Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nói gì về mục tiêu 5 triệu ý tưởng sáng tạo thanh niên?

(Dân trí) - Trong buổi đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong hứa sẽ tiếp cận trực tiếp với một số ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp; đồng thời anh cũng phân tích về mục tiêu 5 triệu ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; phổ biến chương trình hỗ trợ của T.Ư Đoàn dành cho thanh niên có ý tưởng sáng tạo.

Chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”
Chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”

Sáng ngày 24/3, chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước” diễn ra trực tiếp trên một số kênh truyền hình, phát thanh; tường thuật trực tuyến trên báo Tiền phong, Thanh niên, Website Trung ương Đoàn và live stream qua Facebook.

Trong thời gian 90 phút này, Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong đại diện cho T.Ư Đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp thắc mắc; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên; đồng thời, triển khai đến đoàn viên, thanh niên những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng như Tháng Thanh niên năm 2018.

Buổi đối thoại này cũng chia sẻ cho đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội trong chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Nhiều nội dung của chương trình xoay quanh chủ đề thanh niên sáng tạo, đặc biệt là nói về mục tiêu 5 triệu ý tưởng sáng tạo mà Đại hội Đoàn lần thứ 11 đã đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Mở màn, bạn Trần Phương Châu Anh (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nêu câu hỏi: “Xin anh cho biết vì sao trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được xây dựng thành phong trào chính, trong khi trước đây chỉ là một phong trào nhánh, là chương trình cụ thể trong một số đối tượng thanh niên?”.

Anh Lê Quốc Phong giải đáp: “Khi tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 vấn đề bạn nêu đã có nhiều thảo luận. Các đại biểu đã bàn nhiều về việc chọn phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Nhận thức chung là sáng tạo là thế mạnh chung của tuổi trẻ, sáng tạo sẽ mang lại giá trị mới, thúc đẩy sự phát triển.

Vì vậy, việc tạo phong trào mới nhằm mục đích tuổi trẻ phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, để sự sáng tạo thường trực trong mỗi bạn trẻ, thôi thúc các bạn tìm ra cách làm mới, khắc phục vấn đề của mỗi bạn, mỗi đơn vị, địa phương. Chính điều đó thúc đẩy sự phát triển mỗi địa phương, thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ. Điều này thể hiện bản chất của người trẻ Việt Nam trong phong trào”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong giải đáp thắc mắc của các bạn đoàn viên, thanh niên
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong giải đáp thắc mắc của các bạn đoàn viên, thanh niên

Anh Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội đặt câu hỏi: “Với chỉ tiêu 5 triệu sáng kiến, ý tưởng của đoàn viên, thanh niên trong nhiệm kỳ này, xin Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn có thể cho biết làm sao để các cơ sở triển khai hiệu quả chỉ tiêu này?”.

Anh Lê Quốc Phong trả lời: “Chúng tôi làm bài toán đơn giản như thế này, Việt Nam hiện có 6,4 triệu đoàn viên, 24 triệu thanh niên nhưng 5 năm chỉ có 5 triệu sáng kiến thì tỉ lệ không lớn.

Chúng tôi xem sáng tạo là tinh thần thường trực của thanh niên. Đoàn tạo môi trường để các bạn đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, các sân chơi học thuật và tổ chức ngân hàng sáng tạo… Chúng tôi đặt ra nhiều môi trường để thúc đẩy thanh niên Việt Nam tìm kiếm các sáng kiến.

Chúng tôi kỳ vọng nhưng không quá tham vọng để 5 triệu ý tưởng đều có tính khả thi mà đây là nền tảng tốt để cùng bước tốt trong những năm tiếp theo”.

Trong một số lĩnh vực, hoạt động thì tổ chức Đoàn chưa đổi mới, sáng tạo theo đòi hỏi của thực tế. Bí thư thứ nhất mong mỏi chính đề xuất, mong muốn giải pháp của thanh niên có thể đổi mới được cách làm của Đoàn.

Bạn Đặng Văn Vương (Thái Bình) hỏi: "Thanh niên Việt Nam hiện đang có những lực cản nào trong việc phát huy phẩm chất sáng tạo của mình?”.

Anh Lê Quốc Phong chia sẻ, lực cản lớn nhất là thanh niên chúng ta chưa nhìn được vấn đề một cách chủ động, còn sức ì cản trở tư duy sáng tạo. Nếu nhìn một vấn đề với tâm thế chủ động thì sẽ có lời giải. Bí thư thứ nhất tin tưởng thanh niên VN hiện nay được trang bị tốt hơn với kiến thức, trí tuệ, tiếp cận khoa học công nghệ nên chủ động sáng tạo là có tính khả thi cao.

Bạn Trần Quang Thanh, thanh niên công nhân, Đoàn Than Quảng Ninh yêu cầu: “Anh có thể định hướng một số nội dung trọng tâm trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong từng đối tượng thanh thiếu nhi để phong trào được triển khai hiệu quả, rộng khắp?”.

Anh Lê Quốc Phong nói: “Trong phòng trào "Tuổi trẻ sáng tạo", trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, chúng tôi đã thiết kế nội dung cụ thể, phù hợp đối tượng. Với các bạn thanh niên công nhân, chúng tôi kỳ vọng công việc hàng ngày các bạn có sáng kiến gì, sáng tạo gì để mang lại nhiều giá trị mới, giá trị cao cho doanh nghiệp. Với các bạn sinh viên trường học, không gian sáng tạo là rất lớn lớn, như vấn đề môi trường, an toàn giao thông, cảnh quan đô thị...

Đây là những vấn đề cuộc sống đặt ra mà các bạn có đề xuất các giải pháp để chuyển biến tốt hơn. Tôi nghĩ bài toán từ thực tiễn là chủ đề tốt để phát huy sáng tạo.

Còn đối với cán bộ công chức trẻ, sáng tạo là hàng ngày hàng giờ: cải cách hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn. Với cán bộ Đoàn thì sáng tạo là yêu cầu thường trực, bởi hoạt động Đoàn không đổi mới, không sáng tạo thì rất khó thu hút được thanh niên”.

Bạn Huỳnh Quang Thịnh (Bình Dương) chia sẻ ý tưởng sáng tạo của mình về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Thịnh nói rằng bạn gặp khó khăn khi xin hỗ trợ từ tổ chức Đoàn tại địa phương, bạn muốn biết: "Làm thế nào để ý tưởng sáng tạo đi vào thực tế chứ không nằm trên giấy?".

Anh Lê Quốc Phong sẽ trực tiếp tiếp cận ý tưởng sáng tạo gửi thắc mắc về cho chương trình.
Anh Lê Quốc Phong sẽ trực tiếp tiếp cận ý tưởng sáng tạo gửi thắc mắc về cho chương trình.

Bí thư thứ nhất mong muốn sau cuộc đối thoại này sẽ trực tiếp tiếp cận ý tưởng sáng tạo của bạn Thịnh để tìm hiểu cụ thể hơn. Bí thư nói: "Những ý tưởng có tính khả thi cao, chúng tôi sẵn sàng giới thiệu, cấp phần nào kinh phí để các bạn phát huy ý tưởng sáng tạo của mình. Tôi rất mong khi tôi tiếp cận ý tưởng của bạn thì nó sẽ có tính khả thi cao.

Với trách nhiệm của Đoàn, chúng tôi kỳ vọng sẽ là cầu nối tiếp cận, hoàn thiện ý tưởng của các bạn bằng các đội ngũ chuyên gia, giới thiệu các đơn vị thụ hưởng, thậm chí hỗ trợ phần nào nguồn lực để cụ thể hóa ý tưởng. Hiện có một số đơn vị trực tiếp của các cấp bộ Đoàn có thể trả lời trực tiếp câu hỏi của các bạn, các lực lượng Đoàn".

Bạn Lê Chí Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, sinh viên Trường đại học tổng hợp Dầu khí Gubkin thắc mắc: “Tuổi trẻ Việt Nam đang học tập tại nước ngoài nói chung, tại Nga nói riêng có điều kiện được tiếp thu những tiến bộ khoa học - công nghệ, có những ý tưởng sáng tạo muốn áp dụng vào thực tiễn tại Việt Nam. T.Ư Đoàn có giải pháp gì để khuyến khích và sử dụng hiệu quả nguồn tri thức chất lượng cao này trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước?”

Anh Lê Quốc Phong đáp: “Khi chúng tôi gặp nhiều bạn du học sinh, các bạn ấy đều hỏi bằng cách gì, cách nào để đóng góp xây dựng đất nước, chúng tôi trân trọng và khuyến khích việc này. Bởi vì các bạn được đào tạo ở môi trường giáo dục cơ bản, tốt nhất ở nước ngoài.

Các bạn có thể xem Đoàn là cầu nối để gửi gắm các ý tưởng đóng góp, qua các kênh kết nối trực tiếp với Đoàn như: Ban Quốc tế, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ kết nối với các đơn vị ngoài nước để hỗ trợ các bạn trong từng ý tưởng, đề xuất cụ thể.

Và ngay trong năm 2018, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị trí thức trẻ toàn cầu, mời các bạn du học sinh, trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài về nước để gặp gỡ đối thoại với các bộ, ngành về chính sách trọng dụng nhân tài, cơ hội đóng góp giải pháp, ý tưởng dựng xây đất nước.

Chúng tôi mong qua hội nghị này, các bạn có thể hình thành nhóm kết nối, chia sẻ với nhau về những vấn đề quan tâm, có thể đóng góp cho đất nước và Đoàn sẽ là cầu nối trong việc này”.

Rất nhiều câu hỏi khác xoay quanh chủ đề thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đã được nêu ra trong buổi đối thoại này này. Trước khi kết thúc cuộc đối thoại, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhắn nhủ tới thanh niên cả nước: “Trong cuộc đối thoại hôm nay, chúng ta đã trao đổi về 3 chủ đề: Sáng tạo; khởi nghiệp và lập nghiệp; Sống đẹp và sống có ích.

Tôi mong muốn các bạn thanh niên Việt Nam trong năm 2018, hành trình từ nay cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong cuộc đối thoại năm 2019, có thể cùng với Đoàn và Đoàn có thể hỗ trợ các bạn về: bản lĩnh và sự sáng tạo.

Đây là hai vấn đề mà tôi nghĩ thanh niên Việt Nam cần phải trau dồi và xem nó là động lực, nỗ lực phấn đấu để đạt được. Khi có được bản lĩnh và sự sáng tạo thì chúng ta sẽ có nhiều thành công, đóng góp cho đất nước”.

Mai Châm