300 nhà nông trẻ nhận giải thưởng Lương Định Của

(Dân trí) - Sáng 24/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Lương Định Của cho 300 thanh niên nông thôn trên 63 tỉnh thành cả nước.

Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ VII năm nay nằm trong chương trình Festival thanh niên nông thôn toàn quốc lần thứ I, tổ chức tại Thanh Hóa trong 5 ngày (từ ngày 20 đến 24/11).

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao thưởng cho các thanh niên tiêu biểu.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao thưởng cho các thanh niên tiêu biểu.

Festival thanh niên nông thôn năm nay thu hút hàng nghìn thanh niên và các bạn trẻ trên khắp cả nước tham gia với các hoạt động như: Hội nghị tập huấn cán bộ đoàn về tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2012; sơ kết 1 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"; triển lãm cuộc thi ảnh "Tuổi trẻ với nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới" và trưng bày các gian hàng giới thiệu một số sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn.

Đây là năm thứ bảy liên tục giải thưởng Lương Định Của được tổ chức nhằm trao thưởng cho các nhà nông trẻ xuất sắc. Nhận giải năm nay có 300 thanh niên tiêu biểu, trong đó, 61 gương mặt là những thanh niên các dân tộc thiểu số, 257 thanh niên trực tiếp lao động, sản xuất, làm kinh tế trang trại, trồng trọt, chăn nuôi và phát triển làng nghề truyền thống.

Mỗi suất trao thưởng trị giá 3 triệu đồng cùng với Bằng khen và cúp lưu niệm cho những thanh niên tiêu biểu đạt giải thưởng.

Anh Nguyễn Hữu Khanh, đến từ xã Yatô, huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai với mô hình trồng cà phê và cao su mỗi năm lãi từ 500 - 600 triệu đồng được trao giải thưởng năm nay chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi mình là một trong 300 thanh niên cả nước được nhận giải thưởng cao quý của TƯ Đoàn. Gải thưởng hôm nay là làm cho tôi nỗ lực hơn nữa. Không chỉ thanh niên Gia Lai nói chung mà các bạn thanh niên cả nước cố gắng hơn nữa để góp phần đưa đất nước phát triển hơn nữa”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh biểu dương những thành tích xuất sắc của 300 thanh niên tiêu biểu được trao giải thưởng Lương Định Của và mong muốn thế hệ thanh niên hôm nay sẽ tiếp tục tỏa sáng, là hạt nhân, nòng cốt trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của thanh niên; xung kích đi đầu, thực hiện có hiểu quả cuộc vận động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thái Bá - Duy Tuyên