Bạn trẻ kiếm tiền dịp Tết: Tranh thủ vớt vát ngày cuối năm

Nguyễn Phương Thảo

(Dân trí) - Chỉ còn khoảng gần 2 tuần nữa là đến dịp Tết nguyên đán, đây là thời điểm "vàng" để kiếm thêm thu nhập.

Chính vì thế, tranh thủ những ngày này không ít bạn trẻ đã đi làm thêm, kinh doanh online hay đầu tư cho nghề "tay trái" để có thêm "chút đỉnh" tiêu Tết. 

Tất bật nghề "tay trái"

Cận kề Tết, nhiều bạn trẻ tận dụng những chiếc hoa tay khéo léo của mình làm những sản phẩm handmade chuẩn vị "nhà làm" như mứt dừa, mứt bí, kẹo, bánh, lạp xưởng, giỏ quà tết, thiệp chúc tết, tranh thêu…để bán phục vụ mọi người. Đây đều là những món quà tết rất ý nghĩa dành tặng gia đình, người thân, bạn bè mỗi dịp xuân về.

 Nguyễn Phương Lan (20 tuổi) chia sẻ: "Mọi năm mình hay trổ tài làm mứt nhưng vì không có nhiều thời gian nên chỉ làm một ít để gia đình thưởng thức và đãi khách vào dịp Tết. Năm nay vì dịch bệnh, ở nhà mấy tháng liền, nhân dịp lúc rảnh mình đã nhận làm mứt cho mọi người. Những ngày này mình đang phải chạy hết công suất làm để trả đơn cho khách. Trộm vía được ủng hộ nên lại càng hào hứng để làm hơn". 

Bạn trẻ kiếm tiền dịp Tết: Tranh thủ vớt vát ngày cuối năm - 1

Những mẻ mứt "handmade" của Lan.

Ngoài công việc kinh doanh quần áo, mấy năm nay, cứ mỗi dịp Tết Linh Trang (24 tuổi) lại tất bật với công việc gói quà tết của mình. "Vốn thích trang trí và sắp xếp mọi thứ nên khi nhìn những giỏ quà xinh xắn được làm ra khiến mình rất hạnh phúc. Mình luôn đặt cả tấm lòng vào đó để đến tay người nhận sẽ là những sản phẩm đẹp nhất". 

"Bạn bè hay trêu nghề tay trái này của mình hốt bạc bởi Tết nhu cầu biếu, tặng quà của mọi người tăng rất cao. Công việc này trông đơn giản nhưng cũng đòi hỏi chút khéo léo, tỉ mỉ và nhẫn nại. Nếu chăm chỉ làm thì sau mỗi dịp như vậy mình cũng kiếm được kha khá, đủ để tiêu Tết và biếu bố mẹ", Linh Trang chia sẻ thêm.

Kiếm thêm chút tiền để thỏa mãn sở thích bản thân

Nhu cầu mua sắm trong những ngày gần Tết luôn tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Thời gian mở cửa dài hơn, lượng hàng hóa tiêu thụ lớn hơn đồng nghĩa với việc nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng tại các siêu thị, shop thời trang, cửa hàng trưng bày sản phẩm Tết, hội chợ,... cũng tăng đột biến. Không chỉ nhu cầu nhân lực lớn mà mức thu nhập cũng rất cao, có thể tăng gấp 3 - 5 lần so với ngày thường.

Tranh thủ khi kỳ học đã hoàn thành, Lê An (21 tuổi) đã quyết định xin đi làm nhân viên thời vụ tại Aeon Mall Long Biên. An cho biết: "Đây là năm thứ hai mình đi làm thời vụ vào dịp Tết. Năm ngoái mình cũng đã làm ở đây và thấy công việc cũng khá thú vị. Những ngày tết lương cao hơn mọi khi nên mình cũng tranh thủ để kiếm thêm chút tiền tiêu".

Bạn trẻ kiếm tiền dịp Tết: Tranh thủ vớt vát ngày cuối năm - 2
Tranh thủ dịp Tết, An kiếm chút tiền mua những thứ mình thích. 

"Năm nay, mình vẫn đăng ký làm xuyên tết kể cả mùng 1,2,3 mỗi ngày làm vài tiếng. Tuy số tiền kiếm được không phải quá lớn nhưng mình cũng rất tự hào, ngoài ra công việc này cũng giúp cho mình có thêm chút kinh nghiệm khi làm dịch vụ", An chia sẻ.

Được biết, kinh tế gia đình không quá khó khăn nhưng thích tự lập nên bất cứ lúc nào có thể thì An đều sẵn sàng làm việc vì không muốn sống phụ thuộc. An cho hay năm ngoái đã dùng số tiền tết kiếm được để góp vào mua máy tính phục vụ cho việc học. Còn năm nay cô bạn dự định sẽ dùng số tiền kiếm được dịp Tết cho việc mua sách. 

"Mình rất thích đọc sách, mỗi lần mua mình hay chi khá nhiều tiền cho nó. Sách là kiến thức mà nên mình không bao giờ tiếc tiền bỏ ra cả. Không phải bố mẹ không cho mà mình muốn tự dùng sức lao động của bản thân mua những thứ mình thích, cảm giác được dùng đồng tiền do chính mình làm ra càng khiến mình trân trọng hơn". 

Tranh thủ vớt vát ngày cuối năm

Dù còn đang là sinh viên song từ lâu Khánh Hòa đã sớm gắn bó với công việc chụp ảnh thuê để kiếm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Hòa tiết lộ chuyên ngành mà bạn đang theo học cũng liên quan tới công việc này.

"Mình đam mê nhiếp ảnh và hay nhận các job chụp ảnh vừa để kiếm chút thu nhập vừa để rèn luyện tay nghề. Năm qua dịch bệnh triền miên nên cũng ít khách đặt chụp ảnh lắm, thường thường một tháng ít nhất cũng khoảng 3-4 khách nhưng vì dịch mà có khi cả tháng không có một khách nào. Tranh thủ dịp cận Tết nhu cầu chụp ảnh của mọi người tăng cao, nên mình cũng cố chạy hết công suất để vớt vát lại chút đỉnh cho cả năm khó khăn này", Hòa chia sẻ.

Bạn trẻ kiếm tiền dịp Tết: Tranh thủ vớt vát ngày cuối năm - 3

Dù còn đang là sinh viên song từ lâu Khánh Hòa đã sớm gắn bó với công việc chụp ảnh thuê.

Hòa cũng cho hay tùy theo gói chụp mà mức sẽ giá khác nhau. Ví dụ như chụp khách với hoa ở đường phố thì sẽ dao động từ 800.000-1000.000 đồng, còn chụp sự kiện thì khoảng 1.500.000 đồng. Cuối năm các công ty hay có sự kiện Year End Party, nếu trúng được các gói chụp này thì cũng "ấm". Thông thường, mỗi buổi chụp kéo dài vài tiếng nhưng cũng có khi cả ngày. 

Vì một cái Tết "ấm no"

Không cần bỏ nhiều vốn, chỉ cần lên xe là có thể kiếm được tiền, bởi vậy, nhiều sinh viên tranh thủ dịp Tết đi làm shipper kiếm thêm thu nhập.

Những ngày học ở trên Hà Nội, Thanh Thọ cũng đã đi chạy grab để kiếm tiền tự trang trải cuộc sống. Song do dịch bệnh và học online nên mấy tháng nay bạn phải chôn chân ở quê, Thọ tâm sự: "Ở nhà mấy tháng liền mình ngứa chân ngứa tay lắm, trước ở trên Hà Nội mình đã quen với những ngày bận bịu vừa học vừa chạy xe rồi. Nếu chăm chỉ chạy thì cũng đủ để mình có thể tự lo chi phí sinh hoạt. Tết năm ngoái mình cũng kiếm được kha khá và đã mua quà biếu bố mẹ".

Bạn trẻ kiếm tiền dịp Tết: Tranh thủ vớt vát ngày cuối năm - 4

Thanh Thọ cũng đang tất bật kiếm chút thu nhập cho ngày tết "ấm no". 

Ở quê thì nhu cầu đi xe ôm gần như là rất ít, vậy nên mình đã chuyển hướng sang nhận ship đồ cho khách. Dạo này dịch bệnh vẫn đang căng thẳng và Tết cũng sắp đến nên nhu cầu đặt đồ online của mọi người tăng lên khá nhiều. Ngoài ra mình cũng làm cộng tác thêm với các cửa hàng để khi có khách đặt họ sẽ liên hệ, mình đỡ phải đi tìm khách". 

Được biết ngoài việc nhận ship đồ, Thọ còn làm thêm một số công việc khác như đi bê tráp, bê tiệc và còn tập tành cả bán hàng online. "Tết đến nhu cầu mua sắm, làm đẹp của mọi nhiều hơn nên mình tranh thủ nhập ít sáp vuốt tóc, nước hoa cho nam về bán. Vì mới bán nên chưa có nhiều người biết đến nhưng thỉnh thoảng có một vài đơn cũng đã khiến mình rất vui rồi. Từ giờ tới Tết mình sẽ cố gắng làm cật lực để có chút tiền sắm sửa cho bản thân và gia đình", Thanh Thọ chia sẻ. 

Ảnh: NVCC