Con gái đòi công bằng, con trai học cách nhìn… thoáng về sống thử
(Dân trí) - Sống thử thì nên thế nào? Làm sao nói “không” cách nào mà vẫn giữ được tình yêu? Các vấn đề “sâu thẳm” nhất về sống thử được mổ xẻ tại buổi chuyên đề: “Ăn cơm trước kẻng, liệu có nên chăng?” do Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức chiều 7/11.
Có và không
Trước buổi thảo luận, sống thử - nên hay không được Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long, chuyên viên tư vấn trường CĐ Sư phạm TW TPHCM phân tích sâu sắc trên góc hậu quả của việc ăn cơm trước kẻng. Các hậu quả dễ gặp như: mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, giá trị người con gái bị ảnh hưởng, chai lỳ cảm xúc, có thể dẫn đến chia tay… Và các bạn gái luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Trước những “được” và “mất”, không nên sống thử trước hôn nhân vẫn được đa số các bạn đồng tình. Thế nhưng vấn đề nên hay không trở nên "giảm nhiệt" khi thầy giáo Nguyễn Kim Trường, 27 tuổi, giảng dạy tại Hội người mù TP nhấn mạnh quan trọng nhất của tình cảm nam nữ là một tình yêu thật sự. Khi tình cảm đã chân thành thì họ sẽ muốn dành cho nhau những điều tốt nhất. “Dựa vào tình yêu thật sự thì chúng ta không phải quá lăn tăn về việc sống thử nên hay không. Nó tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người”.

Ý kiến trên “châm ngòi” lái cuộc thảo luận sang một hướng mới: Nếu sống thử thì nên như thế nào và bạn gái quyết tâm “không cho” thì làm cách nào để giữ được tình yêu khi người kia đòi hỏi?
Võ Quốc Ân, SV ĐH Bách khoa nói sẽ “ăn cơm trước kẻng” nếu: “Khi cả hai đều đồng ý, mong muốn được sống với nhau thì chúng ta nên chuẩn bị cho mình kiến thức giới tính, quan hệ tình dục an toàn để tránh các bệnh lây lan, tránh thai… Hơn nữa, các bạn cần chuẩn bị cho mình tinh thần và chịu trách nhiệm trước các hậu quả nói trên có thể xảy ra"

Ân bày tỏ với chuyên viên tư vấn: Sẽ sống thử nếu đủ hành trang về tình cảm, kiến thức giới tính và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả
Thế nhưng các bạn gái cầu cứu nhà tư vấn vì nói “có” thì hậu quả khó lường nhưng nói “không” cũng chẳng dễ khi các anh chàng luôn đòi hỏi với lý lẽ: dâng hiến để chứng minh tình yêu.Thậm chí không cho chàng cũng đòi... bỏ.
Không chỉ sống thử mới cần kỹ năng, thạc sĩ Nguyễn Hữu Long cho rằng “nói không” cũng cần… kỹ thuật. Kỹ thuật về tình cảm và kỹ thuật về giới tính. Nếu bạn gái kiên quyết giữ mình thì đừng từ chối kiểu ỡm ờ “đừng anh, đừng anh”. Thái độ đó sẽ chỉ càng kích thích các chàng trai và sẽ làm họ thêm khó chịu vì cho rằng bạn không tin tưởng ở người ta. Vì thế, các bạn gái cần thái độ dứt khoát nghiêm túc.
Bên cạnh đó, phải triệt tiêu môi trường dễ xảy ra “chuyện đó” như hẹn hò những nơi quá vắng vẻ, xem những hình ảnh “nóng”…“Các bạn gái nên thường xuyên lái sự quan bạn trai sang các lĩnh vực khác như vui chơi, giải trí, hoạt động xã hội, công việc… để “lấn át” nhu cầu giới tính”, ông Long nói.
Con gái đòi công bằng, con trai học cách nhìn… thoáng
Các bạn gái bày tỏ niềm niềm chung chung sau khi “cho rồi” thì rất lo lắng khi rơi vào tâm lý sợ bị người yêu bỏ rơi. Rồi áp lực với người sau khi mình không còn con gái.
Hoài, cựu SV ĐH KHXH&NV cho rằng con trai quá ích kỷ, khi yêu luôn đòi hỏi bạn gái phải dâng hiến thế nhưng lại không chấp nhận lấy một người không còn trong trắng hoặc chấp nhận nhưng lại dằn vặt người ta. “Con trai cần phải công bằng hơn và có cái nhìn thông cảm hơn cho con gái về cái mất rồi bởi chính các bạn là nguyên nhân… gây ra điều đó”.

Theo các bạn gái, con trai cần bớt ích kỷ và có cái nhìn thông cảm hơn về sự “đã rồi” của con gái
Trước câu hỏi con trai “chấp nhận hay không” một người con gái không trong trắng rất nhiều bạn trai đã có cái nhìn cởi mở hơn. Nhiều người chấp nhận một người con gái “đã rồi” nếu như tình cảm hai người chân thành và người con gái có nhiều phẩm chất đáng quý khác như tính cách, cách cư xử, công việc…
“Trước đây em không bao giờ chấp nhận yêu và lấy một cô gái không còn trong trắng. Còn bây giờ, em khẳng định mình sẵn lòng đến với người con gái đó. Bởi chữ tiết quan trọng hơn chữa trinh”, ý kiến của Trần Văn Đạt, SV năm 2 CĐ Kinh tế Đối ngoại được các bạn gái… vỗ tay tán thưởng.

“Khi cơm lành canh ngọt thì không sao nhưng có chuyện gì, ai dám đảm bảo người con trai sẽ không đưa chuyện đó ra để dằn vặt người bạn đời. Tôi không dám chắc mình đủ dũng cảm có thể chấp nhận người con gái như vậy hay không”. Mạnh miệng nói về một “tình yêu thật sự” và không lăn tăn việc “ăn cơm trước kẻng” nhưng thầy giáo Nguyễn Kim Trường lại… đang bế tắc trước tình huống có cưới một người không còn trắng làm vợ hay không.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long, cánh mày râu đừng nên chỉ săm soi “em còn không” mà cần xét các yếu tố khác của người con gái như khả năng vun vén gia đình, khả năng làm vợ, làm mẹ. Nhưng chính vì con trai luôn “nước đôi” có thể “chấp nhận nhưng khó tha thứ” nên ông khuyên các bạn gái khôn ngoan nhất là nên “giữ mình”.
Box: “Em khẳng định mình sẵn lòng đến với người con gái không còn trong trắng. Bởi chữ tiết quan trọng hơn chữa trinh”. Trần Văn Đạt, SV năm 2 CĐ Kinh tế Đối ngoại
Bài và ảnh: Hoài Nam






