9x Bắc Giang được trao Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2014

(Dân trí) - Bùi Văn Lâm (sinh năm 1991) là một trong 5 cá nhân tiêu biểu sẽ được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia vào ngày 18/1 tới đây.

Ngày 18/1 tới đây, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2014” tại thành phố Hồ Chí Minh.

9x làm thủ lĩnh phong trào tình nguyện

Chàng thủ lĩnh phong trào tình nguyện đến từ Bắc Giang - Bùi Văn Lâm (Ảnh: Báo Tiền phong)

Chàng thủ lĩnh phong trào tình nguyện đến từ Bắc Giang - Bùi Văn Lâm (Ảnh: Báo Tiền phong)

Bùi Văn Lâm, sinh năm 1991, Chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội là gương mặt trẻ nhất trong số các cá nhân được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2014.
 
Văn Lâm đã có hơn 5 năm gắn bó với chương trình “Đưa em tôi đi thi”, một trong những chương trình tiếp sức mùa thi thành công nhất hiện nay và là thủ lĩnh của rất nhiều phong trào tình nguyện ý nghĩa, thiết thực của Hội sinh viên Bắc Giang.

Riêng chương trình “Đưa em tôi đi thi” đã giúp cho các thí sinh giải quyết nhiều nhu cầu như nơi ăn chốn ngủ trong những ngày dự thi đại học – cao đẳng, được hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề tuyển sinh, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng để làm bài thi tốt bằng chính những kinh nghiệm của các anh chị đi trước, ạo tâm lý thoải mái, tự tin cho các em trước kỳ thi…

Chương trình “Em tôi đi thi 2014” được tổ chức vào tháng 7/2014 đã vận động được 90 xe máy, 300 xe đạp của TNV tham gia vào đội xe tình nguyện "Áo xanh chở ước mơ hồng”.
 
Hàng ngày, TNV dậy từ rất sớm để thực hiện nhiệm vụ đưa các sĩ tử đến địa điểm thi an toàn và đúng giờ. Mặc dù thời tiết có lúc lên tới gần 40 độ C, nhưng bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết và tình yêu dành cho quê hương, các TNV đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ước tính tổng giá trị làm lợi cho xã hội của chương trình “Đưa em tôi đi thi” do Bùi Văn Lâm làm thủ lĩnh lên tới hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Bùi Văn Lâm cùng Hội sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động phong trào sôi nổi như: giao lưu truyền thông với chủ đề “Bình đẳng giới” tại xã Bích Sơn (Việt yên – Bắc Giang) giúp bà con nhân dân xã Bích Sơn được tìm hiểu các thông tin về Luật Bình đẳng giới và các kiến thức về bình đẳng giới thông qua những trò chơi và tiểu phẩm kịch vui nhộn; “Lễ hội truyền thống Yên Thế” tưởng nhớ về người anh hùng áo vải của dân tộc. Hội SV Bắc Giang ham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự trong buổi lễ, giao lưu gắn kết với bạn bè thông qua không gian trại truyền thống và từ thiện bằng thư pháp; chương trình ‘‘Mùa hè xanh’’ năm 2014 tại xã Vũ Xá (Lục Nam – Bắc Giang); chương trình “Vầng trăng ước mơ ” tại xã Dân Chủ - Thành phố Hòa Bình...

5 cá nhân, 11 tổ chức nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2014

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chương trình Tình nguyện Liên Hiệp Quốc phối hợp tổ chức hàng năm trao tặng cho các cá nhân, tổ chức tình nguyện có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2013

Trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2013

Giải thưởng năm nay được phát động từ tháng 7 tại Thủ đô Hà Nội. BTC bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử từ ngày 1/10. Trong 2 tháng triển khai, BTC đã tiếp nhận được gần 300 hồ sơ của các cá nhân và tổ chức tình nguyện trong toàn quốc. Hồ sơ tham gia Giải thưởng năm nay đa dạng cả về nội dung hoạt động tình nguyện và thành phần tham gia gồm các tỉnh, thành đoàn, các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm tình nguyện, các tổ chức phi chính phủ...

Trải qua 4 năm tổ chức, Giải thưởng Tình nguyện Quốc đã nhận được quan tâm ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Năm 2014, cá nhân trẻ tuổi nhất tham gia Giải thưởng mới 19 tuổi, cá nhân lớn tuổi nhất tham gia Giải thưởng là 45 tuổi.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc, Hội đồng xét chọn chung tuyển toàn quốc Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2014 đã quyết định trao Giải thưởng ý nghĩa này cho 11 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu, có nhiều cống hiến xuất sắc cho cộng đồng.

Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2014 được tổ chức vào tối ngày 18/1 tại TP. Hồ Chí Minh gắn với Lễ kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện, tổng kết Năm Thanh niên tình nguyện 2014 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

5 cá nhân đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2014 bao gồm:

- Anh Bùi Văn Lâm, Chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội

- Anh Trần Minh Trung, Bí thư chi đoàn Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

- Anh Nguyễn Ngọc Giao, cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Nguyên Trưởng Dự án Brown Coffee

- Chị Nguyễn Thủy Tiên, Quản lý Dự án Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

- Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, số 6/24B, đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

11 tổ chức đạt Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2014 là:

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam

- Đội Công tác xã hội tuổi trẻ Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

- CLB tình nguyện Hướng dẫn Du lịch Hà Nội, TP Hà Nội

- Nhóm G9 - Cháo đêm ấm lòng, TP Hồ Chí Minh

- Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện, TP Hồ Chí Minh

- Báo Tiền Phong với chương trình Hiến máu Tình nguyện Chủ nhật Đỏ

- Chương trình Áo ấm biên cương

- Quỹ Trò nghèo vùng cao (Chương trình Cơm có thịt)

- Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

- Chương trình hoạt động xã hội năm 2014 của Báo Thanh niên

- Chương trình hoạt động xã hội năm 2014 của Báo Tuổi trẻ

Mai Châm