những bức tranh bằng nhựa tái chế từ cách đây 2 năm về trước.

Quý Thành đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngành Hoá học và đi làm sau khi ra trường. Nhưng cách đây 2 năm, trong đầu Thành luôn có một suy nghĩ rằng: "Mình không muốn sáng ra đi làm rồi chiều lại về nhà một cách nhàm chán và lặp lại mãi như vậy, mình quyết định thay đổi cuộc sống và làm gì đó ý nghĩa hơn". 

Sau một thời gian đắn đo, Thành quyết định chuyển qua làm tranh bằng nhựa phế phẩm, vật liệu được dùng là các loại nút áo sản xuất lỗi, thừa, hạt cườm nhựa, bìa giấy… 

Loại tranh mà Thành làm thường hướng tới nội dung phản ánh về sự ô nhiễm, kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, cổ động phòng chống dịch bệnh. 

"Công việc này ban đầu không được gia đình ủng hộ, nhưng càng về sau, nhận thấy niềm đam mê lớn của con, cha mẹ đã không phản đối như trước", Thành nói. 

Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 1
Hai loại vật liệu chính được Thành dùng làm tranh là nút áo cũ bằng nhựa và bìa giấy.
Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 2

Dụng cụ để làm ra những bức tranh cũng vô cùng đơn giản, chỉ dùng một que tăm để lấy keo và kết dính từng chiếc nút áo lên tấm bìa giấy để tạo hình.

Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 3
Ngoài những bức tranh có nội dung bảo vệ môi trường, thời gian gần đây Thành đang thực hiện một dự án mới đó là những tác phẩm về tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.  
Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 4
Theo Thành, hiện tại anh mới hoàn thiện được 3 bức tranh có nội dung về dịch bệnh, nhưng trong thời gian tới anh dự định sẽ làm một bộ tranh khoảng 10 bức có nội dung và hình ảnh về phòng chống dịch Covid-19.
Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 5
Số lượng tranh mà Thành làm trong 2 năm qua đã lên tới gần 100 bức, với đủ các nội dung và kích cỡ.
Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 6

Những bức tranh này sẽ được Thành tặng, hoặc ký gửi ở một số quán cafe cho khách xem nhằm tuyên truyền, một số được bán cho khách hàng. Giá mỗi bức tranh thường từ 500.000 - 1.000.000 đồng tuỳ vào nội dung và kích cỡ.

Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 7

Hiện tại Quý Thành đang tiếp tục hoàn thành một bức tranh có kích thước hơn 2 mét vuông, với hình ảnh là một chiếc đồng hồ cát đang chảy, phản ánh về tình trạng nóng lên của trái đất hiện nay.

Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 8
Bức tranh này đã được thực hiện trong 2 tháng qua, hiện đã hoàn thành khoảng 50%.
Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 9

Quý Thành cho hay, anh làm tranh nhưng chưa từng học qua lớp đào tạo nào cả, chỉ đơn giản là yêu thích nên tự mày mò và làm theo bản năng.

Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 10
Chủ đề làm tranh thường được Thành theo dõi qua mạng, tìm hiểu các vấn đề nhiều người quan tâm.
Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 11

“Hiện có khá nhiều đơn đặt hàng tranh từ bạn bè, sắp tới mình sẽ tập trung hơn và tạo ra nhiều tranh với chủ đề mới, đặc biệt là chủ đề kêu gọi ứng phó dịch Covid-19" - Thành cho biết.

Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 12
Từ khi bùng phát dịch Covid-19, Thành đã có suy nghĩ phải làm điều gì góp sức kêu gọi mọi người nâng cao ý thức phòng chống dịch
Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 13
Có những đêm đang ngủ, Thành giật mình bật dậy ngồi thực hiện ý tưởng
Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 14
Là một nghệ sĩ không chuyên nên việc sửa, làm đi làm lại với Thành là điều bình thường
Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 15
Làm tranh từ phế phẩm luôn tạo cho Thành nguồn cảm hứng vô tận
Chàng kỹ sư Hóa làm tranh cổ động chống dịch Covid-19 bằng nút áo - 16
Được tự do sáng tác, được làm điều mình thích, những chiếc nút áo như những nốt nhạc và Thành là một “nhạc sĩ”

Phạm Nguyễn - Xuân Hinh