Hậu Giang, Bạc Liêu:

Nắng nóng đe dọa nhiều khu rừng

(Dân trí) - Nắng nóng mấy ngày qua đe dọa nhiều khu rừng ở địa bàn Hậu Giang và Bạc Liêu. Các địa phương này đang tích cực ứng trực 24/24, sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, qua dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, do hiện tượng El Nino quay trở lại đạt đỉnh trùng vào mùa khô nên thời tiết năm 2015 có diễn biến phức tạp, nắng hạn gay gắt trên diện rộng và có khả năng kéo dài.

Hiện tại ở các tỉnh ĐBSCL đã cảnh báo cháy rừng đến cấp IV (cấp nguy hiểm), một số tỉnh như An Giang, Kiên Giang, Cà Mau đã cảnh báo lên đến cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm- có khả năng cháy và lan nhanh).

Trong khi đó, các khu rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng đang ở cảnh báo cấp III (cấp cao- có khả năng dễ cháy). Tuy nhiên, do nắng nóng liên tục đã làm tốc độ bốc hơi nước nhanh, mực nước ở các kênh xuống thấp, độ ẩm chân rừng giảm dần, thực bì bắt đầu khô, giòn tạo thành vật liệu dễ bắt lửa, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Trước tình hình trên, để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các ngành, các cấp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân khu vực có rừng luôn nâng cao ý thức cảnh giác việc sử dụng lửa trong các hoạt động sản xuất và trong sinh hoạt hàng ngày. Tổ chức tốt công tác cảnh báo cháy rừng và ứng trực cháy rừng, huy động các lực lượng thực tập chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành phối hợp, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng. Yêu cầu ngành Công an phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, củng cố hồ sơ vi phạm để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Mức báo động cấp nguy hiểm cháy rừng ở Bạc Liêu.
Mức báo động cấp nguy hiểm cháy rừng ở Bạc Liêu.

Còn tại Bạc Liêu, những ngày qua, nắng nóng làm tăng sự khô hạn khiến Vườn chim Bạc Liêu - một khu bảo tồn rừng thiên nhiên rộng lớn của tỉnh này đang bị “đe dọa”, có khả năng cháy lớn.

Vườn chim Bạc Liêu rộng trên 130ha nằm trên địa bàn phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Theo Ban quản lý vườn chim cho biết, trong vườn chim có trên 180 loài thực vật nên có nhiều vật liệu dễ cháy. Hiện Ban quản lý vườn chim đã đặt mức dự báo cấp IV (cấp nguy hiểm).

Ông Trần Bình Lập - Giám đốc Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu - đánh giá, năm nay tuy thời gian nắng nóng ngắn, nhiệt độ từ 33- 34 độ nhưng oi bức, hạn cao hơn so với năm trước. “Đánh giá tình hình trong thời gian này khá căng thẳng nên cả Ban quản lý không thể lơ là. Vì thế chúng tôi luôn bố trí công tác phòng chống cháy 24/24. Cả Ban giám đốc cũng cùng vào ứng trực với anh em để đảm bảo hạn chế thấp nhất xảy ra sự cố”, ông Lập nói.

Theo ông Lập, Vườn chim Bạc Liêu cũng là một trong những nơi  thu hút nhiều khách du lịch tham quan. Sắp tới đây,  gần với thời gian lễ hội vía Phật Bà Nam Hải,  số lượng khách đến vườn chim sẽ tiếp tục tăng cao. Do đó, công tác phòng chống cháy rừng được Ban quan lý đặt lên hàng đầu.

Ông Lập cho biết thêm: Khách đến vườn chim chỉ tham quan ở vùng ngoài nhưng vùng này cũng rất nguy hiểm bởi hệ sinh thái có nhiều vật liệu dễ cháy, nếu khách sơ ý thì một mồi lửa nhỏ cũng có thể gây nên hậu quả khó lường. “Nếu trường hợp khách quá đông, thời tiết gay gắt hơn và thấy không thể đảm bảo được công tác phòng chống cháy thì chúng tôi sẽ xin ý kiến để tạm đóng cửa vườn chim trong một thời gian”- ông Lập nói.

                                                                                                Huỳnh Hải