1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thừa Thiên Huế:

Một cơ quan nhà nước chia đều tiền thưởng Tết tới cán bộ, nhân viên

Đại Dương

(Dân trí) - Nhằm chia sẻ cùng nhau mọi thuận lợi và khó khăn trong công việc, một cơ quan nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia đều mức tiền thưởng Tết tới lãnh đạo và nhân viên.

Đó là Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, đơn vị này đã thực hiện chủ trương chia đều tiền thưởng Tết cho mọi người.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, ông cũng như các cán bộ các phòng ban, cho đến nhân viên tạp vụ sẽ cùng có một mức thưởng Tết.

Cụ thể, qua cân đối kinh phí được cấp và các nguồn hoạt động trong năm, mỗi một cán bộ và nhân viên sẽ có cùng một mức thưởng Tết là 7 triệu đồng/người.

"Trong tình cảnh khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, các mảng văn hóa và thể thao đều bị trở ngại. Riêng mảng thể thao gần như ách tắc hoạt động. Nếu không chia đều tiền thưởng Tết, nhiều anh em cấp dưới gặp rất nhiều khó khăn để lo liệu cho gia đình. Khi tôi đưa ra chủ trương này, tập thể cán bộ sở đều nhất trí ủng hộ nên chúng tôi đã tiến hành chia đều tiền thưởng Tết cho mọi người" - ông Hải cho biết.

Một cơ quan nhà nước chia đều tiền thưởng Tết tới cán bộ, nhân viên - 1

Toàn thể cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế được chia đều tiền thưởng Tết (Ảnh: Cán bộ Sở mặc áo dài đi làm vào ngày đầu tuần)

Một cán bộ tại Sở này cho biết, rất bất ngờ trước hành động rất nhân văn của lãnh đạo Sở. Đây là chuyện rất ít gặp ở đơn vị hay doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh mức thưởng Tết như nhau, qua vận động xã hội hóa, mỗi cán bộ viên chức sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế cũng được cấp miễn phí 2 bộ áo dài ngũ thân dùng trong nghi thức lễ Tết. 

Đây là phần quà riêng từ chương trình vận động đề án "Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam" do sở này đảm nhận tốt thời gian vừa qua từ chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.