1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nội:

Vụ thanh lý hàng hiệu giá bèo: Đồ ngon đã bị dân buôn “thịt” hết

(Dân trí) - Nhiều dân buôn đã “ôm” được đồ thanh lý hàng hiệu để bán lại với giá cao hơn thu lời hàng chục đến hàng trăm triệu.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* "Hoán tên, đổi họ" sản phẩm, các hãng sữa đang tích cực làm trò
* Tỷ phú Thái thâu tóm Metro muốn kiểm soát hơn 11% cổ phần Vinamilk
* Ông Nguyễn Văn Đực: Doanh nghiệp ngoại thôn tính BĐS Việt?
* Bị bò Úc “nuốt”, bò Việt liệu "chọi" lại được?

Trong khi hàng trăm khách hàng mòn mỏi xếp hàng trước cửa hàng ở phố Đinh Lễ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thậm chí phải chen nhau để được vào mua thì trên mạng đã có nhiều cửa hàng rao bán chính những sản phẩm Gucci, Milano trốn thuế mà họ đã mua được từ cửa hàng thanh lý từ trước đó.

Theo tìm hiểu từ một số dân chơi hàng hiệu, lô hàng thanh lý này rất khó đến tay người tiêu dùng vì trong những ngày đầu thanh lý hàng đã có một số lượng lớn hàng được “tuồn” ra theo đường người quen và các shop chuyên bán hàng hiệu lớn đã ôm được. Sau đó, các chủ kinh doanh đem rao bán lại trên một trang diễn đàn chuyên về hàng hiệu là authentic.vn để bán với giá cao hơn, thu lời hàng chục đến hàng trăm triệu.

Hình ảnh hàng hiệu từ lô hàng thanh lý giá bèo rao bán trên mạng


Hình ảnh hàng hiệu từ lô hàng thanh lý giá bèo rao bán trên mạng

Hình ảnh hàng hiệu từ lô hàng thanh lý giá bèo rao bán trên mạng

“Những đồ được mua trước đều là những đồ thuộc dạng “ngon”, nguyên vẹn và chỉ cần đăng lên mạng là có người mua ngay”, một dân buôn hàng thanh lý giá bèo cho biết.
Ghi nhận tại diễn dàn hàng hiệu, có thể nhận thấy hàng loạt lời rao bán các sản phẩm dây lưng, giày, ví…có xuất xứ từ lô hàng hiệu thanh lý giá bèo ở 13 Đinh Lễ.

Nhiều khách hàng ưa hàng hiệu nhưng ngại phải xếp hàng đã vào diễn đàn này để kiếm cho mình món hàng ưng ý, dù mức giá đã bị “đội” lên gấp đôi, thậm chí gấp 3.
Mặt khác, theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 13/8, khi mở cửa hàng cho một số nhân viên của các doanh nghiệp đã đăng kí từ trước vào mua hàng, một số người dân cũng tranh thủ vào cùng.
 
Dân chơi hàng hiệu cho biết, đồ ngon thanh lý rất khó đến tay người tiêu dùng



Dân chơi hàng hiệu cho biết, đồ ngon thanh lý rất khó đến tay người tiêu dùng

Dân chơi hàng hiệu cho biết, đồ "ngon" thanh lý rất khó đến tay người tiêu dùng

Phần lớn khách đến cửa hàng chỉ để xem là chính, chỉ có một số ít khách mua. Mặt hàng khách mua chủ yếu là các loại thắt lưng và giầy da. Anh Hoàng Long, một khách hàng chai sẻ: “Thấy nhiều người xếp hàng vào mua nên tôi cũng thử vào trong xem thế nào, nhưng thấy chẳng có gì đáng mua, mẫu mã đã lỗi mốt mà chất lượng cũng không đảm bảo”.

Cùng suy nghĩ tương tự, chị Nguyễn Hà tìm đến để mua quần áo chán nản cho hay: “Cứ tưởng hàng hiệu thì trông phải khác biệt thế nào chứ hình thức rồi chất liệu cũng không có gì nổi trội, nhiều chiếc còn quá xấu. Dù giảm giá từ hơn 100 triệu xuống còn hơn hai chục triệu nhưng vẫn quá đắt, chắc cũng chẳng ai mua làm gì”.

Được biết, lô hàng này không chỉ có hàng hiệu Gucci, Milano mà còn có các thương hiệu nổi tiếng khác như D&G, Roberto Cavalli, DSquared... Tổng số lượng sản phẩm mà Hafasco mua về lên tới 8.000 sản phẩm.
Lê Tú
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước