Bảo Trân: “Trường học không phải là nơi để khoe hình thể”

(Dân trí) - “Nhiều bạn nữ ngày nay đánh mất nét nữ tính khi mặc áo dài. Bản thân Trân nghĩ rằng trường học là nơi để học tập chứ không phải là để khoe hình thể.”, Bảo Trân chia sẻ sau buổi giao lưu Văn hóa ứng xử học đường.

Thời gian vừa qua, Bảo Trân đã tham gia chương trình giao lưu về Văn hóa ứng xử học đường tại các trường THPT. Cô bạn đã có cơ hội gặp gỡ GS.TS Trần Văn Khê, nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc cổ truyền, người Việt Nam duy nhất được vinh dự ghi tên trong Từ điển Bách khoa Âm nhạc Thế giới.

 

Bảo Trân: “Trường học không phải là nơi để khoe hình thể” - 1
 
Bảo Trân: “Trường học không phải là nơi để khoe hình thể” - 2

 

GS.TS cũng có cuộc trò chuyện ngắn với các bạn mẫu teen khiến Bảo Trân rất xúc động. Cô bạn chia sẻ: “Trân xin được phép được gọi GS.TS là thầy. Thầy dạy cho Trân và các bạn khác cách cư xử với mọi người, thế nào là một người phụ nữ đẹp.

 

Thầy bảo một người đẹp không chỉ là vẻ đẹp hình thức mà còn là vẻ đẹp tâm hồn, tính cách được thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ. Vì vậy, không chỉ trau chuốt cho ngoại hình mà còn phải trau dồi kiến thức, vốn sống cho bản thân. Trân cảm thấy những lời khuyên của thầy rất ý nghĩa và cần thiết cho Trân và các bạn 9x hiện nay”.

 

Bảo Trân: “Trường học không phải là nơi để khoe hình thể” - 3

 

Tại buổi giao lưu Trân cũng được gặp gỡ các chuyên viên tư vấn tâm lý, giúp Trân nhận thức cũng như là quản lý cảm xúc của bản thân, nói không với bạo lực học đường. Ngoài ra, Trân có thể định hướng được cho mình đâu là những giá trị tốt đẹp, những suy nghĩ đúng đắn, góp thêm những kiến thức, vốn sống cần thiết để Trân mở rộng cho mình những suy nghĩ và cách ứng xử sao cho đúng mực.

 

Mặc trên mình tà áo dài trắng tinh khôi trình diễn trong buổi giao lưu, Trân được rất nhiều bạn học sinh xin chữ ký và xin chụp ảnh cùng.

 

Bảo Trân: “Trường học không phải là nơi để khoe hình thể” - 4


Bảo Trân: “Trường học không phải là nơi để khoe hình thể” - 5


Bảo Trân: “Trường học không phải là nơi để khoe hình thể” - 6

 

Trân cảm thấy mình dịu dàng và nữ tính hơn trong tà áo dài. Khác với kimono của Nhật hay hanbok của Hàn Quốc, chiếc áo dài Việt Nam vừa truyền thống lại vừa hiện đại. Không quá hở nhưng cũng vừa đủ để tôn lên những đường nét đẹp trên thân hình của người phụ nữ Việt. Không cầu kỳ trong cách thiết kế, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp.

 

“Nhiều bạn nữ ngày may đánh mất nét nữ tính khi mặc áo dài mà lại ngồi ở những tư thế rất phản cảm như tà áo dài bị cột lên, trước sau đều hở hoặc các bạn ấy ngồi dạng chân hoặc có những câu nói thiếu lịch sự.

 

Bản thân Trân nghĩ rằng trường học là một nơi để học tập chứ không phải là để khoe hình thể. Và khi đã khoác lên mình một biểu tượng của Việt Nam như áo dài thì Trân nghĩ phải trân trọng, nâng niu. Không vì để cái tôi của mình mà làm mất đi giá trị vốn có của chiếc áo dài truyền thống.”, người mẫu tuổi teen bày tỏ quan điểm.

 

Bài: Phương Nhung

(Ảnh nhân vật cung cấp)