900 sinh viên chung tay xây dựng cột cờ trên đảo tiền tiêu

(Dân trí) - Sinh viên cả nước góp quỹ và cử ra 900 đại diện tiêu biểu nhất tới thăm và xây dựng cột cờ 2 tỷ đồng trên đảo Thổ Chu – một trong 5 đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Ngày 15-18/5, 900 sinh viên ưu tú sẽ đến thăm huyện đảo Phú Quốc và xã đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang. Tại đây,các sinh viên sẽ tham gia nhiều hoạt động như: xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Thổ Chu; giao lưu giữa sinh viên với các chiến sĩ; tặng quà cho các ngư dân bám biển;tổ chức thăm hỏi, trao học bổng, động viên thân nhân, gia đình các cán bộ, chiến sĩ…

Cột cờ do Hội SVVN xây dựng trên đảo tiền tiêu Lý Sơn năm 2013

Cột cờ do Hội SVVN xây dựng trên đảo tiền tiêu Lý Sơn năm 2013

Cột cờ trên đảo Thổ Chu dự kiến sẽ được xây dựng với kinh phí 2 tỷ đồng do sinh viên đóng góp và huy động tài trợ từ doanh nghiệp. Cùng với đó, 900 sinh viên tiêu biểu ra thăm đảo cũng sẽ mang theo mỗi người một lá cờ Tổ quốc để tặng nhân dân trên đảo.

Chương trình 900 sinh viên ra thăm đảo tiền tiêu là hoạt động trọng tâm của Hội Sinh viên Việt Nam trong tháng 5 này. Chương trình mang tên gọi “Sinh viên với Biển đảo Tổ quốc” hướng về kỷ niệm 124 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014 cũng như Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/06/2014).

Đây là chương trinh thường niên của Hội SVVN, tổ chức tại các đảo tiền tiêu trên biển nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục các thế hệ thanh niên, sinh viên lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo.

So với chương trình năm ngoái diễn ra trên đảo Lý Sơn, anh Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết những nét mới của chương trình năm nay là nhấn mạnh đến các nội dung về giáo dục, nâng cao nhận thức của sinh viên, thanh niên về các quy định pháp lý liên quan đến biển và đảo như là Luật biển Việt Nam, Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, Bộ quy tắc ứng xử về biển đông DOC.

“Những ngày gần đây người dân và thanh niên cả nước đang hướng về sự kiện Biển Đông. Trong chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” lần này chúng tôi đưa cũng khá đậm nét về các nội dung tuyên truyền, các kiến thức pháp lý để sinh viên nắm vững, để góp sức đấu tranh cho đất nước.
 
Tôi cho rằng 900 bạn sinh viên tham gia chương trình này các ban sẽ là tuyên truyền viên tích cực đến các cơ sở hội. Tôi mong rằng có điều kiện để sinh hoạt chung các điều kiện tham gia hoạt động an sinh xã hội chia sẻ thêm các ngư dân bám biển”, anh Huy nhấn mạnh.
 
Bạn Nguyễn Ánh Ngọc, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: “Năm ngoái, em được tham gia chương trình “Tự hào biển đảo Lý Sơn” tại tỉnh Quảng Ngãi. Sau chuyến đi đó em học được rất nhiều điều.
 
Giờ đây, em cảm thấy bản thân có trách nhiệm luôn luôn giữ vững tinh thần yêu nước độc lập dân tộc và tự chủ và luôn luôn là phải tuyên truyền cho các bạn khác vì các bạn là đại diện cho hơn 2 triệu sinh viên cả nước cho nên các bạn luôn luôn biết rõ được là công tác của mình đang là có ý nghĩa như thế nào giúp cho các bạn khác hiểu hơn về biển đảo và tình yêu với biển đảo”.

Mai Châm