Bật cười bộ ảnh “đuổi hình bắt chữ” dí dỏm của DHS Việt

(Dân trí) - Chàng du học sinh Nga – Nguyễn Hà Duy chia sẻ bộ ảnh hài hước trào lưu ghép chữ với đồ vật: “(Đường cát) ai nấy đi”, “Đừng (củ hành) hạ em nữa”, “(Củ lạc) mất anh rồi”…

Ảnh lấy ý tưởng từ câu thành ngữ Ác giả ác báo

Ảnh lấy ý tưởng từ câu thành ngữ "Ác giả ác báo"

“(Đường tinh luyện) ai nấy đi”, “Đừng (củ hành) hạ em nữa”, “(Củ lạc) mất anh rồi”… là những hình chế hài hước dựa trên hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Việt đang là trào lưu của cư dân mạng.

Những hình ảnh được ghép theo kiểu “đuổi hình bắt chữ”, đòi hỏi sự tư duy, suy luận đôi chút của người xem.

Chính sự thông minh và hài hước của tác giả những bức ảnh đã mang tới tiếng cười cho người xem...

Tất cả chỉ là dối trá

Tất cả chỉ là dối trá

Mặt tiền

Mặt tiền

Lạc mất em

Lạc mất em

Cứ ỏm củ tỏi cả lên

Cứ ỏm củ tỏi cả lên

Giá như chưa từng quen

Giá như chưa từng quen

Kính trên nhường dưới

Kính trên nhường dưới

Hạt ngũ cốc

Hạt ngũ cốc

Đừng níu kéo tôi

Đừng níu kéo tôi

M.C

Ảnh: Hà Duy