9X Đà Nẵng với phần mềm quản lý học sinh dùng máy tính

(Dân trí) - Với phần mềm quản lý học sinh sử dụng máy tính, Nguyễn Trần Viết Chương (Đà Nẵng) đã đoạt giải nhất, tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 9 (2012-2013).

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Nguyễn Trần Viết Chương

 

Ngày sinh: 14/9/1995

 

Thành tích:

 

- Giải nhất khối THCS trong phần thi Phần mềm sáng tạo tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 16 năm 2010.

- Giải ba cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2010 - 2011.

- Giải nhì cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc 2012.

- Giải ba cuộc thi Tin học trẻ Toàn quốc 2013.

- Giải nhất Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 9 (2012 - 2013).

- Và nhiều giải thưởng cấp trường, cấp thành phố khác.

 

Chủ nhân của những giải thưởng tin học toàn quốc

 

Có thể thấy, những năm gần đây, Đà Nẵng không chỉ là thành phố đăng cai nhiều cuộc thi về công nghệ, tin học mà còn là mảnh đất sinh ra nhiều “nhân tài” trong lĩnh vực này. Viết Chương là một trong số đó.

 

Viết Chương hiện đang học năm thứ nhất trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng). Với niềm đam mê công nghệ thông tin từ rất lâu, Chương đã mày mò, sáng tạo ra nhiều phần mềm hữu ích.

 

Chương chia sẻ: “Mình đến với tin học vào năm lớp 6 cũng là khoảng thời gian đầu sử dụng máy vi tính. Sau một năm học, nhờ hoàn thành tốt bài tập thầy giáo giao mà Chương được nhận xét là có năng khiếu với môn học này.

 

Bởi vậy, vào đầu năm lớp 7, mình đã được gọi vào đội tuyển tin của trường để bắt đầu học lập trình. Vừa học ngôn ngữ lập trình pascal thì mình đã cảm thấy thích thú và đam mê. Sau đó Chương nghiên cứu thêm một số ngôn ngữ khác để làm phần mềm”.

 
Viết Chương trong lần ra Hà Nội.
Viết Chương trong lần ra Hà Nội.
 

Ngay từ năm lớp 9, Chương đã được giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 16 với phần mềm Computer Controller. Đây là một phần mềm đa chức năng, có thể hỗ trợ việc quản lý chơi game.

 

Phần mềm giúp người dùng thực hiện những thay đổi và thao tác phức tạp bằng những cú click chuột đơn giản, được thiết kế với giao diện trực quan tránh cảm giác bất ngờ cho người lần đầu tiên sử dụng. Chương đã hoàn thành trong vòng 3 tháng.

 

Tiếp tục sáng tạo phần mềm cQuizTest (hệ thống kiểm tra trắc nghiệm), cậu bạn đã đoạt giải ba cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2010 - 2011. Phần mềm đã được trường của bạn sử dụng.

 

Hai năm sau, Chương tiếp tục đoạt giải nhì cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc 2012 với phần mềm Code Assistant, hỗ trợ tốt cho người mới học lập trình cũng như những lập trình viên chuyên nghiệp. Nó bao quát, tổng hợp tất cả các bài viết hướng dẫn, tư liệu và các thư viện hỗ trợ cho việc học lập trình hay trong ứng dụng lập trình.

 

Phần mềm “Quản lý học sinh sử dụng máy tính”

 

Chương kể, khi còn làm phần mềm Computer Controller, cứ sau mỗi lần tan học, bạn lại đạp xe đến các tiệm Internet để tìm hiểu về thế giới game online.

 

Một lần bị em trai vô tình làm mất các dữ liệu trong máy tính của mình, Chương đã nghĩ ra ý tưởng viết phần mềm kiểm soát việc dùng máy tính, qua đó có thể quản lý truy cập Internet và các dữ liệu máy tính.
 
Chương và các bạn tại cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh Đà Nẵng.

Chương và các bạn tại cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh Đà Nẵng.

 

“Từ kinh nghiệm qua “khảo sát thực tế” đó, ý tưởng thiết kế IKID đã đến với mình. Trong thời gian ôn thi đại học, chính Chương cũng không quản lý được bản thân trong việc sử dụng máy vi tính sao cho cân bằng được việc học.

 

Bên cạnh đấy, Chương thấy trong thời đại Công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ này, trẻ em tiếp xúc với máy vi tính khi còn rất sớm. Nhưng trong thời đại “bùng nổ thông tin” thì việc quản lí nội dung số rất khó kiểm soát.

 

Vì vậy việc phụ huynh quản lí con em mình sử dụng máy tính là một điều cần thiết để máy vi tính và để Internet thật sự là một môi trường tốt để trẻ em có thể phát triển trong thời đại ngày nay. Bởi vậy, IKID đã ra đời”, Chương nói.

 

Trong quá trình làm phần mềm, bên cạnh việc mày mò, tìm kiếm các tài liệu trên mạng, sách vở, Chương cũng được các thầy cô có chuyên môn góp ý, hỗ trợ.

 

Để làm nên sản phẩm này, cậu bạn đã mất khoảng 1 tháng để thiết kế, lập trình nền tảng cho phần mềm và thêm 2 - 3 tuần để hoàn thiện. Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, Chương cũng gặp áp lực khi đối mặt với thời điểm gấp rút luyện thi đại học.

 

Chương cho biết: “Mình luôn phải đảm bảo sức khỏe vì phải liên tục thức khuya, dồn tâm sức cho việc ôn luyện đại học và cuộc thi đang ngày càng đến gần.

 

Trong các giai đoạn làm phần mềm thì thử nghiệm là phức tạp nhất nên để kiểm tra hiệu quả, phải sử dụng hai máy tính. Trong khi đó, mình chỉ có một máy nên nếu gặp phải lỗi thì máy không thể vào được Windows”.

 

Sau khi tham dự chương trình và đoạt giải ba cuộc thi Tin học trẻ Toàn quốc 2013, bạn không giấu nổi vui mừng khi tiếp tục giành giải nhất Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 9. Ban tổ chức còn đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao giải phần mềm IKID của Chương.

 

Bạn bày tỏ: “Chỉ được giải ba ở cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc, mình thật sự ngạc nhiên vì vừa qua lại được giải nhất trong cuộc thi này. Chương vừa bất ngờ, vừa vui sướng”.

 

Phần mềm iKID được coi là bước nhảy vọt về kĩ thuật lập trình cũng như chức năng phát triển từ Computer Controller, Code Assistant đồng thời cũng là phần mềm hỗ trợ cho việc học lập trình cho mọi người dựa trên hệ thống Server – Client.

 

Công việc Chương mơ ước sau khi ra trường là kĩ sư mạng của các ngân hàng hay các công ty lớn có nhu cầu về thiết kế hệ thống mạng, bảo mật hoặc các nhà mạng hiện nay.

 

Hoàng Dung