Bạn trẻ mong ước điều gì trong năm con hổ?

Nguyễn Phương Thảo

(Dân trí) - Năm cũ qua đi với sự tiếc nuối, nhiều dự định, kế hoạch còn dang dở song nhiều bạn trẻ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, củng cố niềm tin bày tỏ ước nguyện trong năm mới.

Mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi

Một năm thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Sau tất cả, nhiều bạn trẻ đã coi trọng sức khỏe và người thân hơn rất nhiều.

Bạn trẻ mong ước điều gì trong năm con hổ? - 1
Mỹ Linh mong muốn cải thiện sức khỏe tốt hơn trong năm mới.

"Có mất mát thì chúng ta mới nhận ra những thứ quý giá, nhìn hình ảnh những đứa trẻ phải mồ côi cha mẹ, bơ vơ sau đợt dịch khiến mình không khỏi rơi nước mắt. Bản thân mình còn rất may mắn khi gia đình vẫn khỏe mạnh.

Năm qua, sức khỏe của mình cũng không được tốt, nó đến nhiều từ những thói quen xấu như thức khuya, ăn uống không điều độ và làm việc như cái máy. Từ trước tới giờ mình đã quá vô tâm tới sức khỏe của bản thân. Đây là điều mình cần phải thay đổi trong năm tới, chỉ có sức khỏe tốt thì chúng ta mới có thể làm những điều mình muốn, có sức khỏe là có tất cả.

Mình cũng xin chúc mọi người năm mới thật bình an, may mắn và đặc biệt là chú ý giữ gìn sức khỏe", Mỹ Linh chia sẻ.

Bạn trẻ mong ước điều gì trong năm con hổ? - 2
Thu Thủy mong ước dịch bệnh sẽ sớm qua đi.

Thu Thủy (sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Bình) cho biết: "Bản thân là một người học trong ngành nên mình hiểu rõ những khó khăn, vất vả của các y, bác sĩ. Đặc biệt là những y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch, năm qua phải nói họ đã làm việc với hơn 200% sức lực của mình để chiến đấu với dịch Covid. Họ thực sự là những anh hùng trong thời bình, mình rất trân trọng và ngưỡng mộ.

Chỉ mong sao năm mới dịch bệnh mong chóng được đẩy lùi và mọi người đều bình an. Nhân đây mình cũng xin chúc tất cả các thầy cô, tiền bối, các đồng nghiệp tương lai có một sức khỏe thật tốt để luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn như này".

Học thêm kỹ năng, thử sức ở lĩnh vực mới

Năm cũ khép lại cũng là thời điểm để chúng ta nhìn lại mình về những điều đã và chưa làm được trong năm cũ, từ đó đặt ra những kế hoạch, dự định cho năm mới.

Nhìn lại năm vừa qua, Hà Anh (sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết năm 2021 trôi qua tựa như một "giấc ngủ trưa", dù chưa hoàn thành được những mục tiêu đề ra xong cô bạn vẫn tạm hài lòng.

Bạn trẻ mong ước điều gì trong năm con hổ? - 3
Hà Anh mong muốn sẽ hoàn thành được những kế hoạch đã đặt ra trong năm nay.

Hà Anh cho biết: "Mục tiêu lớn nhất của mình trong năm con hổ này đó chính là tiếp tục học tập để chinh phục ước mơ trở thành cô kỹ sư. Mong mọi thứ sẽ đúng như kế hoạch đặt ra là hoàn thành chiếc bằng kỹ sư trong 4 năm rưỡi. Trong năm 2022, mình sẽ cố gắng trau dồi ngoại ngữ, tin học… để nâng cao trình độ học vấn, giúp ích cho công việc sau này.

Ngoài ra thì các hoạt động đoàn hội, văn hóa vẫn luôn là thứ mình yêu thích và muốn tham gia nên vẫn sẽ dành cả thời gian cho nó nữa. Dù gì đi nữa thì ngoài học tập là điều chính thì đôi khi có những lúc "mải chơi" một chút cũng rất đáng, nó sẽ cho mình nhiều trải nghiệm và phát triển hơn về mọi mặt cảm xúc".

Cũng trong năm nay, Hà Anh mong muốn có một chuyến đi phượt xa cùng bạn bè. "Năm vừa qua do tình hình dịch bệnh nên các chuyến đi của mình đều phải hoãn lại. Mong dịch sẽ sớm được đẩy lùi để các hoạt động học tập, làm việc, vui chơi trở lại bình thường", Hà Anh chia sẻ.

"Trong năm 2022 này, mình cũng giống như mọi người, cũng có những mục tiêu phấn đấu và mong muốn của bản thân. Là một sinh viên đại học, nên mục tiêu đầu tiên mình đặt ra cho bản thân chính là học tập thật tốt, hoàn thành chương trình học theo đúng tiến độ và ra trường với kết quả tổng kết cao", Hoàng Nam (22 tuổi) cho hay.

Bên cạnh đó Nam cũng cho biết sẽ dành thời gian để có thể là thử sức và tìm ra thêm những khía cạnh mới kết hợp với sở thích để giúp bản thân ngày càng phát triển hơn nữa. "Mình sẽ thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới để tích lũy thêm nhiều trải nghiệm. Đó cũng là cơ hội để mình mở rộng vòng tròn mối quan hệ, gặp gỡ làm quen thêm nhiều bạn bè, đồng nghiệp, cộng tác,...ở trong nhiều môi trường khác nhau.

Bạn trẻ mong ước điều gì trong năm con hổ? - 4
Hoàng Nam muốn thử sức ở một lĩnh vực mới.

Và mục tiêu cuối cùng Nam đặt ra cho bản thân trong năm nay chính là học một ngôn ngữ mới, học thêm kỹ năng mềm để nâng cao khả năng giao tiếp và xử lý tình huống.

Nam cho biết: "Mình đã nhận ra được tầm quan trọng của ngoại ngữ và kỹ năng mềm, nhưng các năm trước mục tiêu này vẫn đang bị bỏ dở vì mình chưa kiên trì và nghiêm khắc với bản thân trong việc học 2 kỹ năng này.

Nên trong năm nay, mình sẽ cố gắng hoàn thiện tất cả mục tiêu đã đề ra. Cũng mong rằng sau 2 năm dịch bệnh thì 2022 sẽ là một năm khởi sắc để tất cả mọi người sẽ thuận lợi trên con đường chinh phục mục tiêu, ước mơ của mỗi người".

Kiếm lại những gì đã "mất"

Đã 2 năm bị dịch bệnh hoành hành khiến công việc làm ăn, kinh doanh bị đình trệ. Nhiều bạn trẻ đã và đang "đau đầu" để trụ lại cho những dự định công việc, khởi nghiệp của bản thân.

Tổng kết lại công việc đã làm trong năm vừa qua, Trung Kiên (27 tuổi, nhân viên của một công ty du lịch) cho biết: "Ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho mọi ngành nghề bị đảo lộn, đặc biệt là với ngành du lịch của tôi. Một năm "đứng im" của du lịch nên với tôi đây là một năm "mất mát" cả về vật chất lẫn tinh thần".

Chia sẻ kế hoạch năm mới 2022, anh Kiên mong nước ta kiểm soát được dịch bệnh để mọi người đi lại thoải mái, các hoạt động du lịch trong nước và ngoài nước khôi phục trở lại để kiếm lại những gì đã "mất".

Với Khánh Huyền năm qua cũng là một năm "mất" được hơn nhiều khi ý định khởi nghiệp với quán cafe không được suôn sẻ như dự định. Các đợt giãn cách cứ liên tiếp nhau, mở rồi lại đóng khiến việc kinh doanh có cũng như không.

Bạn trẻ mong ước điều gì trong năm con hổ? - 5
Khánh Huyền mong ước việc kinh doanh sẽ ổn định và phát triển hơn.

Huyền chia sẻ: "Tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp trong năm qua nên mình cùng chuẩn bị sẵn tâm lý trước cho những trường hợp xấu nhất rồi. Mặc dù mình cảm thấy rất khó khăn và áp lực mỗi khi các khu vực lần lượt bị dừng hoạt động kinh doanh, chỉ được bán mang về. Mà với ngành dịch vụ F&B như mình việc bán mang về gần như là đóng băng hoàn toàn các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên vì đây là tình hình chung nên mình vẫn ủng hộ và chấp hành đầy đủ các quy định phòng chống dịch bệnh. Hơn hết không riêng mình mà mọi người cũng đang và đã 'sống chung với dịch bệnh' và tập làm quen với nó".

"Sang năm mới mình mong tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, mọi người đều khỏe mạnh vì giờ "sức khỏe là quan trọng nhất". Hi vọng năm tới sẽ "gỡ gạc" lại chút đỉnh cho năm vừa qua, mình vẫn sẽ tiếp tục kiên trì với việc kinh doanh và sẽ phát triển hơn trong những năm tiếp theo khi mình có đủ kiến thức cũng như kinh nghiệm. Mong rằng 2022 sẽ mở ra thật nhiều cơ hội cho mình, cho bạn và cho tất cả mọi người", Khánh Huyền chia sẻ.

Ảnh: NVCC