Cận cảnh phòng trọ chật hẹp của bạn trẻ Hồng Kông

(Dân trí) - Tuy phải trả mức giá cắt cổ cho một không gian sinh hoạt chật chội nhưng những thanh niên vẫn kiên quyết bám trụ lại Hồng Kông (TQ).

Là một trong những thành phố có chi phí cuộc sống đắt đỏ nhất thế giới, không ngạc nhiên khi một căn hộ siêu nhỏ, chỉ rộng chưa tới chục mét vuông ở Hồng Kông (Trung Quốc) lại có giá thuê lên tới vài nghìn đô la Hong Kong mỗi tháng.

Giá nhà đất cao chóng mặt nên những sinh viên mới ra trường chưa có việc làm ổn định hay những người lao động có thu nhập thấp thực sự rất khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ăn chốn ở cho mình. Tuy thế, họ vẫn chấp nhận cuộc sống trong những khu nhà trọ chật hẹp để chờ mong cơ hội đổi đời.

Lưu Hạng năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty truyền thông. Quê ở tỉnh Hà Bắc, anh chuyển đến Hong Kong đã được 5 năm. Phòng trọ Lưu Hạng đang sống chỉ rộng 4m2 nhưng có giá thuê lên tới 4.000 HKD/tháng (khoảng gần 11 triệu đồng). Anh cho biết hầu hết bạn bè của mình đều đang sống trong những nhà trọ siêu nhỏ như vậy. Phòng của anh chỉ kê vừa đủ một bàn làm việc, một tủ đựng đồ, một tấm nệm làm giường ngủ. Cao tới 1m85 nên mọi sinh hoạt hàng ngày của Lưu Hạng trong phòng trọ đều rất bất tiện. Anh hi vọng khi công việc tiến triển thuận lợi sẽ có điều kiện chuyển tới một nơi rộng rãi hơn.

Lưu Hạng năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty truyền thông. Quê ở tỉnh Hà Bắc, anh chuyển đến Hong Kong đã được 5 năm. Phòng trọ Lưu Hạng đang sống chỉ rộng 4m2 nhưng có giá thuê lên tới 4.000 HKD/tháng (khoảng gần 11 triệu đồng). Anh cho biết hầu hết bạn bè của mình đều đang sống trong những nhà trọ siêu nhỏ như vậy. Phòng của anh chỉ kê vừa đủ một bàn làm việc, một tủ đựng đồ, một tấm nệm làm giường ngủ. Cao tới 1m85 nên mọi sinh hoạt hàng ngày của Lưu Hạng trong phòng trọ đều rất bất tiện. Anh hi vọng khi công việc tiến triển thuận lợi sẽ có điều kiện chuyển tới một nơi rộng rãi hơn.

 

 

Cổ Hân hiện đang làm việc cho một hãng phim, đã có 5 năm sinh sống ở đây. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, anh cùng người bạn thân thuê chung một phòng trọ chỉ rộng 6m2 với giá 4200 HKD (khoảng 11,5 triệu đồng). Tuy nơi ở chật chội, điều kiện sống không thoải mái nhưng Cổ Hân vẫn cảm thấy việc đến Hong Kong là một quyết định chính xác.

Cổ Hân hiện đang làm việc cho một hãng phim, đã có 5 năm sinh sống ở đây. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, anh cùng người bạn thân thuê chung một phòng trọ chỉ rộng 6m2 với giá 4.200 HKD/tháng (khoảng 11,5 triệu đồng). Tuy nơi ở chật chội, điều kiện sống không thoải mái nhưng Cổ Hân vẫn cảm thấy việc đến Hong Kong là một quyết định chính xác.

 

Cận cảnh phòng trọ chật hẹp của bạn trẻ Hồng Kông - 3

Phòng trọ của Tường Trinh Phi chỉ 7m2 nhưng có giá thuê “cắt cổ” 4000 HKD/tháng (khoảng gần 11 triệu đồng). Từng có 7 năm học tập và làm việc ở xứ Cảng thơm nên Trinh Phi đã khá quen với không gian sinh hoạt chật hẹp của mình. Anh cho biết: “Diện tích phòng ở đối với tôi bây giờ không còn là vấn đề lớn nữa, 7m2 cũng đủ rồi”.

 

Cũng sở hữu một phòng trọ có diện tích 7m2 là Tiểu Huyên, một sinh viên Đại học vừa mới đến Hong Kong được 6 tháng. Cô sống cùng một người bạn ở khu Tây Hoàn. Căn phòng của Tiểu Huyên chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường tầng, một tủ quần áo và bàn học. Cô phải tìm cách sắp xếp đồ đạc để tiết kiệm không gian.

Cũng sở hữu một phòng trọ có diện tích 7m2 là Tiểu Huyên, một sinh viên Đại học vừa mới đến Hong Kong được 6 tháng. Cô sống cùng một người bạn ở khu Tây Hoàn. Căn phòng của Tiểu Huyên chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường tầng, một tủ quần áo và bàn học. Cô phải tìm cách sắp xếp đồ đạc để tiết kiệm không gian.

 

Đang theo học chương trình thạc sĩ, Phi Điểu cùng nhóm bạn của mình thuê chung một căn hộ siêu nhỏ ở trung tâm Hong Kong. Cô phải trả 2500 HKD/tháng (khoảng gần 7 triệu đồng) cho không gian sống chật chội này. Mọi khoảng trống trong căn phòng của cô đều được tận dụng triệt để.

Đang theo học chương trình thạc sĩ, Phi Điểu cùng nhóm bạn của mình thuê chung một căn hộ siêu nhỏ ở trung tâm Hong Kong. Cô phải trả 2500 HKD/tháng (khoảng gần 7 triệu đồng) cho không gian sống chật chội này. Mọi khoảng trống trong căn phòng của cô đều được tận dụng triệt để.

 

Cô nhân viên truyền thông Oản Oản có vẻ may mắn hơn khi thuê được một căn phòng 10m2 khá sạch sẽ và thông thoáng. Phòng trọ này nằm trong quận Cửu Long Thành sầm uất nên có giá 4.000 HKD/tháng (khoảng gần 11 triệu đồng). Oản Oản chia sẻ rằng tuy chỗ ở nhỏ hẹp nhưng cô đang sống rất thoải mái và không có ý định chuyển phòng.

Cô nhân viên truyền thông Oản Oản có vẻ may mắn hơn khi thuê được một căn phòng 10m2 khá sạch sẽ và thông thoáng. Phòng trọ này nằm trong quận Cửu Long Thành sầm uất nên có giá 4.000 HKD/tháng (khoảng gần 11 triệu đồng). Oản Oản chia sẻ rằng tuy chỗ ở nhỏ hẹp nhưng cô đang sống rất thoải mái và không có ý định chuyển phòng.

 

Bạch Vũ Đình đã có một khoảng thời gian 4 năm học tập tại Hong Kong. Để tìm được phòng rộng và tiết kiệm chi phí, cô thuê một căn hộ ở khá xa trung tâm. Phòng trọ của Vũ Đình rộng 15m2, giá 3700 HKD/tháng (khoảng gần 10 triệu đồng). Trong phòng có bếp nấu và khu vực vệ sinh riêng cùng với nhiều đồ đạc bằng gỗ do chủ nhà tự đóng nên giá thuê cũng được giảm phần nào. Vũ Đình cho biết cô tạm hài lòng với không gian sống của mình và việc học tập khiến cô không có đủ khả năng tài chính để chuyển tới một nơi ở tốt hơn.

Bạch Vũ Đình đã có một khoảng thời gian 4 năm học tập tại Hong Kong. Để tìm được phòng rộng và tiết kiệm chi phí, cô thuê một căn hộ ở khá xa trung tâm. Phòng trọ của Vũ Đình rộng 15m2, giá 3700 HKD/tháng (khoảng gần 10 triệu đồng). Trong phòng có bếp nấu và khu vực vệ sinh riêng cùng với nhiều đồ đạc bằng gỗ do chủ nhà tự đóng nên giá thuê cũng được giảm phần nào. Vũ Đình cho biết cô tạm hài lòng với không gian sống của mình và việc học tập khiến cô không có đủ khả năng tài chính để chuyển tới một nơi ở tốt hơn.

 

Quách Tư cùng chồng hiện đang sống trong một phòng trọ 10m2 với giá thuê 5.800 HKD/tháng (khoảng 15,5 triệu đồng). Phòng của Quách Tư khá thoáng mát và đủ rộng rãi để hai vợ chồng kê đồ đạc. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy bất tiện là phải dùng chung bếp và nhà vệ sinh với gia đình chủ trọ. “Tôi hi vọng tương lai có thể thuê được một căn hộ có phòng bếp riêng”, Quách Tư nói. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chật chội nhưng hai vợ chồng vẫn giữ tâm trạng lạc quan, vui vẻ.

Quách Tư cùng chồng hiện đang sống trong một phòng trọ 10m2 với giá thuê 5.800 HKD/tháng (khoảng 15,5 triệu đồng). Phòng của Quách Tư khá thoáng mát và đủ rộng rãi để hai vợ chồng kê đồ đạc. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy bất tiện là phải dùng chung bếp và nhà vệ sinh với gia đình chủ trọ. “Tôi hi vọng tương lai có thể thuê được một căn hộ có phòng bếp riêng”, Quách Tư nói. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chật chội nhưng hai vợ chồng vẫn giữ tâm trạng lạc quan, vui vẻ.

Bích Phương

(Theo Nam Đô)