Cảm động đêm trình diễn của các nhà tạo mẫu tóc câm điếc bẩm sinh

(Dân trí) - “Đẹp trong tĩnh lặng” là buổi trình diễn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do các bạn trẻ Hà Nội tổ chức tối 28/7 vừa qua nhằm tôn vinh các nhà tạo mẫu tóc câm điếc - một công việc đầy chất nghệ thuật trong sự tĩnh lặng bẩm sinh.

7h30’ tối 28/7, buổi trình diễn “Đẹp trong tĩnh lặng” chật kín người tham dự. Khác hoàn toàn so với những đêm trình diễn nghệ thuật thông thường, ở “Đẹp trong tĩnh lặng” cả người nghệ sĩ và khán giả tham dự đều phụng sự cái đẹp trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Người nghệ sĩ và khán giả giao tiếp với nhau bằng ánh mắt.

thanhnguyen-1de50
Ở "Đẹp trong tĩnh lặng", cả người nghệ sĩ và khán giả tham dự đều phụng sự cái đẹp trong sự tĩnh lặng tuyệt đối

Công việc tạo mẫu tóc vốn là một công việc đầy tính sáng tạo và đòi hỏi trí tuệ cũng như khả năng thẩm mỹ cao. Việc làm này ở những người nghe nói được đã là một công việc không dễ dàng. Ở những người điếc, nó khó gấp nhiều lần khi sự giao tiếp là rào cản lớn nhất. Nhưng nghệ thuật đỉnh cao vốn không cần ngôn ngữ và trái tim mỗi người dù ở bất kỳ màu da nào, ngôn ngữ nào cũng chung một nhịp đập với những giá trị nhân văn.

Chương trình là ý tưởng sáng tạo của Thành Nguyễn - nhân vật xuất hiện trong bài viết Gặp cậu chủ khiếm thính 9X vừa giành giải “Cây cọ vàng” mà Dân trí từng giới thiệu trước đây.

Thành Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Thái Thành. Với mong muốn vượt lên những giới hạn của bản thân, Thành đã nỗ lực giành được nhiều giải thưởng danh giá về tạo mẫu tóc và trang điểm. Bên cạnh đó, Thành còn chung tay giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh có được việc làm ổn định. Hàng năm, Thành Nguyễn đều mở thêm các lớp đào tạo nghề miễn phí cho các bạn học viên điếc và khiếm thính.

nguoimau-b9820

Chương trình đem lại sự tự tin, tự chủ cho người điếc thông qua hoạt động nghề nghiệp.

Trao đổi về việc gần đây trên một số diễn đàn có cuộc tranh luận về hai thuật ngữ người điếc và người khiếm thính, Thành khẳng định đây là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau. Nếu như người điếc được hiểu là câm điếc bẩm sinh thì người khiếm thính vẫn nghe được nếu có máy trợ thính.

khangia-c9f1d
Buổi biểu diễn kín người xem.

“Buổi trình diễn nghệ thuật mang tên “Đẹp trong tĩnh lặng” được tổ chức nhằm qua đó xóa bỏ rào cản từ nhận thức, thứ rào cản lớn nhất của mọi hành trình sáng tạo. Chúng tôi muốn khẳng định những gì người nghe (thuật ngữ chỉ những người có khả năng nghe, nói bình thường) làm được, người điếc cũng sẽ làm được. Rào cản không nằm trong ngôn ngữ mà nằm trong ý niệm.

Chương trình cũng muốn qua đó để tạo thành một sân chơi gắn kết những người điếc với nhau nhiều hơn, muốn đem lại sự tự tin, tự chủ cho người điếc thông qua hoạt động nghề nghiệp”, Thành Nguyễn chia sẻ.

nguoimau3-00c91
Các mẫu tóc khắc họa sự vươn lên tìm sức sống của các loài cây, biểu thị cho sự vươn lên của nhà tạo mẫu tóc là người điếc và khiếm thính.

Ý tưởng chủ đạo của chương trình được thể hiện qua bộ sưu tập tóc mang hơi hướng thiên nhiên: Khắc họa sự vươn lên tìm sức sống của các loài cây, biểu thị cho sự vươn lên của nhà tạo mẫu tóc là người khiếm thính. Bộ sưu tập tóc gồm 3 chương: Chương 1: Mùa hạ, biểu thị sự khô cằn, thiếu sức sống, thiếu đi các cơ hội vươn lên; Chương 2: Mùa Thu - Đông là cái se lạnh, sự ảm đạm, u buồn, phần cô đơn trong con người khi thiếu đi sự hòa nhập. Chương 3: Xuân về: biểu thị sự tươi mới, tràn sức sống. Một cái cây không thể làm thành một rừng cây. Sự vươn lên, đâm chồi nảy lộc, nương tựa nhau cùng vươn lên. Những cái cây đơn lẻ cũng trở thành một vườn cây.

thuydoan-44557

Thúy Đoan (thứ 3 từ trái qua phải) - Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu điếc toàn cầu 2015.

Chương trình cũng có sự xuất hiện của Thúy Đoan - cô gái Việt Nam đầu tiên vừa trở thành Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu điếc toàn cầu 2015 tổ chức tại Séc.

Trong không gian ấm cúng, những màn trình diễn ấn tượng đến từ những “người mẫu” câm điếc và những nhà tạo mẫu tóc câm điếc đã thực sự lay động trái tim người xem.

Phương Nhung