Bạn trẻ Hà thành tấp nập đi hiến máu cứu người

(Dân trí) - Sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát đi lời kêu khẩn thiết về tình trạng đang thiếu nhóm A và O trầm trọng, nhiều bạn học sinh, sinh viên và người dân ở Hà Nội đã nhanh chóng kêu gọi nhau đi hiến máu cứu người.

Khu vực đăng ký hiến máu liên tục đầy ắp người ngày 27/6

Khu vực đăng ký hiến máu liên tục đầy ắp người ngày 27/6

Khắp các trang cá nhân cũng như fanpage, nhiều bạn trẻ đã nhiệt tình chia sẻ thông tin và kêu gọi mọi người cùng đi hiến máu. Đa số mọi người đều thể hiện ý thức trách nhiệm của công dân và tinh thần vì cộng đồng khi tình nguyện hiến máu cứu người.

Vừa qua do thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân ngại ra khỏi nhà để đến các điểm hiến máu hay khu vực tiếp nhận máu lưu động. Bên cạnh đó, hiện nay là mùa hè, các bạn sinh viên (lực lượng hiến máu chủ lực) đã rời thành phố về quê nên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng, đặc biệt là nhóm A và O.

Theo báo cáo của Khoa Lưu trữ - Phân phối máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, tổng lượng máu dự trữ còn khoảng 5.000 đơn vị máu và chỉ còn đủ dùng trong khoảng 1 tuần, trong đó nhóm máu A chỉ còn 230 đơn vị, dưới ngưỡng an toàn hơn 7 lần.
 
Trước lời kêu gọi khẩn thiết của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cộng đồng mạng đã lên tiếng, bằng cách chia sẻ và kêu gọi cùng nhau đi hiến máu cứu người.

Vì là ngày cuối tuần nên các bạn trẻ ở Hà Nội có điều kiện để đến viện hiến máu nhiều hơn

Vì là ngày cuối tuần nên các bạn trẻ ở Hà Nội có điều kiện để đến viện hiến máu nhiều hơn

Phạm Thùy Dung viết trên trang cá nhân của mình: “Nếu nạn nhân bị tai nạn mất máu nhiều mà đưa vào bệnh viện cấp cứu không có máu để truyền thì sao cứu được. Còn đối với nhiều bệnh nhân đang nằm viện điều trị hàng ngày phải thay máu thì khi bệnh viện không còn máu thì họ phải làm sao. Hiện nay những giọt máu của chúng ta đối với họ còn quý hơn vàng. Hãy chung tay giúp đỡ họ nhé!”.

Chia sẻ tại giường hiến máu ở Viện Huyết học và truyền máu trung ương, Lê Bích Huyền (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Mình từng có người thân bị tai nạn giao thông và mất rất nhiều máu, lúc đó nếu không có những đơn vị máu của mọi người hiến, chắc giờ người thân mình "cỏ đã xanh mộ" rồi.
 
Một người hiến mà cứu được nhiều người, vậy tại sao chúng ta không làm cái việc hết sức có ý nghĩa và cao đẹp này hả các bạn. Mình thấy hiến máu không hề gây choáng hay đáng sợ, ngược lại còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nữa”.

Qua các trang mạng xã hội, các bạn trẻ còn truyền nhau thông tin hiến máu vừa cứu được người, vừa được kiểm tra sức khỏe của chính bản thân. “Trước khi hiến máu mình đã được kiểm tra sức khỏe miễn phí. Nếu sức khỏe mình có vấn đề thì bệnh viện sẽ gửi giấy về báo cho mình biết, như vậy cũng có lợi phải không?", một người dùng Facebook tên Hoàng Duy chia sẻ.

Trước tình cảm của cộng đồng mạng kêu gọi hiến máu, Nguyễn Khánh Linh – chuyên viên tại Trung tâm Thalassemia của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Mấy ngày qua nguồn máu dự trữ đã cạn kiệt. Đối với những người bị bệnh máu tan như bệnh nhân ở Trung tâm Thalassemia, nếu không có máu thì khó thể giữ được tính mạng.
 
Nhưng hôm nay, nhìn thấy hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt được hiến những đơn vị máu quý giá, mình đã cảm thấy an tâm hơn phần nào. Thay mặt các bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại viện, mình xin cảm ơn và ngàn lần đạ tạ những người có tấm lòng tốt hiến máu cứu người”.

Cô gái xinh đẹp không ngại đau hiến những giọt máu quý giá cho bệnh nhân

Cô gái xinh đẹp không ngại đau hiến những giọt máu quý giá cho bệnh nhân

Các TNV hiến máu tại chỗ

Các TNV hiến máu tại chỗ

Khu vực nghỉ sau hiến máu

Khu vực nghỉ sau hiến máu

Khu vực nghỉ sau hiến máu

Các tình nguyện viên là sinh viên các trường ĐH tại Hà Nội hỗ trợ các bác sĩ, y tá tại viện Huyết học

Khu vực nghỉ sau hiến máu

Một bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa nhi – viện Huyết học và Truyền máu trung ương

Bệnh nhân đang điều trị tại Viện huyết học biết ơn sự trợ giúp của những tấm lòng thiện nguyện.

Bệnh nhân đang điều trị tại Viện huyết học biết ơn sự trợ giúp của những tấm lòng thiện nguyện.

Hồng Minh