Công bố danh sách hơn 300 doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Hoài Sơn

(Dân trí) - Danh sách 317 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền lớn và kéo dài được thành phố Đà Nẵng công khai. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ hàng tỷ đồng trong nhiều năm qua.

Ngày 28/5, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã công bố danh sách 317 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động tính đến hết tháng 4.

Trong danh sách này, có những doanh nghiệp nợ vài chục triệu đồng, nhưng cũng có những cái tên "quen thuộc" với số tiền nợ lên đến hàng tỷ đồng và thời gian nợ kéo dài.

Công bố danh sách hơn 300 doanh nghiệp nợ bảo hiểm - 1
Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm kéo dài với số tiền lớn gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động (Ảnh: Hoài Sơn).

Dẫn đầu danh sách là Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng, nợ hơn 14 tỷ đồng, trong đó lãi nợ hơn 7 tỷ đồng.

Chi nhánh II - Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng nợ hơn 11,6 tỷ đồng, trong đó lãi nợ hơn 3,7 tỷ đồng. Được biết, Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng là một trong hai đơn vị vận hành xe buýt trợ giá ở Đà Nẵng. Việc doanh nghiệp này nợ bảo hiểm xã hội đã trở thành vấn đề "ngán ngẩm" với người lao động nơi đây.

Thêm vào đó, Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5 nợ hơn 9,8 tỷ đồng (lãi nợ hơn 7,5 tỷ đồng); Công ty TNHH trang trí nội thất và quảng cáo Sài Gòn DAD nợ hơn 8,8 tỷ đồng (lãi nợ hơn 3,3 tỷ đồng).

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, một số doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn kéo dài với số tiền rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Việc chậm đóng, trốn đóng và chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Các hành vi này tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.