1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 103,2 tỷ USD

(Dân trí) - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2015, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 103,2 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD…

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước tháng 4/2015, Bộ Tài chính cho hay: Tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tổng cầu trong nền kinh tế phục hồi và cung ứng hàng hóa trong nền kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt. Tình hình sản xuất kinh doanh của khu vực tư nhân trong nước có chuyển biến tích cực, giải ngân vốn FDI tăng khá.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn tồn tại một số khó khăn thách thức như tỷ giá của các đồng tiền trên thế giới diễn biến khó lường ảnh hưởng đến xuất khẩu; năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước còn thấp.

Gạo - một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Gạo - một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Về giá cả, CPI tháng 4 tăng 0,14% so với tháng trước, là tháng thứ 2 tăng liên tiếp từ đầu năm (tháng 3 tăng 0,15%). Nguyên nhân chủ yếu theo Bộ Tài chính, là do tác động của việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu ngày 11/3 và giá điện ngày 16/3.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 4/2015, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá của Việt Nam ước đạt 28,2 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 13,8 tỷ USD (tăng 3,4%) và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 14,4 tỷ USD (giảm 2,3% so với tháng trước).

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2015, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam ước đạt 103,2 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 8,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt gần 53,1 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ 2014.

Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2015 ước tính thâm hụt 600 triệu USD, nâng mức thâm hụt thương mại trong 4 tháng đầu năm 2015 lên gần 3 tỷ USD.

Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính cho hay, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 4 ước đạt 79,35 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9 nghìn tỷ đồng so với tháng trước và cao hơn so với yêu cầu tiến độ dự toán (xấp xỉ 76 nghìn tỷ đồng); lũy kế 4 tháng đầu năm, thu NSNN đạt 314,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngược lại, tổng chi NSNN tháng 4 ước 94,75 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng ước đạt 362,7 nghìn tỷ đồng, bằng 31,6% dự toán, tăng 9,5% so cùng kỳ năm trước.

“Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách; thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ nợ đến hạn và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội”, Bộ Tài chính nhận định.

Bội chi NSNN tháng 4 ước 15,4 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng ước 48,55 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% dự toán năm.

An Hạ

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”