98 người chết, 18 người mất tích do thiên tai trong 8 tháng

(Dân trí) - Trong 8 tháng đầu năm, thiên tai làm 98 người chết, 18 người mất tích, 112 người bị thương. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính 5.465 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại do hạn hán).

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai cho biết, trong 8 tháng, hơn 1.130 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi do mưa lũ; hơn 30.000 nhà bị ảnh hưởng tốc mái và ngập nước; khoảng 200.000 ha lúa bị hạn hán, hơn 45.000 ha lúa bị thiệt hại; và 4.636 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

 

Thiên tai gây thiệt hại lớn về người và của trong 8 tháng đầu năm 2015 (Ảnh minh họa; Nguồn: Internet)
Thiên tai gây thiệt hại lớn về người và của trong 8 tháng đầu năm 2015 (Ảnh minh họa; Nguồn: Internet)

Để kịp thời ứng phó và thực hiên công tác tìm kiếm cứu nạn, 23.000 lượt người đã được huy động gồm quân đội, dân quân và lực lượng tại chỗ, 433 lượt phương tiện các loại tham gia cứu hộ, cứu nạn, tổ chức sơ tán, di dời 2.342 hộ với hơn 8.000 người từ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn….

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, để xảy ra tình trạng trên do nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực trang thiết bị trong công tác phòng chống thiên tai còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhiều nội dung còn chưa phù hợp với tình hình diễn biến của thiên tai; nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai mặc dù có nhiều cố gắng nhưng còn hạn chế nhất là dự báo hạn hán, mưa lớn cực đoan; việc phối hợp hiệp đồng trong ứng phó, tìm kiếm cứu nạn giữa các cấp các ngành và lực lượng cùng thực hiện nhiệm vụ trên một số khu vực thiếu chặt chẽ, thống nhất…

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về công tác phòng chống thiên tai 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức sáng 14/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, vì vậy cần phải có những giải pháp thích ứng để giảm thiểu thiệt hại. Các biện pháp phòng chống thiên tai đưa ra phải thực hiện quyết liệt.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với cơn bão số 3, đặc biệt là thông báo diễn biến bão và kêu gọi tàu thuyền trên biển vào nơi trú tránh an toàn.

Nguyên An