10 gương mặt xinh đẹp giành vé vào Chung kết Hoa khôi trường Báo

(Dân trí) - Xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, 10 cô gái xinh đẹp, tài năng đi tiếp vào vòng chung kết của cuộc thi Press Beauty 2016 – Tài sắc nữ sinh Báo chí đã chính thức lộ diện.

Khởi động từ cuối tháng 11, Press Beauty 2016 đã trải qua những phần thi sơ tuyển hồ sơ và bài kiểm tra kiến thức rất gắt gao dành cho nữ sinh trường Báo. Sau vòng sơ khảo diễn ra nghiêm túc và đầy màu sắc vào ngày 19/12 vừa qua, Ban giám khảo đã chọn ra được 10 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

10 cô gái lọt vào vòng chung kết đều đã thể hiện hết mình và xuất sắc trong vòng thi sơ khảo, không chỉ có màn giới thiệu ấn tượng, giỏi hùng biện, mà họ còn mang đến những tiết mục rất sáng tạo. Từ những vấn đề của cả một cộng đồng, một đất nước như nạn chửi thề, việc hợp pháp hóa chuyển đổi giới tính, chuyện về hay ở của các du học sinh… đến các vấn đề riêng tư hơn của mỗi cá nhân như quan niệm về trinh tiết người phụ nữ, lựa chọn làm bà mẹ đơn thân, ước mơ của người trẻ…, phần thi hùng biện cùng những trao đổi sau đó giữa các thí sinh và ban giám khảo đã tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn các khán giả theo dõi chương trình..

Đặc biệt, với những màn tài năng cuốn hút và bùng nổ, tất cả đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu mang tên “Tài sắc nữ sinh Báo chí”.

Sau vòng sơ khảo này, 10 gương mặt tiêu biểu nhất sẽ bước vào vòng chung kết với các nội dung thi Miss Báo chí, Miss Đảm đang và Miss Thân thiện để chọn ra gương mặt xuất sắc nhất của Press Beauty 2016.

Cùng “điểm mặt” Top 10 của Press Beauty 2016:

Vũ Nguyễn Bích Ngọc (Quản lý Văn hoá tư tưởng K32A1) ước mơ trở thành một nhà báo mang ngòi bút sắc xảo, cá tính, công tâm, nhiệt huyết. Bích Ngọc tâm đắc với câu nói: Điều gì xảy đến cũng đều có lý do của nó, cô nàng hy vọng cùng các thí sinh và BTC Press Beauty 2016 có những kỷ niệm đẹp và trải nghiệm bổ ích khi còn đang gắn bó dưới mái nhà AJC.
Vũ Nguyễn Bích Ngọc (Quản lý Văn hoá tư tưởng K32A1) ước mơ trở thành một nhà báo mang ngòi bút sắc xảo, cá tính, công tâm, nhiệt huyết. Bích Ngọc tâm đắc với câu nói: "Điều gì xảy đến cũng đều có lý do của nó", cô nàng hy vọng cùng các thí sinh và BTC Press Beauty 2016 có những kỷ niệm đẹp và trải nghiệm bổ ích khi còn đang gắn bó dưới mái nhà AJC.
Phạm Thúy Nga (Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tếK34A1) là cô gái thích đọc sách, viết lách, xem phim dòng tiểu sử và được đi trải nghiệm. Đến với cuộc thi Press Beauty 2016, Thúy Nga hi vọng sẽ được hoàn thiện bản thân và cùng mọi người lưu giữ những kỉ niệm đẹp thời Đại học.
Phạm Thúy Nga (Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tếK34A1) là cô gái thích đọc sách, viết lách, xem phim dòng tiểu sử và được đi trải nghiệm. Đến với cuộc thi Press Beauty 2016, Thúy Nga hi vọng sẽ được hoàn thiện bản thân và cùng mọi người lưu giữ những kỉ niệm đẹp thời Đại học.
Phan Quỳnh Hương (PR33) là cô gái thích ăn, làm bánh, nấu ăn, tết tóc, guitar và nghe nhạc Hoa.
Phan Quỳnh Hương (PR33) là cô gái thích ăn, làm bánh, nấu ăn, tết tóc, guitar và nghe nhạc Hoa.
Hoàng Thị Minh Tâm (Văn hóa học K34) ước mơ trở thành biên tập viên nổi tiếng và phát triển cửa hàng quần áo của cô nàng. Dù tự nhận bản thân hơi tham vì cùng muốn giỏi về 2 thứ song song nhưng cô nàng khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực.
Hoàng Thị Minh Tâm (Văn hóa học K34) ước mơ trở thành biên tập viên nổi tiếng và phát triển cửa hàng quần áo của cô nàng. Dù tự nhận bản thân hơi tham vì cùng muốn giỏi về 2 thứ song song nhưng cô nàng khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực.
Nguyễn Phương Linh (Xã hội học K33) thích đi du lịch, viết báo, chụp ảnh phong cảnh. Gương mặt cá tính này thích nấu ăn, tìm tòi các món lạ, đặc biệt là các món ăn Hàn quốc. Cô nàng cũng rất “cuồng” son, hoa hướng dương và hoa sữa.
Nguyễn Phương Linh (Xã hội học K33) thích đi du lịch, viết báo, chụp ảnh phong cảnh. Gương mặt cá tính này thích nấu ăn, tìm tòi các món lạ, đặc biệt là các món ăn Hàn quốc. Cô nàng cũng rất “cuồng” son, hoa hướng dương và hoa sữa.
Trịnh Ngọc Linh (Truyền hình K33A1) thích bóng đá và đá bóng, yêu cái đẹp, tin vào khoa học và sự logic, không tin vào ma quỷ. Cô nàng cũng rất yêu mèo, yêu sự hoài cổ.
Trịnh Ngọc Linh (Truyền hình K33A1) thích bóng đá và đá bóng, yêu cái đẹp, tin vào khoa học và sự logic, không tin vào ma quỷ. Cô nàng cũng rất yêu mèo, yêu sự hoài cổ.
Lê Lan Hương (Thông tin Đối ngoại K34) hiện đang là thành viên đội Lễ tân, Đội Kịch đội Văn nghệ xung kích. Cô nàng tham gia Press Beauty 2016 với mong muốn rèn luyện sự tự tin, trau dồi kĩ năng hoàn thiện bản thân và giao lưu với các thí sinh khác.
Lê Lan Hương (Thông tin Đối ngoại K34) hiện đang là thành viên đội Lễ tân, Đội Kịch đội Văn nghệ xung kích. Cô nàng tham gia Press Beauty 2016 với mong muốn rèn luyện sự tự tin, trau dồi kĩ năng hoàn thiện bản thân và giao lưu với các thí sinh khác.
Vũ Phương Anh (PR 34) thích tham gia các hoạt động nghệ thuật, các hoạt động thiện nguyện, có đam mê sâu sắc với gym và yoga. Phương Anh mong muốn học hỏi từ những người bạn thí sinh khác để hoàn thiện bản thân mình hơn. Cô nàng cũng hi vọng ban tổ chức sẽ có nhiều những hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp cho các thí sinh đoàn kết thực sự mà còn giúp cho mọi người hiểu hơn về cá tính của mỗi thí sinh.
Vũ Phương Anh (PR 34) thích tham gia các hoạt động nghệ thuật, các hoạt động thiện nguyện, có đam mê sâu sắc với gym và yoga. Phương Anh mong muốn học hỏi từ những người bạn thí sinh khác để hoàn thiện bản thân mình hơn. Cô nàng cũng hi vọng ban tổ chức sẽ có nhiều những hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp cho các thí sinh đoàn kết thực sự mà còn giúp cho mọi người hiểu hơn về cá tính của mỗi thí sinh.

Nguyễn Thanh Mai (Báo in K35A1) có ước mơ trở thành một nhà báo giỏi, một doanh nhân thành đạt. Cô nàng xinh đẹp này chia sẻ: “Có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn tài năng, đó là tự nhận ra tài năng của mình”. Đến với Press Beauty 2016, điều mà Thanh Mai mong muốn hơn cả là có thể tìm ra những “điểm sáng” khác của bản thân thông qua các vòng thi tài năng vô cùng thú vị của chương trình.

Nguyễn Thanh Mai (Báo in K35A1) có ước mơ trở thành một nhà báo giỏi, một doanh nhân thành đạt. Cô nàng xinh đẹp này chia sẻ: “Có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn tài năng, đó là tự nhận ra tài năng của mình”. Đến với Press Beauty 2016, điều mà Thanh Mai mong muốn hơn cả là có thể tìm ra những “điểm sáng” khác của bản thân thông qua các vòng thi tài năng vô cùng thú vị của chương trình.


Ngô Diệu Linh (Văn hoá học K33) hiện đang làm CTV của một số tờ báo, trang tin. Từng là một cô gái không có duyên với các cuộc thi thì đến với Press Beauty 2016 lại là một cơ hội để Diệu Linh được thể hiện cá tính của bản thân, khám phá những khả năng mới của mình đồng thời trau dồi vốn kiến thức xã hội cũng như mở rộng quan hệ với các bạn thí sinh khác.

Ngô Diệu Linh (Văn hoá học K33) hiện đang làm CTV của một số tờ báo, trang tin. Từng là một cô gái không có duyên với các cuộc thi thì đến với Press Beauty 2016 lại là một cơ hội để Diệu Linh được thể hiện cá tính của bản thân, khám phá những khả năng mới của mình đồng thời trau dồi vốn kiến thức xã hội cũng như mở rộng quan hệ với các bạn thí sinh khác.

M.C

Ảnh: BTC