1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bạc Liêu:

Diễn viên thất nghiệp vì dịch Covid-19 rất phấn khởi nếu được hỗ trợ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Có diễn viên lương thấp, không còn biểu diễn thì mất nguồn thu nhập, dẫn đến cuộc sống trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 gặp không ít khó khăn.

Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (thuộc Nhà hát Cao Văn Lầu, một đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu) có hơn 20 người bao gồm cán bộ quản lý, diễn viên…

Theo anh Trần Chí Hòa, Phó đoàn Cải lương Cao Văn Lầu, từ đầu tháng 5/2021 đến nay đoàn đã ngưng biểu diễn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Diễn viên thất nghiệp vì dịch Covid-19 rất phấn khởi nếu được hỗ trợ - 1

Nhà hát Cao Văn Lầu (tỉnh Bạc Liêu) tạm dừng các chương trình nghệ thuật vì dịch Covid-19 khiến nhiều diễn viên cũng "thất nghiệp".

Thu nhập của các thành viên trong đoàn, đặc biệt là diễn viên chủ yếu từ lương và hỗ trợ bồi dưỡng theo từng suất diễn. Bình thường với diễn viên chính, một đêm diễn được khoảng 200.000 đồng/người, còn lực lượng phục trang, hậu đài thì khoảng 80.000 đồng/người.

Thời điểm trước khi có dịch Covid-19, mỗi tuần đoàn biểu diễn ở nhà hát chính một đêm, chưa kể một số chương trình khác. Tính ra, trung bình mỗi tháng các diễn viên cũng có đất diễn khoảng 4 đêm.

Theo một diễn viên của đoàn cải lương, ngoài biểu diễn các chương trình chính, có diễn viên biểu diễn ở các hoạt động khác nhau nên cũng có thêm nguồn thu nhập cho mình.

Diễn viên thất nghiệp vì dịch Covid-19 rất phấn khởi nếu được hỗ trợ - 2

Diễn viên biểu diễn trong một chương trình khi chưa có dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều diễn viên không còn biểu diễn, không còn tập chương trình, cũng không có hoạt động cá nhân (một số nơi mời biểu diễn)… nên chỉ chờ vào lương hàng tháng. Tuy nhiên, lương cũng thấp, dẫn đến cuộc sống không ít khó khăn khi có biết bao nhiêu thứ phải chi tiêu.

Theo anh Trần Chí Hòa, một số diễn viên nghỉ biểu diễn nhưng cũng không làm thêm được gì. Một phần do ảnh hưởng dịch nên hạn chế ra ngoài, một phần luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng trở lại sân khấu bất cứ lúc nào khi hết dịch.

"Nghe tin gói hỗ trợ của Chính phủ có đối tượng hoạt động nghệ thuật như diễn viên nên chúng tôi rất mừng. Nếu được phần hỗ trợ này thì những diễn viên, họa sĩ... hạng IV có thu nhập thấp sẽ có thêm nguồn chi phí để trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh hiện nay", anh Trần Chí Hòa chia sẻ.

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.

Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12 /2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người và trả một lần cho người lao động.