Bắc Ninh: Tuyên dương Bí thư chi đoàn và thanh niên tiêu biểu

(Dân trí) - Ngày 25/3, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016); tuyên dương 85 Bí thư Chi đoàn; 10 gương thanh niên tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2016.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.


Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao tặng giấy chứng nhận và hoa cho các bí thư đoàn tiêu biểu.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao tặng giấy chứng nhận và hoa cho các bí thư đoàn tiêu biểu.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã ôn lại truyền thống 85 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 85 năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã và đang nỗ lực khơi dậy khí thế, niềm tin của thế hệ trẻ trong thời kỳ mới, đặc biệt là truyền thống xung kích, đoàn kết, tình nguyện, không ngại hy sinh gian khổ; ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chú trọng đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động theo phương châm: Thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn, đồng hành cùng thanh niên và cộng đồng xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đẩy mạnh gắn với thực hiện các phong trào hành động như: “Thắp sáng đường quê”, “Ngõ sáng tôi yêu”. “Hành trình xanh”, “Mượn đất lập nghiệp”… qua đó, tạo sự đoàn kết và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hoạt động đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm được quan tâm mang lại hiệu quả thiết thực, hàng năm đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp học sinh khối THCS, THPT; Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho gần 1.000 đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ; Tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với số tiền gần 114 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, triển khai dựng trường Mầm non cho con công nhân và lao động tại xã Nam Sơn; tặng tủ sách thân thiện cho 20 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn; đảm nhận công trình thanh niên “Tri ân các AHLS – gắn 21 nghìn lọ hoa và hoa lụa trên phần mộ các nghĩa trang liệt sỹ”. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức tuyên dương 10 gương thanh niên tiêu biểu và 85 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2016; Trao giải cuộc thi tìm hiểu “85 năm vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho 10 cá nhân, 6 tập thể có bài dự thi tiêu biểu.

Bá Đoàn