Bỏ thuốc mê vào đồ uống của đồng nghiệp để trộm kế hoạch

Nguyệt Anh

(Dân trí) - Ba lần lén pha "huyết thanh sự thật" vào đồ uống của đồng nghiệp nhằm lấy cắp kế hoạch công việc, Li bị Tòa án quận Tĩnh An (Trung Quốc) tuyên 3 năm 3 tháng tù và phạt 10.000 nhân dân tệ.

Một nhân viên tại Trung Quốc đã khiến dư luận bàng hoàng khi ba lần bỏ "huyết thanh sự thật" - một chất lỏng được quảng cáo sẽ làm người uống phải nói ra sự thật - vào đồ uống của đồng nghiệp nhằm lấy cắp kế hoạch công việc của người này.

Âm mưu bắt đầu khi một người đàn ông họ Lý (Li) ở Thượng Hải phát hiện loại "huyết thanh sự thật" trong chuyến công tác. Người bán quảng cáo rằng chỉ cần vài giọt là sẽ khiến người ta nói thật, điều này khiến Lý tò mò và muốn thử nghiệm. Nạn nhân của Lý là một đồng nghiệp họ Vương. 

Bỏ thuốc mê vào đồ uống của đồng nghiệp để trộm kế hoạch - 1

Lý đã dùng "huyết thanh sự thật" với mục đích moi thông tin công việc từ đồng nghiệp (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Lần thứ nhất là vào ngày 29/8/2022: Trong bữa tối tại quận Từ Hối (Xuhui), Lý lén nhỏ "huyết thanh sự thật" vào đồ uống của Vương, pha cùng rượu hoàng tửu và bia. Kết quả, Vương chóng mặt, ý thức lơ mơ và phải đến bệnh viện thăm khám ngày 30 và 31/8.

Lần thứ hai, ngày 13/10/2022: Trong một bữa tối khác ở quận Dương Phố (Yangpu), Lý lặp lại hành vi, tiếp tục pha chất này vào bia. Vương lại bị chóng mặt, nôn mửa.

Lần thứ ba, ngày 6/11/2022: Vương, vẫn không hay biết, lại ăn tối cùng Lý. Khi Vương mất tập trung, Lý nhanh tay nhỏ “huyết thanh sự thật” vào đồ uống, lần này ngụy trang bằng trà cúc. Ngay sau đó, Vương chóng mặt, bất tỉnh và phải tới bệnh viện hôm sau.

Sau lần thứ ba, Vương bắt đầu nghi ngờ có điều bất thường, nhớ lại các triệu chứng tương tự sau hai lần ăn trước đó. Xét nghiệm y tế cho thấy mẫu nước tiểu và tóc của Vương dương tính với clonazepam và xylazine - cả hai đều là chất ức chế mạnh hệ thần kinh trung ương.

Đáng chú ý, clonazepam được xếp vào thuốc hướng thần loại II theo quy định quốc gia.

Điều tra sau đó xác nhận "huyết thanh sự thật" mà Lý sử dụng chứa cả clonazepam và xylazine.

Khi bị cơ quan công tố thẩm vấn, Lý đã thừa nhận đầy đủ ba lần bỏ chất này vào đồ uống của Vương.

Tòa án Nhân dân quận Tĩnh An (Jing’an), Thượng Hải gần đây tuyên Lý phạm tội dùng thủ đoạn lừa dối để cho người khác sử dụng chất ma tuý. Anh ta bị phạt 3 năm 3 tháng tù giam và 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD).

Tình trạng hiện tại của Vương cũng như các ảnh hưởng lâu dài vẫn chưa được công bố.

Các công tố viên cảnh báo mạnh mẽ về "ma tuý ẩn", cho biết những chất này rất khó nhận biết - thường được ngụy trang trong các sản phẩm quen thuộc như trà sữa, kẹo nổ, bánh quy hoặc đồ uống thông thường, với hình thức, mùi vị gần như không khác thực phẩm thật.

Theo www.scmp.com