Vn-Index phiên đầu năm xuống sát 920 điểm

(Dân trí) - Nhiều nhà đầu tư chưa quay lại sàn giao dịch sau một kỳ nghỉ tết dài ngày, VN-Index đã giảm nhẹ phiên đầu năm mới.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 2/1, chỉ số VN-Index giảm 5,95 điểm (tương đương giảm 0,64%) xuống 921,07 điểm. Khối lượng giao dịch toàn phiên chỉ đạt 4,7 triệu đơn vị, trị giá 444,9 tỷ đồng.

Trong top 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất thị trường, có 4 mã cổ phiếu tăng giá và 3 mã đứng giá, còn lại giảm giá.

Top cổ phiếu giảm giá có sự góp mặt của cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất thị trường STB; đại gia VNM; riêng đại gia FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT giảm mạnh hơn với 4.000 đồng xuống 219.000 đồng/cp.

Nhiều cổ phiếu lớn tăng giá trong phiên đầu năm: PVD tăng 1.000 đồng lên 153.000 đồng/cp; VIC tăng 2.000 đồng lên 157.000 đồng/cp; SJS tăng 2.000 đồng lên 252.000 đồng/cp; và HPG tăng 500 đồng lên 95.500 đồng/cp.

Ba đại gia DPM, PPC, SSI rủ nhau đứng giá.

Khối lượng giao dịch chung trên toàn thị trường đứng ở mức thấp nhất tính từ ngày 23/8/2007 tới nay mặc dù hàng loạt cổ phiếu mới lên sàn trong đó có những gương mặt rất lớn như Đạm Phú Mỹ, Chứng khoán Sài Gòn, Tập đoàn Hoà Phát…

Trên sàn Hà Nội, Hastc-Index cũng giảm 1,21 điểm (tương đương 0,37%) về 322,34 điểm. Khối lượng giao dịch toàn phiên chỉ đạt 1,87 triệu đơn vị trị giá 192,9 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài khởi động phiên đầu năm trên sàn Hà Nội với 76.700 đơn vị giao dịch trị giá 7,3 tỷ đồng. Trong đó cổ phiếu PVI được nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất với 20.800 đơn vị.

Hôm nay 2/1, cổ phiếu PVE của CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí chào sàn HaSTC với tổng khối lượng đăng ký 3.451.996 cổ phiếu (Giá trị chứng khoán niêm yết: 34.519.960.000 đồng).

Trong ngày chào sàn, giá mở cửa của PVE là 290.000đ/cp; đóng cửa là 124.000đ/cp; giá bình quân là: 140.200đ/cp. Khối lượng khớp 85.500 đơn vị, tương ứng giá trị 1,985 tỉ đồng.

Giá cổ phiếu đang đứng ở mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua và thị trường sắp bước vào mùa công bố thông tin, dự đoán thị trường chứng khoán sẽ hồi phục trở lại. Tuy nhiên, khả năng tăng mạnh có thể khó xảy ra khi mà lượng cung được dự báo còn tăng mạnh trong năm 2008.

Thanh Tú