16 học sinh tiêu biểu nhất cả nước sẽ được trao Giải thưởng "Kim Đồng"

An Phi

(Dân trí) - Ngoài ra, các em còn được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 13/5, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Chương trình Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023) và trao Giải thưởng "Kim Đồng" năm học 2022-2023 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Đây là dịp để ôn lại truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh, qua đó tăng cường tình đoàn kết trong thiếu nhi cả nước, khẳng định vai trò của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

16 học sinh tiêu biểu nhất cả nước sẽ được trao Giải thưởng Kim Đồng - 1

Chương trình Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: An Phi).

Đồng thời, đây cũng là dịp để biểu dương, động viên các em thiếu nhi là những chỉ huy đội, đội viên có nhiều đóng góp tích cực và có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Đến dự chương trình có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và nhiều đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương; các đơn vị đối tác tham dự chương trình.

Theo đó, trong 122 gương Chỉ huy Đội, đội viên tiêu biểu đoạt Giải thưởng "Kim Đồng" năm học 2022-2023 có 42 thiếu nhi nam, 80 thiếu nhi nữ; 62 em là Liên đội trưởng, 32 em là Liên đội phó, 5 em là Ủy viên Ban Chỉ huy Liên đội, 7 em là Chi đội trưởng, 4 em là Chi đội phó, 4 em là Ủy viên Ban Chỉ huy Chi đội, 8 em là đội viên.

122 em được xét chọn giành Giải thưởng "Kim Đồng" được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tặng 16 bằng khen cho 16 em có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 122 em.

Các em đoạt Giải thưởng "Kim Đồng" sẽ được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa như vào Lăng viếng Bác, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, triển lãm "82 năm mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước".

16 học sinh tiêu biểu nhất cả nước sẽ được trao Giải thưởng Kim Đồng - 2

122 em được xét chọn giành Giải thưởng "Kim Đồng" sẽ được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (Ảnh: An Phi).

Tiến tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã hướng dẫn Hội đồng Đội các cấp thực hiện một số nội dung như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngày thành lập Đội gắn với kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); tổ chức sinh hoạt Đội, sao nhi đồng gắn với triển khai cuộc vận động "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"; tổ chức lễ kết nạp lớp đội viên 82 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh, lễ trưởng thành Đội cho đội viên lớn...

16 học sinh tiêu biểu năm học 2022-2023

1. Mùa Thị Bích Ngọc (nữ, sinh năm 2012, Sơn La) là Liên đội trưởng, lớp 5D, Trường tiểu học Thị Trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

2. Vương Thị Hồng Hà (nữ, sinh năm 2008, Gia Lai) là Liên đội trưởng, lớp 9A, Trường THCS PTDT Nội trú huyện Chư Prông.

3. Hoàng Minh Anh (nam, sinh năm 2008, Bắc Kạn) là Liên đội phó, lớp 9A, Trường THCS Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Nguyễn Song Tùng (nam, sinh năm 2010, Hà Nội) là Ủy viên Ban Chỉ huy Chi đội, lớp 7H, Trường THCS Tân Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

5. Trần Nguyễn Tường Chi (nữ, sinh năm 2009, TPHCM) là Liên đội trưởng, lớp 8A5, Trường trung học Thực hành Sài Gòn, quận 5, TPHCM.

6. Cao Thị Lý Quyên (nữ, sinh năm 2008, TPHCM) là Liên đội trưởng, lớp 9/1, Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TPHCM.

7. Nguyễn Thế Vinh (nam, sinh năm 2010, Tiền Giang) là Liên đội trưởng, lớp 7/1, Trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

8. Lê Phạm Bảo Duy (nam, sinh năm 2009, Cà Mau) là Liên đội phó, lớp 8A3, Trường TH-THCS Võ Thị Sáu, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

9. Võ Hoàng Phúc Anh (nữ, sinh năm 2012, Bình Dương) là Liên đội trưởng, lớp 5/2, Trường tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

10. Nguyễn Sơn Long (nam, sinh năm 2010, Bắc Giang) là Liên đội trưởng, lớp 7A3, Trường THCS Thân Nhân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

11. Bạch Khánh Linh (nữ, sinh năm 2010, Nghệ An) là Liên đội phó, lớp 7A, Trường THCS Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

12. Bùi Linh Quân (nữ, sinh năm 2008, Đắk Nông) là Liên đội trưởng, lớp 9D1, Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

13. Phạm Nguyễn Khánh Huyền (nữ, sinh năm 2008, Đà Nẵng) là Liên đội trưởng, lớp 9/2, Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Sơn Trà, Đà Nẵng.

14. Tăng Khánh Hồng (nam, sinh năm 2008, Hòa Bình) là Liên đội trưởng, lớp 9A1, Trường THCS Sông Đà, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

15. Đinh Thị Anh Thư (nữ, sinh năm 2009, Hải Phòng) là Chi đội trưởng, lớp 8A4, Trường THCS Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

16. Nguyễn Hải Quỳnh (nữ, sinh năm 2012, Vĩnh Phúc) là Liên đội trưởng, lớp 5C, Trường tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.