Biến đổi khí hậu đẩy nhiều thiếu nữ Zimbabwe vào nghề mại dâm

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Tawanda (16 tuổi) ngước nhìn lên bầu trời đang tối dần, báo hiệu một ngày làm việc bắt đầu.

Tawanda là một trong số hàng trăm cô gái từ các vùng nông thôn Zimbabwe hành nghề mại dâm ở các đô thị. "Chúng tôi đợi đến giờ này vì khách hàng chủ yếu là người đã có gia đình hoặc người có uy tín trong xã hội. Nếu không, chúng tôi đã mở cửa 24/24 rồi", Tawanda nói.

Ngay sau khi cha mẹ qua đời, Tawanda buộc phải nghỉ học bởi bà nội không đủ khả năng để nuôi cô. Hạn hán, mất mùa kéo dài năm này qua năm khác khiến cô không nhìn thấy chút tương lai ở quê nhà. Năm 14 tuổi, cô đến thủ đô Harare tìm việc làm.

Biến đổi khí hậu đẩy nhiều thiếu nữ Zimbabwe vào nghề mại dâm - 1

Những đứa trẻ trở thành "gái bán hoa" vì sự khắc nghiệt của cuộc sống (Ảnh: Strrudel).

"Ban đầu tôi đi trông trẻ, sau 6 tháng làm giúp việc cho các gia đình. Khi dịch Covid-19 ập đến, chủ nhà cắt giảm khoản lương vốn đã ít ỏi nên tôi nghỉ việc", Tawanda kể.

Không muốn về quê, cô chuyển đến Epworth, cách thủ đô Harare 12km, với bạn và bắt đầu hành nghề. Thành phố này vốn nổi tiếng với bạo lực, mại dâm và ma túy.

Tawanda và các cô gái tuổi teen khác thường tụ tập tại một địa điểm gần tháp thông tin. Ban ngày khu vực này yên tĩnh, ít người qua lại. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nó trở thành địa điểm cho những người hành nghề mại dâm tìm khách hàng.

Catherine Masunda, nhà sáng lập Youth 2 Youth, một tổ chức bảo vệ phụ nữ có trụ sở ở thủ đô Harare cho biết, tình hình này đang trở nên đáng lo ngại mặc dù con số thống kê phụ nữ tham gia hoạt động bán dâm không dễ thu thập được.

Chipo, một "đồng nghiệp" của Tawanda mặc dù hiểu được nguy hiểm của công việc này nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Không giống như trước đây, cơ hội việc làm tại các trang trại ở nông thôn ngày càng ít đi mỗi năm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu đẩy nhiều thiếu nữ Zimbabwe vào nghề mại dâm - 2

Hầu hết các khu vực ở Zimbabwe bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu gây ra các đợt nắng nóng, hạn hán hoặc lũ quét (Ảnh: Philimon Bulawayo/Reuters).

Cô phải nghỉ học năm 16 tuổi và đến đây với chị gái, sau đó đi vào bước đường trở thành "gái bán hoa". "Đôi khi chúng tôi bị mắc các bệnh qua đường tình dục, nhưng cần tiền nên chỉ có thể điều trị và tiếp tục", Chipo chia sẻ.

Nhiều cô gái chưa đủ tuổi từng bị khách hàng quỵt tiền, một số còn bị lạm dụng và tấn công tình dục. Ở Zimbabwe, việc gạ gẫm quan hệ tình dục là bất hợp pháp, khiến các cô gái trẻ khó trình báo với cơ quan chức năng.

Ngôi làng của Chipo thường bị lũ quét hoành hành. "Năm 2020, tôi định sẽ trồng đậu nành để có tiền trang trải học phí và thuê phòng học. Nhưng những cơn mưa ập đến và phá tan giấc mơ của tôi", cô nói.

Hầu hết các địa phương ở Zimbabwe đều phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu với tình trạng hạn hán, lũ lụt xảy ra thường xuyên. Ông David Marekera, trưởng một thôn cách thủ đô Harare 130km, cho biết biến đổi khí hậu không chỉ khiến người dân bị đói ăn mà còn hủy hoại tương lai của những đứa trẻ. "Trẻ em trai bỏ học đi đào vàng, trẻ em gái phải lấy chồng sớm hoặc dấn thân vào nghề không đàng hoàng vì quá nghèo đói", ông nói.

Memory Kanyati - Chủ tịch hội đồng thanh niên Zimbabwe thành phố Harare cho biết, sự gia tăng số lượng trẻ em tham gia vào con đường bán dâm đang ở mức "đáng báo động".

Biến đổi khí hậu đẩy nhiều thiếu nữ Zimbabwe vào nghề mại dâm - 3
Những "cuộc đổi chác" chớp nhoáng diễn ra khi màn đêm buông xuống (Ảnh: Shutterstock).

Theo ông Daniel Sith - chuyên gia về biến đổi khí hậu, Giám đốc tổ chức phi chính phủ Green Shango Trust, phụ nữ Zimbabwe là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng nóng lên toàn cầu hiện nay, vì kế sinh nhai của họ phụ thuộc nhiều vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Daniel Sith thở dài: "Phụ nữ dễ bị tổn thương bởi tác động của biến đổi khí hậu và do đó làm trầm trọng thêm vấn đề bất bình đẳng giới".

Một báo cáo gần đây của Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu đang làm trầm trọng thêm chế độ nô lệ hiện đại, đôi khi bao gồm cả việc cưỡng bức bóc lột tình dục.

Theo www.aljazeera.com