Cậu bé 12 tuổi lập kỷ lục khi có 5 bằng cao đẳng tại Mỹ

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Clovis Hung trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất của trường Fullerton (Mỹ) khi hoàn thành 5 bằng cao đẳng ở tuổi 12.

Clovis Hung (SN 2011) theo học chương trình giáo dục thông thường cho tới lớp 2 thì nghỉ học. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình, mẹ Clovis - người đã làm gia sư hơn 20 năm - quyết định cho cậu tự học tại nhà.

"Chồng và con gái phản đối việc tôi cho Clovis nghỉ học nhưng tôi tin vào bản năng, sự nhìn nhận của mình. Kiến thức theo chương trình học ở trường công lập truyền thống chưa phù hợp và không thể thỏa mãn trí tò mò của con.

Tôi tin con trai là đứa trẻ đặc biệt, ham học hỏi, có tính kỷ luật và luôn hướng đến mục tiêu cao", bà Song Choi - mẹ Clovis Hung - chia sẻ. 

Sau khi nghỉ học ở trường, Clovis tự học tập tại nhà dưới sự hướng dẫn, đồng hành của mẹ. Cậu chỉ mất 3 tháng để có thể nắm vững được hết chương trình học trong một năm.

Cậu bé 12 tuổi lập kỷ lục khi có 5 bằng cao đẳng tại Mỹ - 1

Clovis Hung lựa chọn tự học tại nhà để phát triển bản thân một cách tốt nhất (Ảnh: Los Angeles Times).

Được truyền cảm hứng từ Jack Rico - người trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất của trường Fullerton vào năm 13 tuổi, Clovis đã đặt mục tiêu phá vỡ kỷ lục này.

Cậu bé sinh năm 2011 quyết định đăng ký học tại Cao đẳng Fullerton (Mỹ) thông qua chương trình học tập đặc biệt khi 9 tuổi.

Clovis thừa nhận, cậu lo lắng bởi sự chênh lệch tuổi tác sẽ khiến cậu gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường học mới. Tuy nhiên, mọi người đều chào đón chàng trai sinh năm 2011 và sẵn sàng giúp đỡ, đồng hành cùng cậu.

"Câu hỏi đầu tiên mà các giảng viên và bạn cùng lớp thường hỏi là tôi bao nhiêu tuổi. Họ ngạc nhiên về những gì tôi đang làm và luôn tò mò về điểm trong các bài kiểm tra, bài thi của tôi. Sau một thời gian, mọi người thấy được thái độ nghiêm túc với việc học của tôi nên họ tin tưởng vào khả năng và quyết tâm đạt điểm cao của tôi.

Tôi và các sinh viên khác có thể thoải mái trao đổi về kiến thức, chia sẻ các câu chuyện trong cuộc sống thường ngày. Họ đối xử với tôi như một đứa em trai vậy", Clovis chia sẻ.

Nói về cậu bé sinh năm 2011, giáo sư Kenneth Collins cho biết: "Lúc đầu, tôi lo lắng về việc Clovis sẽ xây dựng mối quan hệ như thế nào với các sinh viên khác khi khác biệt về tuổi tác và sự phát triển.

Tuy nhiên, lo ngại đó của tôi nhanh chóng được xóa bỏ. Clovis vừa có sự trưởng thành để các sinh viên khác coi trọng, vừa giữ được nét hồn nhiên để được yêu thương như em trai".

Tháng 5/2023, Clovis đã phá kỷ lục của đàn anh Jack Rico để trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất của trường Fullerton vào năm 12 tuổi.

Cậu bé 12 tuổi lập kỷ lục khi có 5 bằng cao đẳng tại Mỹ - 2

Clovis khiến mọi người ngỡ ngàng khi hoàn thành 5 tấm bằng cao đẳng chỉ trong 3 năm (Ảnh: NBC News).

Clovis là người trẻ nhất trong lịch sử 108 năm của trường Fullerton tốt nghiệp với 5 tấm bằng loại xuất sắc: Lịch sử, Khoa học xã hội, Hành vi xã hội và phát triển bản thân, Nghệ thuật và biểu hiện con người, Khoa học toán học.

Sau khi tốt nghiệp, Clovis dự định tiếp tục theo học thêm về Liên kết và phát triển hệ thống tự hành tại trường Fullerton. Tiếp đó, cậu sẽ theo học tại Đại học Stanford hoặc Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) để lấy bằng cử nhân.

Bên cạnh việc học tập, Clovis vẫn dành thời gian cho các hoạt động trải nghiệm và thể thao.

"Tôi thường chơi bóng rổ 5 ngày/tuần. Đôi khi, tôi chơi nhiều hơn vì có các giải đấu. Tôi cũng rất thích đi du lịch và từng đặt chân đến 23 quốc gia. Những hoạt động này giúp tôi giải tỏa căng thẳng cũng như mở mang hiểu biết", nam sinh chia sẻ.

"Tôi cảm thấy tự hào về bản thân, về những thành tích đã đạt được. Tôi muốn nhắn nhủ tới mọi người rằng, dù bạn là ai, dù bạn bao nhiêu tuổi, hãy dám ước mơ và nỗ lực hết sức để thực hiện ước mơ của mình. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng", Clovis nói thêm.