Bạn trẻ Đà Nẵng lập kỷ lục Việt Nam về đồng diễn hướng về biển đảo

(Dân trí) - Ngày 24/3, hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên đã xác lập kỷ lục Việt Nam đồng diễn Semaphore hướng về biển đảo tại Hội trại thanh niên “Tổ quốc nhìn từ biển” 2018 diễn ra tại Đà Nẵng.

Màn đồng diễn Semaphore của 1.315 đoàn viên, thanh niên

28 đơn vị thuộc Thành Đoàn Đà Nẵng cùng hơn 1.400 đoàn viên, thanh niên trong ngày thứ 2 tham dự Hội trại “Tổ quốc nhìn từ biển” đã cùng nhau tham gia nhiều cuộc thi độc đáo như nhảy dân vũ, Flashmod, nhảy sạp, chơi các trò chơi vận động mang tính đồng đội...

Đặc biệt cuộc thi đồng diễn Shemaphore đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu biển đảo quê hương, cùng xác lập một kỷ lục Việt Nam đồng diễn Semaphore với 1.315 đoàn viên, thanh niên thể hiện. Thông điệp mà kỷ lục độc đáo này gửi đi chính là “Tuổi trẻ sẵn sàng, bảo vệ biển đảo Tổ quốc Việt Nam – Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”.

Ông Trương Như Bá – Trưởng Phòng nội dung kỷ lục, Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết: “Đây là kỷ lục được Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam công nhận về đồng diễn Semaphore truyền thông điệp về chủ quyền biển - đảo Tổ quốc có nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia nhất do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng tổ chức.

Nội dung kỷ lục được công bố trên niên giám kỷ lục Việt Nam hằng năm, trên chương trình và phát thanh có nội dung kỷ lục và các sự kiện khác của Tổ chức kỷ lục Việt Nam tổ chức trên toàn quốc”.

Hội trại diễn ra sôi nổi với nhiều cuộc thi như nhảy dân vũ, Flashmod..
Hội trại diễn ra sôi nổi với nhiều cuộc thi như nhảy dân vũ, Flashmod..

 Nhiều thông điệp về tình yêu biển đảo, Tổ quốc được truyền tải thông qua phần dự thi đồng diễn Semaphore của 28 đơn vị tham dự hội trại thể hiện
Nhiều thông điệp về tình yêu biển đảo, Tổ quốc được truyền tải thông qua phần dự thi đồng diễn Semaphore của 28 đơn vị tham dự hội trại thể hiện

Kỷ lục Việt Nam về đồng diễn Semaphore với 1315 đoàn viên, thanh niên tham gia
Kỷ lục Việt Nam về đồng diễn Semaphore với 1315 đoàn viên, thanh niên tham gia

 Ông Nguyễn Mạnh Qúy – Phó chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao xác lập kỷ lục Việt Nam cho đại diện Thành Đoàn Đà Nẵng
Ông Nguyễn Mạnh Qúy – Phó chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao xác lập kỷ lục Việt Nam cho đại diện Thành Đoàn Đà Nẵng
Ông Nguyễn Duy Minh – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cầm cúp kỷ lục và xác nhận hòa chung niềm vui cùng đoàn viên, thanh niên tham gia đồng diễn
Ông Nguyễn Duy Minh – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cầm cúp kỷ lục và xác nhận hòa chung niềm vui cùng đoàn viên, thanh niên tham gia đồng diễn

Chí Lê