Đắk Lắk: Triển khai bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
(Dân trí) - Tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng triển khai chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để giúp người lao động vượt qua biến cố, ổn định cuộc sống khi gặp rủi ro nghề nghiệp.
Nhu cầu làm việc trong một môi trường an toàn, lành mạnh, không rủi ro, không tai nạn là mong muốn chính đáng của người lao động. Những rủi ro, tai nạn lao động là điều không mong muốn đối với người lao động và người sử dụng lao động, song trên thực tế, trong quá trình lao động hiện nay vẫn có nhiều trường hợp bị tai nạn lao động.
Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 30 vụ tai nạn lao động, với 35 người bị tai nạn, tổng chi phí tai nạn lao động là 2,23 tỷ đồng (trong đó có 11 vụ tai nạn lao động, làm chết 12 người chết). Đối với bệnh nghề nghiệp, theo báo cáo của các đơn vị, trong năm 2025 không có trường hợp nào bị mắc bệnh nghề nghiệp.

Người lao động tìm hiểu thông tin về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Luật an toàn vệ sinh lao động (Ảnh: Ngọc Minh).
Trong thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến với người sử dụng lao động và người lao động.
Theo ông Phan Ngọc Luân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian qua, công tác giải quyết chế độ chính sách cho người bị tai nạn lao động trên địa bàn Đắk Lắk được quan tâm, chú trọng thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, nhằm ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình.
“Trong năm 2025, bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết chế độ tai nạn lao động một lần cho 78 người, với số tiền gần 5,9 tỷ đồng và chế độ hàng tháng cho 17 người, với số tiền hơn 30 triệu đồng. Quý I năm nay đã giải quyết tai nạn lao động một lần cho 13 người với số tiền gần 577 triệu đồng, chế độ hàng tháng cho 2 người với số tiền gần 3 triệu đồng”, ông Luân chia sẻ.
Theo quy định hiện hành, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả chi phí khám, giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kể cả trường hợp người lao động chủ động đi giám định khi có nhu cầu điều chỉnh mức hưởng. Đây là bước tiến quan trọng, bảo đảm quyền chủ động và quyền lợi lâu dài cho người lao động.
Quỹ còn chi trả các chế độ trợ cấp như trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ. Đây là nguồn hỗ trợ trực tiếp, giúp người lao động và gia đình ổn định cuộc sống sau biến cố.
Ông Nguyễn Quang Thuân cho biết, để thực hiện tốt hơn nữa chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, trong thời gian tới, Sở sẽ tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, trọng tâm vẫn là triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nhằm kéo giảm tối đa tai nạn lao động, thực hiện hiệu quả các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hỗ trợ, bồi thường cho người lao động khi không may xảy ra rủi ro.
Theo ông Nguyễn Quang Thuân, để giảm thiểu tối đa tai nạn lao động xảy ra, các doanh nghiệp cần phải tổ chức thực hiện tốt quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, tổ chức lao động hợp lý.
Đặc biệt trong các đợt cao điểm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, mở rộng sản xuất, tăng ca, tăng năng suất lao động, các đơn vị cần chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, tránh chạy theo tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động.
Đối với công tác bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Sở Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp chủ động mua bảo hiểm cho người lao động, kể cả ngoài diện bắt buộc.
Trong năm 2026, tỉnh xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách với các giải pháp trọng tâm như: mở rộng diện bao phủ, tăng cường thanh tra, nâng cao chất lượng giải quyết chế độ và gắn bảo hiểm với công tác phòng ngừa tai nạn lao động.
Công tác điều tra các vụ tai nạn xảy ra tại các đơn vị được triển khai kịp thời, chính xác. Xử lý, giải quyết, chuyển hồ sơ tai nạn lao động đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk để giải quyết chế độ đầy đủ theo quy định. Từng bước đưa công tác an toàn vệ sinh lao động trở thành văn hoá, chuyên nghiệp, đạt hiệu quả.
Ngọc Minh





