Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

Quốc Triều

(Dân trí) - Sau 2 ngày làm việc, đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp. Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV diễn trong hai ngày 1-2/10. Dự đại hội có 245 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 57 nghìn đoàn viên trong tỉnh.

Đại hội đã bầu 31 thành viên tham gia Ban Chấp hành khóa XV. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 10 người. Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn.

Đại hội cũng bầu 11 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi - 1

Đại hội đã bầu 31 thành viên tham gia Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khóa XV (Ảnh: Quốc Triều).

 Đại hội lần thứ XV của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn Quảng Ngãi đã vận động và xây dựng 160 nhà nhân ái; sửa chữa, nâng cấp 10 nhà bán trú, phòng học cho học sinh.

Đoàn viên, thanh niên đã thực hiện 40 công trình thanh niên cấp tỉnh, 529 công trình thanh niên cấp huyện và 2.870 công trình thanh niên cấp cơ sở.

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi - 2

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Các cấp bộ Đoàn tổ chức truyền thông, tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động cho đoàn viên thanh niên. Trong đó, trực tiếp giới thiệu việc làm và tham gia xuất khẩu lao động cho 500 đoàn viên thanh niên.

Tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 60 nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức 110 đợt hiến máu tình nguyện.

Với những nỗ lực đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2021.

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi - 3

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc (Ảnh: Quốc Triều)

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định nhiều phong trào của Đoàn đã mang đậm hơi thở cuộc sống, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Trên khắp ngả đường, đồng ruộng, trong nhà máy, cơ quan, đơn vị, từ thành thị đến nông thôn đều in dấu bàn chân của đoàn viên, thanh niên. Các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc thi tìm hiểu kiến thức góp phần nâng cao nhận thức, ý thức công dân, khơi gợi trách nhiệm của hội viên, thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Công tác hỗ trợ thanh niên học tập, vay vốn làm ăn, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp, vui chơi, quan tâm đến thanh niên đặc thù, yếu thế đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy, tương tác giữa tổ chức Đoàn với đoàn viên thanh niên.

Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở một số vấn đề như Đoàn tập trung nghiên cứu để chuyển tải nội dung tuyên truyền, định hướng chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng phù hợp với các đối tượng để thanh niên hướng đến cuộc sống có mục tiêu, lành mạnh theo phương châm: "Không tự ti - Giảm tự tôn - Luôn tự tin và Biết tự hào". Bên cạnh đó, cần xác định nội dung trọng tâm và nhiệm vụ đột phá trong công việc.

Dự đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn, kiểm điểm những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được nêu trong dự thảo báo cáo.

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi - 4

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Bí thư Trung ương Đoàn đã nhấn mạnh một số vấn đề để Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống của tuổi trẻ; tập trung giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên".

Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, hằng ngày và quan trọng đối với mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.