Hoàng Hải Thoại: “Mỗi dòng nhạc đều có giá trị riêng”

Xuất thân từ Nhạc Viện TPHCM, từng thể hiện nhiều bản Pop Ballad nhạc nhẹ, nay Hoàng Hải Thoại đang phát triển thêm sở trường của mình là dòng nhạc Opera.

 

Họ và tên: Hoàng Hải Thoại

 

Ngày sinh: 20/12

 

Tốt nghiệp Nhạc Viện khoa Thanh Nhạc 2012

 

Học trò chính quy của NSƯT Tạ Minh Tâm

 

Giải thưởng chung kết Sao Mai Toàn quốc dòng nhạc Thính phòng 2013

 

Hiện là ca sĩ tự do, Giảng viên thanh nhạc

 
Hoàng Hải Thoại: “Mỗi dòng nhạc đều có giá trị riêng”
 

Được biết anh theo đuổi con đường người nghệ sĩ Opera, đây là dòng nhạc khó thể hiện và khá kén người nghe, đòi hỏi sự học thuật và 1 trình độ kỹ thuật thanh nhạc nhất định. Vậy tại sao anh lại chọn nó?

 

Opera là nền móng của âm nhạc. Tất cả mọi thể loại nhạc đều sử dụng chung một kỹ thuật, chỉ khác nhau ở cách hát và thể hiện.

 

Nếu bạn muốn xây bất cứ một ngôi nhà nào cũng cần có một nền móng vững chắc. Khi bạn có trình độ kỹ thuật thanh nhạc cao thì bạn có thể hát bất cứ tác phẩm nào một cách trọn vẹn. Đó là mong muốn của tất cả những người nghệ sĩ, vấn đề là bạn làm được đến đâu.

 
Vậy anh từng thể hiện những tác phẩm Opera nào?
 

Vậy anh từng thể hiện những tác phẩm Opera nào?

 

Trong trường lớp, những tác phẩm bắt buộc mà bạn phải họcvà thường là tiếng Ý,các Aria như “Eluche Van le Stelle,Chella Mi Creda,La Dona E Mobille..” hoặc các bản Romace như “Setumami,Danza Danza...” là những tác phẩm mà Thoại từng học và rất yêu thích

 

Thị trường âm nhạc hiện nay, nhạc trẻ đang được thịnh hành với nhiều thể loại khác nhau, Thoại có lo lắng mình sẽ mờ nhạt với các ca sĩ khác?

 

Thoại nghĩ mỗi người nghệ sĩ nghiệm túc đều sẽ có một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả và mỗi dòng nhạc đều có giá trị riêng của nó. Cho nên khi làm nghệ thuật là làm với tâm, khán giả sẽ là những người cảm nhận một cách chân thật nhất.

 
Vậy anh từng thể hiện những tác phẩm Opera nào?
 

Anh đã tốt nghiệp Nhạc Viện TPHCM nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi việc học tại nước Mỹ. Có phải anh muốn nâng cao trình độ chuyên môn của mình?

 

Sự học là vô hạn, Thoại luôn mong muốn mình được học hỏi, tiếp cận với nền âm nhạc thế giới, hoàn thiện hơn trong cách thể hiện một tác phẩm âm nhạc và nâng cao kiến thức để phục vụ cho công việc chuyên môn của mình.

 

Hiện anh cũng là giảng viên thanh nhạc, vậy anh có những chia sẻ gì cho các bạn trẻ đang theo đuổi con đường âm nhạc?

 

Như Thoại đã nói trên muốn thể hiện tốt một tác phẩm âm nhạc cần có một kỹ thuật thanh nhạc và kiến thức nhất định. Sự nghiêm túc với nghề thể hiện qua việc học tập và trao dồi bản thân vương lên không ngừng.

 

Còn để thành công đôi khi còn cần một chút thòi gian và sự may mắn của bản thân của mỗi người, quan trọng là niềm đam mê cháy bỏng và kiên định con đường mình đã chọn

 

K.M