Bác sĩ đoạt giải nhì Hội thao sáng tạo trẻ

7 năm học tập tại Học viện Quân y, Độ đã được rèn giũa trong môi trường quân đội. Với anh, trước khi là một bác sĩ, anh là một người lính với nhiệm vụ cao cả hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

Chỉ mất một vài ngày để chế tạo ra dụng cụ hỗ trợ trong phẫu thuật xương đòn nhưng mang lại hiệu quả cao trong phục hồi chức năng các đầu xương gãy, giảm tai biến trong phẫu thuật... Đó chính là ưu điểm của đề tài kỹ thuật "Phẫu thuật kết hợp xương đòn bằng nẹp vít với dụng cụ hỗ trợ tự tạo” do bác sĩ chuyên khoa I Phan Trung Độ (bệnh viện Quân y 105) thực hiện.

 

Đề tài vừa giành giải Nhì trong Hội thao kĩ thuật tuổi trẻ sáng tạo ngành y khu vực Hà Nội lần thứ XXVI, năm 2015 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

 

Bác sĩ chuyên khoa I Phan Trung Độ
Bác sĩ chuyên khoa I Phan Trung Độ

 

Đơn giản nhưng hiệu quả

 

Tốt nghiệp Học viện Quân y, năm 2008, bác sĩ Phan Trung Độ về nhận nhiệm vụ công tác tại Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây, Hà Nội).

 

Thường xuyên có mặt tại các kíp phẫu thuật, bác sĩ Độ nhận ra thực trạng có thể khiến những người trẻ như anh dễ mắc sai lầm. Theo cấu trúc giải phẫu, dưới xương đòn có đám rối thần kinh, động, tĩnh mạch dưới đòn. Các bác sĩ trẻ, còn ít kinh nghiệm nếu khoan quá có thể đâm vào bó mạch thần kinh. Vì vậy, khi thực hiện phẫu thuật xương đòn thường phải dùng đến dụng cụ nâng xương.

 

"Việc phẫu thuật này đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm và kĩ thuật cao, chỉ cần một sơ suất cũng có thể dẫn đến tai biến. Điều này khiến mình và các đồng nghiệp trong khoa vô cùng trăn trở", bác sĩ Độ chia sẻ.

 

Sau những trăn trở và quá trình “thai nghén” lâu dài, Độ cùng đồng nghiệp tạo ra dụng cụ hỗ trợ động tác khoan  trong phẫu thuật xương đòn chính xác. Dụng cụ hỗ trợ tự tạo là một ống kim loại, hình trụ tròn, đường kính ống 2,7 mm, có tay cầm. Với mũi khoan chuẩn bị trước dưới dẫn đường của dụng cụ hỗ trợ tự tạo, khoan vào tương ứng lỗ nẹp và bắt vít.

 

Kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện và  áp dụng tốt  trên nhiều vị trí gãy xương như gãy xương đòn, gãy thân hai xương cẳng tay, gãy đầu dưới xương mác... Đặc biệt, nhờ dụng cụ hỗ trợ này có thể tránh được các tai biến khi không may khoan vào đám rối thần kinh, động, tĩnh mạch dưới đòn, vào đỉnh phổi trong phẫu thuật.

 

"Sau khi áp dụng thành công và hiệu quả nhiều ca phẫu thuật tại bệnh viện Quân y 105, chúng mình đã nghĩ đến việc chuyển giao kỹ thuật xuống tuyến huyện, xã. Cách tạo ra dụng cụ hỗ trợ khá đơn giản, không tốn kém, công dụng cao nên không chỉ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ mà  tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân", bác sĩ Độ cho biết.

 

Trăn trở vì bệnh nhân

 

Đề tài kỹ thuật "Phẫu thuật kết hợp xương đòn bằng nẹp vít với dụng cụ hỗ trợ tự tạo” được đánh giá là kỹ thuật mới với khu vực phía Tây Hà Nội, góp phần phục hồi chức năng các đầu xương gẫy liền đúng vị trí giải phẫu, bảo đảm chức năng vận động bình thường của khớp vai cho bệnh nhân.

 

Vì vậy, đề tài đã giành giải Nhì trong Hội thao kĩ thuật tuổi trẻ sáng tạo ngành y khu vực Hà Nội lần thứ XXVI,  năm 2015 do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức.

 

Sinh ra ở Sơn Tây, Hà Nội, từ nhỏ Độ đã phải chứng kiến những trận ốm liên miên của cha mẹ. "Lúc đó, mình chỉ có mong muốn duy nhất là học ngành y về phục vụ gia đình. Khi vào nghề rồi mới thấy nhiều khó khăn, vất vả nhưng chưa bao giờ mình hối hận vì đã lựa chọn ngành y", bác sĩ Độ tâm sự.

 

7 năm học tập tại Học viện Quân y, Độ đã được rèn giũa trong môi trường quân đội. Với anh, trước khi là một bác sĩ, anh là một người lính với nhiệm vụ cao cả hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

 

Trong quá trình làm việc anh và đồng đội không ngừng trăn trở, lựa chọn phương án mổ tối ưu để giúp bệnh nhân phục hồi nhanh nhất. Độ bảo, tai nạn ngày càng nhiều dẫn đến những chấn thương ngày càng phức tạp, xương không chỉ gãy đôi mà vỡ vụn nhiều mảnh nên đòi hỏi người bác sĩ không chỉ có trình độ cao mà còn phải có cả tấm lòng.

 

Rất nhiều lần, Độ cùng đồng đội gặp bệnh nhân chấn thương xương nặng nhưng hoàn cảnh lại vô cùng khó khăn. Anh và anh chị em trong khoa đã đề nghị với Ban giám đốc bệnh viện hỗ trợ những bệnh nhân này chi phí điều trị. Sau khi ra viện, nhiều bệnh nhân đã không ít lần quay lại cảm ơn nhưng sự bình phục nhanh chóng của họ mới là điều hạnh phúc của anh và các bác sĩ trong bệnh viện.

 

Vì thế, dưới sự tạo điều kiện tốt nhất của Ban giám đốc bệnh viện Độ và đồng đội không ngừng sáng tạo, cải tiến kĩ thuật trong ngành y đem lại hiệu quả cao trong điều trị, hỗ trợ cho bệnh nhân với chi phí tiết kiệm nhất.

 

Theo Vũ Thoa

Tuổi trẻ thủ đô