Trung Quốc:

“Bùng nổ” tranh luận quanh việc tình yêu học trò bị "để ý"

(Dân trí) - Một số học sinh ở một trường trung học ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc vừa lên tiếng cáo buộc ban giám hiệu nhà trường vi phạm cuộc sống riêng tư của họ khi khuyến khích việc báo tin về những cặp đôi bị nghi ngờ yêu sớm.

“Bùng nổ” tranh luận quanh việc tình yêu học trò bị "để ý" - 1
Một đôi bạn trẻ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc). (Ảnh: Chinadaily)

Tờ báo địa phương Qilu Evening News cho hay một thông báo chính thức của trường đã trích dẫn “8 hành vi” để nhận biết dấu hiệu của kiểu “tình yêu học trò”, bao gồm: các cặp đôi nói chuyện rất lâu với nhau sau khi tan học; học sinh nam và nữ đùa nghịch với nhau, thường xuyên đến thăm phòng kí túc xá của một người bạn khác giới; nói chuyện qua điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho bạn khác giới…

Bản thông báo cũng kêu gọi cả giáo viên và học sinh báo tin về những trường hợp “yêu đương” đáng nghi ngờ lên ban giám hiệu nhà trường hoặc chụp ảnh nhanh các cặp đôi rồi gửi bức ảnh đó vào một địa chỉ email được quy định hoặc gọi vào một số điện thoại do nhà trường quy định.

Chủ trương trên của nhà trường đã làm “bùng nổ” một cuộc thảo luận gay gắt trên mạng Internet giữa các học sinh. Phần lớn học sinh cho biết họ coi chuyện tình yêu học trò là điều bình thường trong thời mới lớn và khẳng định nhà trường nên đóng vai trò là người hướng dẫn hơn là làm những chuyện như thế này.

Một cuộc khảo sát trực tuyến được tiến hành bởi các học sinh cũng chỉ ra rằng gần ¾ những người được hỏi cho rằng không phải là thiếu chín chắn khi yêu lúc đang học trung học, trong khi chỉ 15% người tham gia khảo sát cho rằng “việc học tập trong thời điểm này là một vấn đề quan trọng hơn cả”.

Một số học sinh cho rằng việc làm của nhà trường thực sự gây “sốc” và phàn nàn quy định mới này khiến họ rất căng thẳng, lo lắng. Một số nam sinh cho biết họ sẽ không dám nói chuyện với các bạn nữ cùng lớp mỗi khi một giáo viên đi qua với một chiếc máy ảnh cầm sẵn trên tay.

Ông Bai, trưởng phòng kỉ luật của trường, cho biết số lượng những cặp đôi dính vào chuyện tình cảm trong trường học đang ngày một tăng và điều đó đã ảnh hưởng đến việc học tập bình thường của các học sinh. Ông Bai khẳng định nhà trường đưa ra chủ trương mới này như một “lời cảnh báo” cho tình trạng yêu sớm ở học sinh và cũng cho biết các giáo viên không thực sự chụp những bức ảnh trực diện của các cặp đôi. Ông Bai cũng cho biết nhà trường đã thành lập một phòng tư vấn để giúp những học sinh gặp “rắc rối cảm xúc” vì yêu sớm.

Võ Hiền
Theo Cri