Chàng cử nhân kinh tế gốc Hàn đóng phim “Chạng vạng”

(Dân trí) - Học ngành kinh doanh nhưng chàng cử nhân gốc Hàn Justin Chon lại quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn viên. Được biết đến sau khi đóng trong một vài bộ phim truyền hình, Chon được mời thử vai và sau đó đóng một vai phụ trong sê-ri phim “Twilight” (Chạng vạng) đang nổi đình đám.

Justin Chon thủ vai Eric Yorkie, bạn của nữ nhân vật chính Bella (do Kristen Stewart đóng). Tuy chỉ đảm nhiệm một vai phụ nhưng sự thành công ngoài sức mong đợi của “Twilight” đã đưa chàng diễn viên 29 tuổi đặt chân vào kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood.
 
Chàng cử nhân kinh tế gốc Hàn đóng phim “Chạng vạng” - 1
Justin Chon học chuyên ngành Kinh doanh nhưng rất mê đóng phim. (Ảnh: Chosun)

Sinh ra ở Los Angeles (Mỹ) nhưng Justin Chon có thể nói thành thạo tiếng Hàn Quốc, ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Bố Justin vốn là một diễn viên nhí ở Hàn Quốc trong những năm 1960 và đã di cư đến Mỹ trong những năm 1970.

Từ nhỏ, Chon đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật của mình, có lẽ nhờ được thừa hưởng từ bố và mẹ anh, vốn học chuyên ngành piano. Khi đang theo học ngành Kinh doanh tại Trường đại học Southern California, Chon còn đăng kí học diễn xuất ở một hãng phim tư nhân. Tốt nghiệp đại học, Chon quyết định theo đuổi nghề diễn viên và bắt đầu đóng quảng cáo từ năm 2002. Sau đó, Chon còn xuất hiện trong một vài bộ phim truyền hình khác trước khi tiến thẳng lên màn ảnh lớn.

Khi Chon đóng trong phim sitcom "Just Jordan", anh được mời thử vai cho phim "Twilight”. Anh được tham gia vào bộ phim này sau 7 vòng tuyển lựa. “Đạo diễn của bộ phim đặc biệt thích tôi. Cô ấy nói tôi có một kiểu năng lượng mới”, Choi kể lại.

Ngoài loạt phim "Twilight", Chon còn xuất hiện bên cạnh những tên tuổi lớn như Harrison Ford và Ashley Judd trong bộ phim "Crossing Over" được chiếu ở Mỹ vào năm ngoái. Tính ra, trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Chon đã góp mặt trong tổng cộng 22 bộ phim.

Tháng 6 tới, Chon sẽ đảm nhiện vai chính đầu tiên của mình trong một bộ phim Hollywood, đó là một bộ phim hài lãng mạn có tựa đề "Fortune Hunters".

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Chon cũng đang xoay xở với công việc kinh doanh của riêng mình. Chon đã mở một cửa hàng thời trang có tên Attic ở Los Angeles và San Diego. “Những kiến thức khi học chuyên ngành kinh doanh ở trường đại học đang thực sự giúp tôi rất nhiều”, Chon cho hay.

Gặt hái được nhiều thành công như vậy nhưng Chon vẫn tiếp tục tham gia các lớp học diễn xuất để cải thiện khả năng của mình. “Ở Hollywood, tôi nhận được ít cơ hội hơn các nam diễn viên da trắng, vì vậy, tôi phải nỗ lực hơn nữa”, Chon tâm sự. Anh cũng tin rằng mình sẽ trở thành một nam diễn viên xuất sắc hơn. Và một ngày nào đó, anh cũng rất muốn xuất hiện trong một bộ phim Hàn Quốc.

Võ Hiền
Theo Chosun