Tuần lễ du khảo sinh thái tại Leverkusen:

Một hành trình của sự khám phá, trải nghiệm và trăn trở

Chương trình Đại sứ môi trường Bayer là chương trình hợp tác quốc tế giữa tập đoàn Bayer và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc. Tại Việt Nam, Chương trình Đại sứ môi trường Bayer được triển khai lần đầu tiên vào năm 2006.

Tuần lễ du khảo sinh thái diễn ra từ 16 đến 21.10 tại thành phố Leverkusen (Đức) trong khuôn khổ chương trình Đại sứ môi trường Bayer 2011 do tập đoàn Bayer AG (Đức) và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc tổ chức, là một hành trình để lại nhiều bài học giá trị đối với 47 đại sứ môi trường Bayer đến từ 18 quốc gia trên thế giới. Đó là những bài học về lối sống thân thiện với môi trường và đây cũng là cơ hội tiếp cận tư duy tiến bộ hướng đến sự phát triển bền vững của con người.
 
Hành trình của những bài học...
 
“Cùng với sự bùng nổ dân số, nhu cầu tiêu dùng cao, lối sống hưởng thụ, v.v.. hiện nay, con người đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về môi trường như biến đổi khí hậu, nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị cạn kiệt, nguồn năng lượng hóa thạch sẽ hết sạch trong vài thập kỷ tới, v.v.. Vậy, tập đoàn Bayer và các nhà khoa học trên thế giới đang làm gì để tìm kiếm giải pháp mới hướng đến nhân loại đến một cuộc sống bền vững hơn?”
 
Đó là một trong những nội dung học tập hấp dẫn và thu hút sự tham gia của 47 đại sứ môi trường Bayer trong suốt hành trình du khảo sinh thái tại Tp. Leverkusen trung tuần tháng 10 vừa qua. Ngoài ra, thông qua các buổi báo cáo chuyên đề của các chuyên gia và tham gia vào các thí nghiệm nghiên cứu vật liệu của tương lai, các bạn còn được mở mang kiến thức về những khái niệm rất mới như Kinh tế Xanh, tòa nhà Xanh, công nghệ nano, công nghệ sản xuất sản phẩm sử dụng khí thải CO2, v.v.. Không dấu được sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, các Đại sứ môi trường Bayer hăng hái tham gia tìm hiểu và chất vấn các chuyên gia hòng tìm kiếm một đáp án cho tình hình tại đất nước của mình.
 
Một hành trình của sự khám phá, trải nghiệm và trăn trở - 1
Hai đại sứ môi trường Bayer Việt Nam làm thí nghiệm Nano tại phòng thí nghiệm Baylab Baykoom
 
và những trải nghiệm “mắt thấy tai nghe”
 
Rời phòng họp, phòng thí nghiệm, các bạn còn được tham gia vào các chuyến tham quan thực tế tại các cơ sở quản lý môi trường để tận mắt chứng kiến thành quả phát triển bền vững do người dân, cơ quan quản lý, cơ quan công quyền và cộng đồng doanh nghiệp phối hợp thực hiện.
 
Leverkusen là một thành phố công nghiệp với gần 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu bạn vào Google Earth, nhìn từ trên cao xuống, bạn sẽ thấy vô khối các nhà máy và ống khói chọc trời. Vậy mà hầu như quanh năm, bầu trời đều rất quang đảng. “Trong suốt 1 tuần lưu lại Leverkusen, chúng tôi không hề thấy tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ôn như những hình ảnh ta thường thấy ở những khu vực đang phát triển. Đặc biệt con sông Rhine lúc nào cũng trong xanh và có hệ thực vật rất phong phú.” Đại sứ môi trường Bayer Việt Nam Nguyễn Ngọc Huy Vũ (sinh viên khoa Môi trường thuộc trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh) chia sẻ.
 
Quả đúng vậy, có đi mới thấy ở đây, mọi thành phần của cộng đồng đều tự ý thức, tự chung tay cùng gìn giữ môi trường sống bền vững như thế nào. Các cơ quan công quyền thì xây dựng hệ thống pháp lý để mọi người làm quy chuẩn hành xử. Các cơ quan quản lý môi trường thì cung cấp các quy trình, công cụ giúp người dân thuận tiện trong việc hợp tác. Cộng đồng doanh nghiệp thì có hẳn một loạt các quy định khắc khe về vấn đề bảo vệ môi trường để sản phẩm của họ được công nhận và đưa ra thị trường. Còn người dân thì không ai muốn vi phạm những quy định đã được thiết lập cả. “Thật là lý tưởng!” Huy Vũ chia tiếp.
 
Đại sứ môi trường Đào Thị Bích Vân, sinh viên khoa Đô Thị học & Quản lý Đô thị thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh) hào hứng chia sẻ: “Trong một buổi đi tham quan nhà máy quản lý rác thải đô thị, chúng tôi thấy rất nhiều bao tải đựng nút chai rượu vang làm bằng gỗ sồi. Chúng tôi tò mò “không biết vì sao họ có thể phân loại được từ đóng hổ lốn rác thải gia đình được như thế?”.
 
Và thật bất ngờ trước câu trả lời của Chuyên gia nhà máy: Chúng tôi có những chương trình kêu gọi học sinh mẫu giáo thu gom từ ngay chính trong gia đình các cháu hay mỗi khi gia đình đi ăn ở nhà hàng. Các cháu sẽ thu gom và nộp lại cho nhà trường. Nhà trường sẽ chuyển cho chúng tôi. Và cuối năm, thông qua nhà trường, chúng tôi sẽ có những tưởng thưởng xứng đáng.” Quả thật là một công đôi chuyện. Quả thật là một sáng kiến tuyệt vời, đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả vô cùng. Trẻ em được giáo dục bảo vệ môi trường ngay từ khi còn chưa biết môi trường đang gặp những vấn nạn gì.
 
Còn rất nhiều, rất nhiều những chuyện mắt thấy tai nghe khác mà 2 Đại sứ môi trường Bayer đã chứng kiến và mong muốn một ngày nào đó được thực hiện ở Việt Nam. Như chuyện chiếc tàu Maxx Prus cần mẫn hàng ngày với hành trình trên dòng sông Rhine với công việc theo dõi sự trong sạch của dòng sông. Như chuyện chiếc xe di động Lumbricus là một phòng thí nghiệm lưu động để theo dõi, đánh giá chất lượng màu mở của đất đai trong thành phố. Chiếc xe cũng vừa là một phòng học lưu động với những bài học về đất và bảo vệ đất được thiết kế đặc biệt cho học sinh từ nhỏ đến lớn. Hay chuyện phân loại rác được thực hiện ở tất cả mọi nơi trong thành phố: từ sân bay, nhà ga, bấn tàu đến khu công cộng, khu mua sắm hay tận từng nhà dân.
 
Một hành trình của sự khám phá, trải nghiệm và trăn trở - 2
Một buổi học trong xe buýt Lumbricus
 
Ôm ấp những trăn trở...
 
Khép lại với nhiều bài học bổ ích và những trải nghiệm “mắt thấy tai nghe”, hành trình Đại sứ môi trường Bayer đã ghi lại một tuần lễ khó quên trong tâm trí của 2 Đại sứ môi trường Bayer Việt Nam Huy Vũ và Bích Vân. Được đi, được thấy, được hiểu những chuyện con người cần phải làm ngay hôm nay để giữ gìn một môi trường tươi tốt bền vững cho chính con em chúng ta trong tương lai; những chuyện dù đơn giản hay rất phức tạp mà con người đã có thể làm nếu có sự tự giác cá nhân và một tinh thần hướng đến lợi ích chung của cộng đồng, Huy Vũ ao ước: “Hành trình này đã mang đến cho tôi những luổn tư duy mới. Tôi thấy mình cần phải làm nhiều hơn những gì mình đã và đang làm để nâng cao nhận thức của bạn bè, của cộng đồng về vấn đề môi trường. Tôi mong muốn góp phần cải thiện ý thức vì cộng đồng của người dân Việt Nam. Chỉ cần có ý thức thì nước ta cũng có thể phát triển như nước bạn.”
 
Bích Vân thì nhớ nhất là những kỷ niệm trong suốt chuyến đi và lòng đam mê, nhiệt huyết của bạn bè khắp thế giới: “Các bạn rất thân thiện và hòa đồng. Gặp nhau trong vài giờ mà mọi người đã bắt chuyện và làm quen với nhau rồi. Hơn nữa là khi được chia sẻ cùng các bạn về ý tưởng dự án, em nhận ra các bạn có tình yêu dành cho môi trường rất cao, dám nghĩ và dám làm.”
 
Một hành trình của sự khám phá, trải nghiệm và trăn trở - 3
47 đại sứ môi trường Bayer quốc tế cùng đại diện Bayer và Uỷ ban môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc
 
Chương trình Đại sứ môi trường Bayer là chương trình hợp tác quốc tế giữa tập đoàn Bayer và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc. Tại Việt Nam, Chương trình Đại sứ môi trường Bayer được triển khai lần đầu tiên vào năm 2006, với sự hợp tác của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam và Chi cục Bảo vệ Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.
 
Đồng hành cùng chương trình Đại sứ môi trường Bayer là giải thưởng Lãnh đạo môi trường trẻ tuổi Bayer toàn cầu. Bốn đại sứ đoạt giải thưởng Lãnh đạo môi trường trẻ tuổi Bayer toàn cầu năm 2011 đến từ các quốc gia: Kenya, Philippines, Ecuador, Indonesia, với các dự án hướng đến cải tạo chất lượng môi trường sống tại địa phương, khuyến khích người dân sử dụng nguồn năng lượng xanh và giáo dục trẻ em.