1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người nuôi khóc ròng vì lũ cuốn hơn 32 tấn cá lóc sắp đến ngày thu hoạch

Tiến Thành

(Dân trí) - Mưa lũ đã khiến 10 ao cá của người dân tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị vỡ bờ, hơn 32 tấn cá lóc gần thu hoạch bị nước cuốn trôi, gây thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng.

Ngày 17/10, ông Trần Kim Trung, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận, 7 hộ dân trên địa bàn vừa mất trắng hơn 32 tấn cá lóc vì mưa lũ.

Theo đó, mưa lớn những ngày qua đã khiến nước lũ tràn qua cống thoát nước đang thi công, thuộc dự án đường ven biển, đe dọa khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân tại thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc.

Người nuôi khóc ròng vì lũ cuốn hơn 32 tấn cá lóc sắp đến ngày thu hoạch - 1

Nước lũ tràn vào khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân (Ảnh: NDCC).

Đỉnh điểm vào sáng 16/10, nước lũ đã làm vỡ 10 ao cá trên địa bàn khiến toàn bộ cá lóc gần đến ngày thu hoạch bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại về 32 tấn cá lóc mất trắng là khoảng 1,6 tỷ đồng.

Các hộ dân bị thiệt hại nặng như hộ ông Trần Kim Xô (ao nuôi 2.000m2, khoảng 5 tấn cá), ông Trần Văn Tài (4.000m2, khoảng 16 tấn), ông Trần Đình Nhật (2.000m2, khoảng 6 tấn) và hộ ông Nguyễn Văn Ninh (1.500m2, khoảng 4 tấn cá).

Người nuôi khóc ròng vì lũ cuốn hơn 32 tấn cá lóc sắp đến ngày thu hoạch - 2

Người dân cố gắng vớt số ít cá lóc chưa kịp trôi ra biển (Ảnh: NDCC).

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại huyện Lệ Thủy, đến chiều 17/10, nước cơ bản đã rút, người dân đang khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

Theo thống kê từ UBND huyện Lệ Thủy đợt mưa lớn từ ngày 14 đến 16/10 đã gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. 

Người nuôi khóc ròng vì lũ cuốn hơn 32 tấn cá lóc sắp đến ngày thu hoạch - 3

Mưa lũ khiến nhiều địa phương tại huyện Lệ Thủy ngập trong nước (Ảnh: Tiến Thành).

Mưa lớn khiến 608 nhà dân bị ngập dưới 1m. Nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương thủy lợi với tổng chiều dài gần 2km bị sạt lở. Hơn 38,5ha rau, hoa màu và trên 1,4ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.