15 thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ năm 2019

(Dân trí) - 15 thí sinh được lựa chọn đã vượt qua 23.727 thí sinh thuộc 67 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc để vào vòng chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019.

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019 đang bước vào giai đoạn gay cấn, tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết.

Vòng 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ có sự tham gia của 23.727 thí sinh thuộc 67 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc, với 296.393 lượt thi và 5.955.396 lượt câu hỏi được trả lời.

15 thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ năm 2019 - 1

BTC cuộc thi chấm điểm và tổng kết trực tiếp kết quả Vòng 2 cũng như nội dung chuẩn bị cho Vòng chung kết tại Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong 6 tuần liên tiếp, BTC đã chọn ra 2 thí sinh xuất sắc nhất để trao giải thưởng Tuần có giá trị 1 triệu đồng và 500.000 đồng. Các thí sinh  đoạt giải Tuần đến từ khắp các địa phương trong cả nước, nổi bật nhất là thí sinh tại TP.HCM và Bộ Quốc Phòng.

Sau khi kết thúc vòng 1, Ban tổ chức cuộc thi công bố danh sách 80 thí sinh đủ tiêu chuẩn lọt vào vòng 2, trong đó có: 62 thí sinh của 62 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (5 tỉnh, thành đoàn không có thí sinh đủ điều kiện vào vòng 2 do điểm trung bình 6 lần thi cao nhất của các thí sinh không đạt từ 200 điểm trở lên hoặc thí sinh thi không đủ 03/06 tuần thi của vòng 1 gồm Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Nông, Kon Tum); 18 thí sinh đạt điểm trung bình 6 lần thi cao nhất trong thời gian thi ngắn nhất tính trừ trên xuống.

80 thí sinh được lựa chọn vào vòng 2 sẽ chuẩn bị một video clip thuyết trình bằng tiếng Anh không quá 5 phút gửi về BTC cuộc thi với một trong các chủ đề sau:

Chủ đề 1: Là thanh niên thế hệ mới, bạn sẽ làm gì hoặc khuyến nghị cơ quan chức năng có các chính sách, chương trình, hoạt động cụ thể gì để có thể hỗ trợ thanh niên Việt Nam hội nhập tốt trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra ngày một sâu rộng như hiện nay.

Chủ đề 2: Theo bạn, thanh niên đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN. Thanh niên Việt Nam cần làm gì để chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Chủ đề 3: Trình bày những cơ hội và thách thức cuả Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (Hay còn được gọi là Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0) đối với thanh niên nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng. Thanh niên Việt Nam phải làm gì để tận dụng cơ hội và ứng phó những thách thức của Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Chủ đề 4: Giới thiệu về biển đảo quê hương; vai trò của thanh niên Việt Nam trong việc bảo vệ biển đảo quê hương, đất nước.

Chủ đề 5: Trình bày những hoạt động cụ thể của bản thân thí sinh hoặc cơ quan, đơn vị, địa phương của thí sinh trong việc triển khai hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2019.

Tính đến ngày 31/8/2019 (hạn cuối nhận bài luận dự thi vòng hai), BTC đã nhận được 59/80 bài dự thi của các thí sinh được lọt vào vòng 2 là các video clip thuyết trình về 1 trong 5 chủ đề cho trước.

Ban Quốc tế TƯ Đoàn cùng Hội đồng chấm thi đã tiến hành chấm điểm các video clip và lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất và 5 thí sinh dự bị tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Cụ thể, các đơn vị có thí sinh được lựa chọn đến từ Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Các thí sinh được lựa chọn kĩ càng qua việc chấm video clip qua 3 vòng chấm của Hội đồng chấm thi. BTC cuộc thi, nhà tài trợ AMES và Ban Giám khảo đã có buổi chấm điểm và tổng kết trực tiếp kết quả Vòng 2 cũng như nội dung chuẩn bị cho Vòng chung kết tại Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Vòng chung kết chính thức diễn ra tối ngày 26/10/2019 tại TP. Hồ Chí Minh. 15 thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi và được lựa chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Các thí sinh còn lại được đồng hạng giải khuyến khích.

M.C