Cặp đôi chưa từng yêu, nhưng vừa gặp đã "như là của nhau"

H.K

(Dân trí) - Lê Duy và Phương Lan vừa gặp đã hợp nhau trong cuộc trò chuyện mai mối. Bạn nam nắm chặt tay bạn nữ không buông. Ông mai bà mối chỉ có thể nói "hai bạn sinh ra như là dành cho nhau".

Hai bạn trẻ vừa gặp đã hợp nhau trong cuộc trò chuyện mai mối

Cặp đôi đến từ TPHCM Lê Duy (30 tuổi) nhân viên chăm sóc khách hàng và quản lý kho ở Bình Dương và Phạm Lê Phương Lan (31 tuổi) chuyên viên kinh doanh công ty giấy gặp nhau ở chương trình mai mối Bạn muốn hẹn hò.

Mở màn buổi mai mối, khi hai người còn đang ở hai bên của bức tường rào bí ẩn, Phương Lan tự miêu tả cô là người nhiệt tình, năng động, biết quan tâm chia sẻ. Cô có điểm yếu đãng trí và nấu ăn chưa tốt nhưng Lan muốn đi học nấu ăn để cải thiện kỹ năng.

Cặp đôi chưa từng yêu, nhưng vừa gặp đã như là của nhau - 1

Phương Lan

Về tình sử, Lan mới chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu nên chưa yêu sâu đậm. Do cô đi học và đi làm tiếp xúc với môi trường toàn nữ, công ty "âm thịnh dương suy" nên khó có cơ hội tiếp xúc với bạn khác giới. Cô khẳng định chưa có kinh nghiệm tình trường.

Phương Lan mong tìm được một chàng trai có chiều cao trên 1m70 vì cô cũng khá cao (1m67), tuy nhiên cô không quan trọng ngoại hình, chỉ cần bạn trai chân thành, hết lòng vì người thân yêu và là mẫu người của gia đình. Lan không thích đàn ông áp đặt, gia trưởng.

Về phần Lê Duy, anh "là kiểu người kết nối, chất xúc tác và là cầu nối giữa mọi người trong gia đình. Em chăm chỉ làm việc, cái gì cũng làm tới cùng. Điểm yếu lâu lâu cũng hay quên. Đôi lúc hay suy nghĩ quá nhiều nên đưa ra quyết định hơi chậm chạp, lề mề chút".

Cặp đôi chưa từng yêu, nhưng vừa gặp đã như là của nhau - 2

Lê Duy

Lê Duy tự nhận bản thân "mù thời trang". Anh miêu tả áo và quần đang mặc được mợ và dì cho, đôi giày cũng là mua lại của một người bạn.

Thú vị là MC Quyền Linh cũng giống như Duy, không rành về trang phục và thường được cho, tặng quần áo.

Lê Duy cũng thú nhận rằng do tính chất công việc của anh thường xuyên phải bôn ba xa xôi nên chưa có cơ hội yêu đương.

Duy nói: "Hồi đó em đi làm công trình, em cứ đi mải đi miết 2-3 năm mà công trình cứ đẩy em ra một mình. Tới hồi em thấy sao có một mình hoài nên quay về nhưng vào đúng chỗ làm lại toàn là nam.

Em chỉ có đi làm rồi về nhà, không có đi chơi bời gì hết nên em nghĩ mối quan hệ của em bị hạn chế. Em có hai mối tình đáng nhớ là mối tình đơn phương và mối tình thoáng qua".

Anh Duy mong muốn tìm được một người bạn gái xinh xắn, dễ thương, có công việc ổn định, tuổi tác không quan trọng chỉ cần cả hai hợp nhau.

Sau khi chương trình mở rào để đôi trẻ gặp mặt, Duy và Lan lập tức tỏ ra hợp nhau trong cuộc trò chuyện. Hai người trao đổi quan điểm về tình yêu và hôn nhân.

Cặp đôi chưa từng yêu, nhưng vừa gặp đã như là của nhau - 3

Hai người trò chuyện rất hợp nhau

Lan nói: "Em muốn bạn trai là mẫu người đàn ông của gia đình. Một trong hai người bận thì người kia phụ giúp làm việc nhà, chăm sóc gia đình". Đó cũng là suy nghĩ của Lê Duy về gia đình.

Ngay cả chuyện Phương Lan muốn tìm hiểu bạn trai từ 6 tháng tới 1 năm trước khi đi tới hôn nhân thì Lê Duy cũng có mong muốn giống hệt cô.

Sau khi bối rối nắm tay hát tặng nhau, cặp đôi quyết chí không buông tay nhau ra. Ông mai Quyền Linh và bà mối Hồng Vân phải giúp hai người bấm nút quyết định hẹn hò.

Thỏa nguyện rồi đôi bạn trẻ mới gửi lời tới hai bên gia đình, mong muốn được tạo điều kiện tìm hiểu nhau.

Cặp đôi chưa từng yêu, nhưng vừa gặp đã như là của nhau - 4

Lê Duy trao cho Phương Lan nụ hôn trên sóng truyền hình.

Cặp đôi chưa từng yêu, nhưng vừa gặp đã như là của nhau - 5

Cặp đôi nắm chặt tay không rời, ông mai bà mối phải bấm hộ nút quyết định hẹn hò.

Chứng kiến cặp đôi này, MC Quyền Linh nói: "Tôi thấy hai bạn rất hợp nhau. Hai bạn sinh ra như là dành cho nhau. Không có một kịch bản, không có một câu chuyện nào sắp đặt cả".