Bí thư Hoàng Trung Hải: Xây dựng Hà Nội thành thủ đô khởi nghiệp

(Dân trí) - Sáng nay 16/3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, phát biểu tại chương trình gặp mặt 584 Bí thư Đoàn và Tuyên dương 85 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô 2016, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã kêu gọi, khuyến khích Đoàn viên, Thanh niên nỗ lực, xây dựng "Hà Nội trở thành một Thủ đô khởi nghiệp".

Trong chương trình gặp mặt 584 Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và Tuyên dương 85 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2016 diễn ra sáng nay tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới dự và phát biểu động viên giao nhiệm vụ cho Tuổi trẻ Thủ đô.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tháng Thanh niên 2016 và chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với công tác thanh niên và tình cảm sự quan tâm của đồng chí Bí thư Thành ủy đối với tổ chức Đoàn Thanh niên và thế hệ trẻ Thủ đô.

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ Thủ đô
Đồng chí Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ Thủ đô

Với mong muốn Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn cách mạng mới, Bí thư Hoàng Trung Hài giao nhiệm vụ: "Một là, Thành đoàn và tổ chức đoàn các cấp Thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Hai là, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác thanh niên. Việc tham mưu phải chủ động, đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, hướng tới khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình, tinh thần sáng tạo, dấn thân cống hiến của sức trẻ.

Khuyến khích các bạn đoàn viên Thanh niên tham gia khởi nghiệp, xây dựng Thành phố Hà Nội trở thành một Thủ đô khởi nghiệp. Thanh niên Thủ đô tích cực tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phong trào sáng-xanh-sạch-đẹp của Thành phố.

Ba là, định kỳ rà soát và thường xuyên cập nhật di biến động của đoàn viên thanh niên trên địa bàn được phân công quản lý. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu hoạt động của từng đoàn viên thanh niên hoặc nhóm đoàn viên thanh niên để đề xuất và tổ chức các hoạt động phù hợp.

Bốn là, để tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn hoạt động tốt, tôi đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố; các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên, đến việc giáo dục, rèn luyện và tạo cơ hội trưởng thành cho cán bộ đoàn; tạo cơ hội để tổ chức đoàn các cấp được tham gia một cách chủ động trong các nhiệm vụ kinh tế, chính trị tại địa phương".

Gặp mặt 584 Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố

Tại Chương trình, đội ngũ cán bộ Đoàn Thủ đô có dịp được báo cáo với đồng chí Bí thư Thành ủy những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, những phong trào hành động cách mạng đang triển khai trong thanh niên, những tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Nhiều ý kiến, nhiều mô hình hay đã được giới thiệu, đồng thời các đại diện đoàn các xã, phường, thị trấn đã thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

Qua đó, buổi trao đổi tạo môi trường thuận lợi để mỗi cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên phát huy năng lực, sáng tạo, kỹ năng trình độ chuyên môn, tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ bí thư đoàn xã, phường, thị trấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, nhân dịp Tháng Thanh niên, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định trao tặng Bằng khen cho 30 đồng chí Bí thư đoàn xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Lãnh đạo Trung ương và Thành phố trao bằng khen cho các bí thư chi Đoàn giỏi Thủ đô năm 2015.
Lãnh đạo Trung ương và Thành phố trao bằng khen cho các bí thư chi Đoàn giỏi Thủ đô năm 2015.

Tuyên dương 85 Bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2016

Năm nay là năm thứ 12 Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô. Đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 27.000 bí thư chi đoàn Thủ đô.

Họ là những tấm gương sáng về học tập, công tác, tình nguyện vì cộng đồng, tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội, gắn bó mật thiết với thanh niên; nhiệt tình, gương mẫu trong cuộc sống, công tác; thầm lặng cống hiến vì sự phát triển của tổ chức Đoàn, vì tương lai của thế hệ trẻ. Những đóng góp của các đồng chí rất đáng được biểu dương, ghi nhận, cổ vũ, khích lệ và nhân rộng.

Tại Chương trình, các bí thư Chi đoàn thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong học tập, lao động và công tác Đoàn để góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Hiện nay toàn TP Hà Nội có 386 xã, 177 phường và 21 thị trấn thuộc 17 huyện,12 quận và 1 thị xã. Có khoảng 200 nghìn đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt trên địa bàn này. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, trong đó có các đồng chí Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn.

Nổi bật nhất là đợt điều tra, khảo sát toàn diện 577 Đoàn xã, phường, thị trấn năm 2010; tổ chức tập huấn nhiều ngày có cấp chứng chỉ cho chức danh Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn; gặp mặt 577 Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn dịp 80 năm thành lập Đoàn; tổ chức gặp mặt 1.000 Bí thư chi đoàn năm 2012; gặp mặt 154 Bí thư Đoàn phường, 423 Bí thư Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn thành phố năm 2013; Hội thi và tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi hằng năm.

Mai Châm