Vượt ngưỡng 61USD/thùng: Dầu thô lập kỷ lục mới
Lo ngại về những ảnh hưởng mà cơn bão nhiệt đới đang hoành hành tại vịnh Mexico, hôm qua (6/7), giá dầu trên thị trường giao dịch thế giới đã đồng loạt nhích thêm 3% vượt qua ngưỡng 61 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 1983.
Trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua tại thị trường giao dịch New York, giá dầu giao tháng 8 đã tăng thêm 1,69 USD (khoảng 3% so với mức giá của phiên giao dịch trước đó) lên mức 61,28 USD/thùng, thiết lập một kỷ lục mới kể từ năm 1983 đến nay. Trước đó, mức cao nhất mà giá dầu đạt đến là 60,54 USD/thùng vào ngày 27/6.
Giá dầu Brent biển Bắc tại thị trường giao dịch London cũng thiết lập mức kỷ lục khi tăng thêm 1,57 USD/thùng, đạt mức 59,87 USD/thùng. Mức cao nhất trước đó là 59,59 USD/thùng cũng vào ngày 27/6.
Tại thị trường châu Á trong bảng giao dịch điện tử sáng nay (7/7), giá dầu lại tiếp tục tăng thêm 20 cent đạt mức 61,48 USD/thùng.
Cùng với sự nhảy vọt về giá của dầu thô, giá xăng và dầu hỏa cũng tăng theo. Giá xăng tại thị trường Mỹ đã tăng thêm 10,81 cent lên mức 1,7899 USD/galon. Giá dầu hỏa cũng tăng thêm 6,24 cent lên mức 1,7948 USD/galon. Các chuyên gia dự đoán, giá các nhiên liệu này sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới.
Theo các nhà phân tích, sự đột phá về giá trong hai ngày liên tiếp đây là do những lo ngại về cơn bão nhiệt đới đang có xu hướng ngày một mạnh thêm đang đổ bộ về đất liền, đe dọa nghiêm trọng đến các nhà máy lọc dầu ở vịnh Mexico.
Về phía tổ chức các nước xuất khẩu dầu mở OPEC, phát biểu với báo giới tuần trước, chủ tịch khối này tuyên bố, OPEC sẽ gia tăng sản lượng lên 500.000 thùng/ngày khi giá dầu vượt qua ngưỡng 60 USD/thùng.
Song OPEC cũng khẳng định, việc gia tăng sản lượng không thể xoa dịu được sức nóng của giá dầu. Vấn đề về nguồn cung không nằm ở sản lượng dầu thô mà nằm ở các nhà máy lọc dầu.
Theo VnEconomy