Bạc Liêu:

Bạn trẻ háo hức “xin” chữ thư pháp ngày Thơ Việt Nam

(Dân trí) - Nhân Ngày Thơ Việt Nam, nhiều bạn trẻ ở Bạc Liêu đã háo hức tham gia và “xin” chữ thư pháp với nhiều ý nghĩa.

Ghi nhận của PV Dân trí, ngày 11/2 (nhằm Rằm tháng Giêng), nhân Ngày Thơ Việt Nam, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi viết chữ thư pháp rất sôi nổi.

Nhiều bạn trẻ Bạc Liêu là học sinh, sinh viên, các chiến sĩ công an,… háo hức tham gia và bày tỏ ngưỡng mộ với nghệ thuật chữ thư pháp mà các “ông Đồ” của tỉnh Bạc Liêu viết nên.

Buổi viết chữ thư pháp diễn ra trong Ngày Thơ Việt Nam.
Buổi viết chữ thư pháp diễn ra trong Ngày Thơ Việt Nam.

Tại buổi viết chữ thư pháp, rất nhiều những câu thơ hay về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, về tình yêu quê hương đất nước,… hay những chữ có ý nghĩa như Tâm, Đức, Nhân,… đã được các “ông đồ” thể hiện rất đặc sắc theo yêu cầu của người “xin” chữ.

Theo một bạn trẻ, chữ thư pháp là một nghệ thuật, và người viết chữ có thể xem là một văn (nghệ) sĩ. Với sự tài hoa của mình, những chữ được viết ra thật đẹp mắt, chứa trong đó là cả một sự tâm huyết của tác giả. Những chữ được viết ra càng có ý nghĩa hơn khi nội dung nói đến đạo lý làm người và đó là điều mà những bạn trẻ cần hướng đến.


Các ông Đồ trỗ tài thể hiện nên những chữ thư pháp đặc sắc.

Các "ông Đồ" trỗ tài thể hiện nên những chữ thư pháp đặc sắc.

Bạn trẻ háo hức “xin” chữ thư pháp ngày Thơ Việt Nam - 3
Rất nhiều bạn trẻ tham gia và xin những chữ có ý nghĩa cho mình.
Rất nhiều bạn trẻ tham gia và "xin" những chữ có ý nghĩa cho mình.

Buổi viết chữ thư pháp tại Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu nằm trong hoạt động kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam năm 2017, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người yêu mến thơ ca tại địa phương.

Huỳnh Hải